THẾ GIỚI 24H: Tên lửa đạn đạo Triều Tiên có thể vươn tới Mỹ

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Phó Đô đốc James Syring đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về sự tiến bộ mà Triều Tiên đã đạt được trong chương trình phát triển tên lửa, đồng thời cho rằng Washington nên thừa nhận Bình Nhưỡng có thể tấn công Mỹ bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, ông Syring nói: "Chúng ta có trách nhiệm phải thừa nhận rằng Triều Tiên ngày nay có thể vươn tới Mỹ bằng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân. Mọi thứ chúng ta đang làm là lên kế hoạch đối phó với tình huống bất ngờ đó, bên cạnh việc dự tính về thứ có thể được (Triều Tiên) phát triển, điều gì có thể xảy ra trong 5-10 năm tiếp theo".


Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã phóng một số vật thể được cho là các tên lửa đất - đối - hạm vào sáng nay 8/6 từ khu vực phụ cận thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon. Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng Triều Tiên có thể đã phóng 4 tên lửa hành trình đất - đối - hạm. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố trên trang Twitter cá nhân rằng ông sẽ đề cử Christopher A. Wray làm Giám đốc mới của Cục Điều tra Liên bang Mỹ. (XEM CHI TIẾT)


Tối nay (giờ Việt Nam), lần đầu tiên cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey, người bị Tổng thống Donald Trump sa thải hồi tháng 5, sẽ điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. Đây là điều dân Mỹ mong đợi từ lâu để có thể tìm ra câu trả lời về việc có hay không sự can thiệp của Nga vào bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. (XEM CHI TIẾT)


Theo nhà chức trách Myanmar, ít nhất 20 người đã được cứu sống trong vụ rơi máy quân sự Myanmar trên biển Andaman chiều 7/6. Trước đó, các lực lượng cứu hộ nước này đã tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn tại khu vực biển Andaman, vùng biển nằm cách thành phố Dawei khoảng 218km. 


Tổng thống Moon Jae-in đã yêu cầu Bộ Quốc phòng nước này tiến hành công tác đánh giá tác động môi trường một cách nghiêm ngặt và theo đúng luật định đối với khu đất triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở huyện Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Trong trường hợp phải tiến hành đánh giá lại từ đầu, kế hoạch hoàn tất việc triển khai hệ thống THAAD trong năm 2017 của liên quân Hàn-Mỹ sẽ bị phá sản. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 25.000 binh sỹ từ Mỹ và 23 nước khác sẽ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia quy mô lớn mang tên Saber Guardian diễn ra tại Bulgaria, Hungary và Romania vào tháng 7. Các kế hoạch này được công bố tại trụ sở Bộ chỉ huy châu Âu của quân đội Mỹ đặt tại Stuttgart, bang Baden-Würtemberg ở Tây Nam nước Đức. Theo đó, năm nay cuộc tập trận Saber Guardian, vốn được tổ chức thường niên tại khu vực Biển Đen từ năm 2013, sẽ được mở rộng cả về quy mô lẫn phạm vi.


Phó Tổng thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran Reza Seifollahi cho biết những kẻ gây ra vụ tấn công kép nhằm vào tòa nhà Quốc hội Iran và lăng mộ của cố lãnh tụ tinh thần Ruhollah Khomeini tại thủ đô Tehran vào ngày 7/6 là những người Iran đã gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG