THẾ GIỚI 24H: Tàu ngầm Nga xuất hiện ngoài khơi nước Pháp

THẾ GIỚI 24H: Tàu ngầm Nga xuất hiện ngoài khơi nước Pháp
TPO - Báo Pháp Le Nouvel Observateur ngày 10/3 dẫn một nguồn tin cấp cao cho biết đã phát hiện tàu ngầm hạt nhân Nga ngoài khơi bờ biển Pháp.

Đây là lần đầu tiên phát hiện tàu ngầm hạt nhân Nga bên ngoài Bắc Đại Tây Dương kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh. Theo báo trên, tàu ngầm của Nga có thể mang tên lửa trang bị đầu đạn hạt nhân, bị hạm đội Pháp phát hiện trong vịnh Biscay hồi đầu tháng 1. 


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/3 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-Un đã ra lệnh tiếp tục tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân có sử dụng đầu đạn mà các nhà khoa học Triều Tiên đã thu nhỏ thành công, đồng thời yêu cầu tất cả phương án tấn công hạt nhân phải sẵn sàng.

THẾ GIỚI 24H: Tàu ngầm Nga xuất hiện ngoài khơi nước Pháp ảnh 1

Ông Kim Jong-Un nhấn mạnh Triều Tiên cần tiếp tục tiến hành các vụ thử hạt nhân để xác định sức công phá của loại đầu đạn hạt nhân mới được thu nhỏ thành công và tăng cường khả năng tấn công hạt nhân. 


Cảnh sát liên bang Đức ngày 10/3 đánh giá các tài liệu chứa tên, địa chỉ, điện thoại của khoảng 22.000 phần tử thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, bị rò rỉ trước đó một ngày, nhiều khả năng là chính xác. 

THẾ GIỚI 24H: Tàu ngầm Nga xuất hiện ngoài khơi nước Pháp ảnh 2

Hãng tin Sky News trước đó nhận được các tài liệu từ một người tự xưng là Abu Hamed. Người này lấy cắp thẻ nhớ từ người phụ trách an ninh nội bộ của IS và trao tay cho một nhà báo ở Thổ Nhĩ Kỳ, giải thích mình rời bỏ IS vì tổ chức này bên trong đã mục ruỗng, đồng thời tiết lộ IS đã rời bỏ căn cứ chính ở thành phố Raqqa của Syria và di chuyển vào sa mạc.


Bộ Nội vụ Tunisia ngày 10/3 cho biết, các lực lượng an ninh nước này đã triệt phá một mạng lưới tuyển mộ các chiến binh trẻ tham chiến tại các vùng chiến sự tại Syria. Mạng lưới này gồm 4 phần tử có tuổi đời từ 25 đến 36 hoạt động tại thành phố Kairouan, cách thủ đô Tunis 184 km. 


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ít nhất 20 chiến binh thuộc IS đã bị tiêu diệt trong một loạt cuộc không kích của Nga và chính phủ Damascus nhằm vào các mục tiêu thánh chiến tại thành phố Palmyra, miền Trung Syria.

THẾ GIỚI 24H: Tàu ngầm Nga xuất hiện ngoài khơi nước Pháp ảnh 3

SOHR cho biết thêm cũng có hơn 50 tay súng khác bị thương "trong ít nhất 35 cuộc không kích của máy bay Nga và Syria nhằm vào các khu vực của thành phố Palmyra".


Lầu Năm Góc tuyên bố đã bắt được thủ lĩnh phụ trách vũ khí hóa học của IS trong một chiến dịch triển khai tại Iraq hồi tháng 2 vừa qua.

 
THẾ GIỚI 24H: Tàu ngầm Nga xuất hiện ngoài khơi nước Pháp ảnh 4

Tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ việc bắt giữ Sulayman Dawud al-Bakkar, còn gọi là Abu Dawud, đã "loại khỏi vòng chiến một thủ lĩnh chủ chốt của IS", đồng thời cho biết tên này đã được chuyển cho Chính phủ Iraq giam giữ vào trước đó cùng ngày.


Quân đội Syria ngày 10/3 đã tiêu diệt hơn 70 phần tử thuộc Mặt trận al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda tại tỉnh Hama, miền Trung nước này. Các đối tượng trên được trang bị súng máy và xe bọc thép đã bị tiêu diệt khi đang cố thâm nhập vào một số thị trấn ở vùng nông thôn phía Đông Bắc tỉnh Hama. Đây là lần thứ 2 trong tuần, quân đội Syria đập tan ý đồ chiếm đóng nhiều khu vực của Mặt trận al-Nusra. Hồi đầu tuần, nhóm khủng bố này cũng tìm cách chiếm thị trấn Tal Eis thuộc vùng nông thôn ở tỉnh miền Bắc Aleppo.


Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Anh Financial Times ngày 10/3, Thủ tướng Ukraine, Arseny Yatsenyuk đã yêu cầu Tổng thống Petro Poroshenko hoặc ủng hộ ông hoặc miễn nhiệm ông. Ông Yatsenyuk cũng phàn nàn về các hành động công kích liên tục từ trong liên minh cầm quyền, cho rằng thật khó chịu khi bị "đâm sau lưng."


Nữ phi công người Ukraine Nadezda Savchenko đang bị tòa án Nga xét xử với cáo buộc liên quan tới cái chết của 2 nhà báo Nga, đã chấm dứt một tuần tuyệt thực.

THẾ GIỚI 24H: Tàu ngầm Nga xuất hiện ngoài khơi nước Pháp ảnh 5

Luật sư của nữ phi công này, ông Nikolay Polozov thông báo quyết định trên của Savchenko chịu ảnh hưởng từ đề nghị của cá nhân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và những người ủng hộ cô. Ông Polozov cho biết Savchenko vẫn từ chối đồ ăn và chỉ uống nước. Savchenko bắt đầu đợt tuyệt thực mới từ ngày 3/3 vừa qua.


Ngày 10/3, Bộ Y tế Qatar thông báo một người đàn ông 66 tuổi ở nước này đã tử vong do nhiễm virus Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS). 

THẾ GIỚI 24H: Tàu ngầm Nga xuất hiện ngoài khơi nước Pháp ảnh 6

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên tại nước vùng Vịnh này trong 10 tháng qua. Hãng thông tấn Qatar dẫn thông báo của Bộ Y tế nước này cho biết người đàn ông này đã trải qua vài đợt ốm triền miên và bị tử vong do biến chứng của bệnh. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do MERS được ghi nhận tại Qatar kể từ tháng 5/2015, khi một người đàn ông 73 tuổi thiệt mạng vì căn bệnh này. 

MỚI - NÓNG