THẾ GIỚI 24H: Tàu đổ bộ Anh tập trận gần hải phận Nga

THẾ GIỚI 24H: Tàu đổ bộ Anh tập trận gần hải phận Nga
TPO - Tàu tấn công đổ bộ Ocean của Anh sẽ tham gia các hoạt động diễn tập sắp tới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở ngoài khơi bờ biển tỉnh Kaliningrad, nơi tập trung đáng kể lực lượng quân sự Nga.

Cuộc tập trận mang mật danh "Baltops 15" sẽ bắt đầu vào ngày 5/6 tới với sự tham gia của khoảng 50 tàu chiến và tàu ngầm NATO. Trước thềm cuộc tập trận, các tàu của NATO sẽ đậu tại cảng Gdynia của Ba Lan, cách tỉnh Kaliningrad của Nga khoảng 80km. Đây là khu vực Moscow tập trung vài nghìn binh sỹ và 3 căn cứ không quân cùng với căn cứ của Hạm đội Baltic, theo Sputnik.


Hàng chục nghìn người Nhật Bản đã nắm tay nhau tạo thành vòng vây xung quanh trụ sở Nghị viện nước này tại thủ đô Tokyo, để phản đối kế hoạch xây một căn cứ không quân mới của Mỹ trên đảo Okinawa, miền Nam Nhật Bản. Những người biểu tình giương cao biểu ngữ phản đối việc Tokyo và Washington định chuyển căn cứ quân sự Futenma tại thành phố Ginowan quá đông đúc đến Henoko trên đảo Okinawa, nơi đóng quân của gần 25.000 binh sỹ Mỹ theo thỏa thuận liên minh quân sự giữa hai nước. Người dân đảo Okinawa cho rằng con số lính Mỹ trên đã quá đủ và yêu cầu hoặc đóng cửa căn cứ này hoặc chuyển đến một nơi khác của Nhật Bản hoặc nước ngoài. 


Ngày 24/5, trong một đánh giá thẳng thắn bất ngờ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhận định việc để nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm được thành phố Ramadi đã cho thấy các lực lượng Iraq thiếu "ý chí chiến đấu”. Trả lời phỏng vấn trong chương trình State of the Union của kênh truyền hình CNN, ông Carter nói rằng mặc dù các lực lượng Iraq có quân số đông hơn hẳn so với quân địch ở Ramadi song họ đã không chiến đấu và phải rút khỏi thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar. Ông nói thêm Mỹ có thể giúp huấn luyện, cung cấp vũ khí và hỗ trợ không kích trong cuộc chiến chống IS song các lực lượng của Iraq sẽ phải thể hiện ý chí chiến đấu vì tổ quốc của mình.


Thủ lĩnh Phong trào vũ trang Hezbollah tại Liban Hassan Nasrallah ngày 24/5 đã kêu gọi các bên dành sự ủng hộ rộng rãi cho tổ chức này trong cuộc chiến chống IS ở Syria, khẳng định Hezbollah đang tiến hành một cuộc chiến sống còn với IS. Phát biểu trước thềm lễ kỷ niệm vào ngày 25/5 đánh dấu việc binh lính Israel rút khỏi Liban vào năm 2000, ông Nasrallah nói: “Ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với một mối hiểm họa chưa từng có trong lịch sử, nhắm vào chính nhân loại chúng ta. Đây không phải là mối đe dọa đối với phong trào kháng chiến (Hezbollah) ở Liban, với một giáo phái, với chính quyền ở Syria, chính phủ ở Iraq hay một tổ chức ở Yemen, mà là mối đe dọa đối với tất cả mọi người. Chúng tôi kêu gọi mọi người ở Liban và cả khu vực hãy gánh vác trách nhiệm, đừng im lặng, ngần ngại hay trung lập nữa mà hãy đương đầu với mối đe dọa này”.


Phe ủng hộ nhóm IS và Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết sáng 24/5, các phần tử thánh chiến đã bắn rơi một trực thăng của chính phủ ở miền Bắc nước này, trong khi giới truyền thông đưa tin chiếc máy bay này bị rơi do gặp trục trặc kỹ thuật. Theo SOHR, IS đã bắn rơi trực thăng của chính phủ vào đêm 23/5 gần căn cứ không quân Kweyris, phía Đông tỉnh Aleppo. Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho biết có ít nhất một thành viên phi hành đoàn thiệt mạng song "hiện chưa rõ số phận những người còn lại”.


