THẾ GIỚI 24H: Tàu ngầm Nga sắp ra đòn quyết định vào Aleppo

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Ba tàu ngầm của Nga được trang bị tên lửa hành trình mới nhất, đã liên kết với nhóm chiến thuật hải quân, di chuyển theo hướng Syria, củng cố thêm lo ngại rằng Tổng thống Vladimir Putin chuẩn bị ra lệnh "tổng công kích mang tính quyết định vào Aleppo".

Theo tờ Sunday Times (Anh), Hải quân Anh đang theo dõi 2 tàu ngầm hạt nhân thuộc Dự án 971 Tshuka-B và 1 tàu ngầm diesel-điện thuộc Dự án 877 Paltus trong tuần qua đã tiến vào Bắc Đại Tây Dương. Những con tàu này cũng tham gia vào lực lượng quân sự tháp tùng tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, trong tuần qua đã vượt Biển Bắc.


Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) chưa có giấy phép để xem xét bất cứ tài liệu nào trong hệ thống thư điện tử cá nhân của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton. Cổng thông tin Yahoo News dẫn các nguồn tin cho biết FBI vẫn đang thảo luận với Bộ Tư pháp về việc có được giấy phép nói trên để có thể đọc các bức thư điện tử mới được tiết lộ gần đây và nhằm xác định liệu những bức thư này có chứa bất cứ thông tin mật nào không.


Bà Choi Soon-sil, người phụ nữ đang là tâm điểm của cuộc khủng hoảng chính trị ngày càng nghiêm trọng ở Hàn Quốc, đã về nước để phục vụ quá trình điều tra cáo buộc lợi dụng quan hệ tri kỷ với Tổng thống Park Geun-hye để can thiệp sai trái vào các công việc nhà nước và trục lợi cá nhân. Luật sư Lee Kyung-jae, đại diện của bà Choi Soon-sil , thông báo bà về nước để các công tố viên thẩm vấn, và bà hứa sẽ hợp tác đầy đủ với các điều tra viên. (XEM CHI TIẾT)


Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ gần 20 phi công quân sự với cáo buộc tham gia mạng lưới của Giáo sỹ Fethullah Gulen, người hiện đang sống lưu vong tại Mỹ và bị Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính thất bại ngày 15/7. Các nguồn tin an ninh nói trong điều kiện giấu tên, rằng 18 phi công đã bị bắt giữ ở 17 tỉnh khác nhau trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ.


Cuộc không kích của liên quân do Ả-rập dẫn đầu đã dội bom trúng một nhà tù ở thành phố cảng Hodeidah, Yemen. Vụ việc khiến ít nhất 60 người thiệt mạng trong đó có nhiều tù nhân. Nhà tù trên nằm ở quận al-Zaydiyah của thành phố, đang giam giữ 84 phạm nhân. Phó thống đốc tỉnh Hodeidah, nơi đang bị phiến quân Houthi chiếm đóng, cho biết: nhà tù bị không kích 3 lần vào tối ngày 29/10. (XEM CHI TIẾT)


Ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra trên một tuyến phố mua sắm tại quận Hurriya - nơi có đông người Hồi giáo theo dòng Shi'ite sinh sống ở thủ đô Baghdad, ngày 30/10. Vụ đánh bom trên xảy ra trong bối cảnh các lực lượng chính phủ Iraq đang phát động một chiến dịch tấn công nhằm giành lại thành phố Mosul - thành trì lớn cuối cùng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Iraq. Hiện chưa rõ đây có phải là vụ đánh bom liều chết hay không.


Tổng số binh sĩ tham gia cuộc tấn công giải phóng thành phố Mosul, Iraq, từ tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo đến nay đạt hơn 40.000 người. Những phát ngôn viên thuộc lực lượng dân quân người Shiite được chính quyền Iraq công nhận cho hay hiện có thêm khoảng 5.000 chiến binh của họ tham gia chiến dịch tấn công bao vây Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq, và tiêu diệt các tay súng thuộc nhóm phiến quân IS đang chiếm đóng tại khu vực. (XEM CHI TIẾT)


Tối 30/10 theo giờ Việt Nam, sau nhiều lần bị trì hoãn, Hiệp định Thương mại và kinh tế toàn diện Canada-Liên minh châu Âu (EU), gọi tắt là CETA, đã được ký kết chính thức tại thủ đô Brussels của Bỉ, sau khi quốc gia cuối cùng trong số 28 nước thành viên EU này thông qua hiệp định trên. Hiệp định CETA được cho là sẽ kết nối EU - một trong những thị trường lớn nhất thế giới gồm hơn 500 triệu dân với Canada - nền kinh tế lớn thứ 10 toàn cầu.


Hãng thông tấn Nhà nước Italy ANSA đưa tin các cơ quan chức năng xác định đến 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 30/10, đã có hàng chục người bị thương nhưng chỉ 1 trường hợp bị thương nặng sau trận động đất mạnh 6,6 độ Richter ở thành phố Norcia, vùng Umbria, miền Trung Italy.

THẾ GIỚI 24H: Tàu ngầm Nga sắp ra đòn quyết định vào Aleppo ảnh 1

Ảnh: ANSA

Ông Fabrizio Curcio, Chỉ huy Lực lượng Cứu hộ Dân sự cho biết máy bay trực thăng đã được huy động để đưa những người bị thương đi cấp cứu do một số tuyến đường bộ bị cô lập bởi các đống đổ nát. 

MỚI - NÓNG