Tổ chức IS tự xưng đã giết hại ít nhất 400 người tại thành phố cổ Palmyra, trong đó hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Kênh truyền hình nhà nước Syria hôm 24/5 đưa tin các tay súng IS đã giết hại ít nhất 400 người tại thành phố cổ Palmyra, trong đó hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Những người bị sát hại được cho là lực lượng trung thành với Chính phủ. Thành phố cổ Palmyra đã rơi vào tay lực lượng IS sau nhiều ngày giao tranh với quân Chính phủ. Hiện nay, một căn cứ không quân, trụ sở cơ quan tình báo địa phương và nhiều khu vực dân cư, khu di tích lịch sử, trong đó có nhiều đền thờ và công trình có niên đại 2.000 năm đều bị IS kiểm soát.


Ngày 24/5, một nhóm gồm 30 nhà hoạt động nữ vì hòa bình trên khắp thế giới đã vượt qua giới tuyến liên Triều sang Hàn Quốc với hy vọng góp phần mang lại nền hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên hiện vẫn bị chia cắt. Trong phái đoàn có 2 phụ nữ từng được trao giải Nobel Hòa bình là Leymah Gbowee, người Liberia, và Mairead Maguire người Bắc Ireland. Phát biểu với báo giới sau khi đi qua khu phi quân sự (DMZ), nhà hoạt động người Mỹ Gloria Steinem cho biết các thành viên trong đoàn đều cảm thấy vui mừng về hoạt động của mình trong chuyến đi vì hòa bình, hòa hợp và nhân quyền, được chính phủ cả hai phía đồng ý. 


Triều Tiên vừa lặp lại lời kêu gọi mở một cuộc điều tra chung mới đối với vụ một tàu chiến của Hàn Quốc bị chìm năm 2010, nhằm đẩy lùi những cáo buộc cho rằng nước này có liên quan tới vụ việc và thúc giục Seoul dỡ bỏ trừng phạt với nước này.

Trong một tuyên bố phát đi hôm 24/5, phòng chính sách thuộc Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên đã lặp lại đề xuất tiến hành điều tra chung vụ tàu Cheonan bị chìm. Lời đề nghị tương tự đầu tiên được Triều Tiên đưa ra vào tháng 7/2010, ba tháng sau khi vụ việc xảy ra. "Nếu có một cơ sở nào đó để tin rằng chính Triều Tiên đánh chìm tàu, thì Hàn Quốc nên chấp nhận đề nghị của chúng tôi để cùng điều tra vụ việc trước toàn thể nhân dân và thế giới", phòng chính sách ra tuyên bố cho hay.


Ngày 24/5, Thứ trưởng Ngoại giao Iran, đồng thời là nhà đàm phán hạt nhân cấp cao, ông Abbas Araqchi đã phủ nhận việc cho phép thanh sát các cơ sở quân sự của nước này như một phần của thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới.

Việc thanh sát là một vấn đề nhạy cảm trong các cuộc đàm phán phải được kết thúc trước mùa Hè này. Trước đó, hãng thông tấn Fars dẫn lời của nghị sỹ Javad Karimi-Ghodoussi, một nhân vật có quan điểm cực kỳ bảo thủ, nói ông Araghchi đã báo cáo rằng việc thanh sát các cơ sở quân sự đã được chấp thuận nhưng hoạt động này sẽ được kiểm soát và giám sát nghiêm ngặt. 


Kênh truyền hình ABC News của Mỹ ngày 24/5 đưa tin nhà toán học John Nash, người từng được trao giải Nobel Kinh tế, đã qua đời cùng với vợ trong một vụ tai nạn ôtô ở bang New Jersey. Cảnh sát bang New Jersey cho biết chiếc taxi chở hai vợ chồng nhà toán học này đã bị tai nạn do tái xế mất lái và lao vào một hành lang chắn tàu.

Theo ABC News, John Nash năm nay 86 tuổi, còn vợ ông là Alicia đang ở tuổi 82. John Nash là giảng viên của Đại học danh tiếng Princeton. Ông được coi là một trong những nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 với những cống hiến to lớn trong nhiều lĩnh vực: kinh tế thị trường, sinh học tiến hóa, trí tuệ nhân tạo… John Nash được biết đến nhiều qua bộ phim "A Beautiful Mind" (Tâm hồn đẹp) (2001). Bộ phim dựa trên tiểu sử cùng tên của ông. Bộ phim tập trung vào thiên tài toán học Nash và cuộc đấu tranh của ông với bệnh tâm thần phân liệt. Bộ phim này đã chiến thắng thuyết phục với bốn giải Oscar vào năm 2002.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.