THẾ GIỚI 24H: Tên lửa lại tấn công vùng Xanh, sát đại sứ quán Mỹ tại Iraq

Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad. Ảnh: AP
Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad. Ảnh: AP
TPO - Hai tiếng nổ lớn xuất hiện sau tiếng còi báo động ở thủ đô Iraq vào đêm ngày 8/1 và một quả tên lửa đã rơi xuống khu vực cách đại sứ quán Mỹ chỉ 100 m.

Theo Al-Mayadeen, hai quả tên lửa đã rơi xuống Vùng Xanh ở trung tâm thủ đô Baghdad, nơi đặt các tòa nhà chính phủ và cơ sở ngoại giao nước ngoài bao gồm đại sứ quán Mỹ.  Cảnh sát Iraq nhấn mạnh không có ai bị thương trong vụ tấn công vào đêm 8/1 và từ chối cung cấp thêm thông tin. Hiện chưa có bất cứ tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công vào Vùng Xanh của Iraq trong đêm.


Một người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ xả súng ở thủ đô Ottawa của Canada, cảnh sát địa phương cho biết hôm 8/1. Vụ xả súng được thông báo cho cảnh sát lần đầu tiên vào khoảng 7h35 sáng giờ địa phương, ở lô nhà số 400 ở đường Gilmour, chỉ cách toà nhà Quốc hội của Canada 1km. Cảnh sát xác nhận rằng ba người bị bắn trúng đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, trong khi đó một người đã không qua khỏi.


Một tòa án ở Paris ngày 8/1 cho biết cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 5/10 vì các cáo buộc hối lộ, trở thành vị cựu tổng thống Pháp đầu tiên bị đưa ra xét xử với tội danh này. Theo thông báo của tòa án, phiên xét xử sẽ kéo dài từ ngày 5-22/10. Đây sẽ là phiên tòa đầu tiên trong một loạt các cuộc điều tra các cáo buộc chống lại ông Sarkozy.


Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 8/1 thông báo, nước này đã tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Thủ đô Baghdad do các quan ngại về an ninh sau vụ Iran tấn công tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq. Bộ trên cũng nâng cấp độ cảnh báo liên quan một số khu vực ở cả Iran và Iraq, kêu gọi các công dân Nhật Bản sơ tán khỏi Iraq và kiềm chế di chuyển tới Tehran cũng như một số khu vực khác ở Iran.


Ngày 8/1, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin một đoàn tàu đặc biệt của Triều Tiên đã vượt qua biên giới và đi vào lãnh thổ Trung Quốc vào tối muộn ngày 6/1, làm dấy lên đồn đoán Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể tới Bắc Kinh. Hãng thông tấn Southern cho hay đoàn tàu của Triều Tiên đã vượt qua biên giới và tiến vào thành phố Đan Đông của Trung Quốc vào khoảng 22h15’ ngày 6/1 và dự kiến tới thủ đô Bắc Kinh trong ngày 7/1. Hiện chưa có thông tin xác nhận về việc liệu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có mặt trên đoàn tàu này hay không.


Phát biểu trước toàn thể nước Mỹ ngày 8/1, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ áp “ngay lập tức” các lệnh trừng phạt mới lên nền kinh tế Iran. Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông sẽ áp các lệnh trừng phạt mới lên Iran sau khi nước này tiến hành không kích 2 căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq, cũng như nhằm đáp trả các hành động của Tehran mà Mỹ cho là "hung hăng" trong khu vực.


Tân Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã đề xuất áp dụng một lịch làm việc linh hoạt hơn ở nước này. Trong đó, người dân chỉ làm việc 4 ngày trên tuần và 6 tiếng mỗi ngày. Bà Marin nói: “Tôi tin mọi người xứng đáng được dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, người thân yêu, sở thích cá nhân cùng các khía cạnh khác của cuộc sống, chẳng hạn như văn hóa”.


Quân đội Canada mới đây đã đưa ra quyết định rút khẩn cấp một lượng lớn quân đội khỏi lãnh thổ Iraq. Bộ chỉ huy Canada nhấn mạnh, họ không tham gia vào hoạt động chống lại Tướng Suleimani và Al-Muhandis - thủ lĩnh của lực lượng dân quân Shiite ở Iraq.


Ngày 8/1, truyền hình nhà nước Liban dẫn lời giới công tố nước này cho biết đã gửi lệnh triệu tập tới cựu Chủ tịch hãng ôtô Nissan Motor Carlos Ghosn liên quan tới lệnh truy nã của Interpol về các cáo buộc sai phạm tài chính của ông tại Nhật Bản. Theo đó, ông Ghosn sẽ bị triệu tập để thẩm vấn ngày 9/1 và được yêu cầu đưa ra tuyên bố về khiếu nại của một đoàn luật sư Liban cho rằng ông đã tới Israel với tư cách Chủ tịch của liên minh Renault – Nissan. Liban và Israel đến nay vẫn được coi là trong "tình trạng chiến tranh" về mặt hình thức.


Hôm qua (8/1), một trực thăng của quân đội Afghanistan ở phía Tây tỉnh Farah bị rơi, khiến 2 phi công thiệt mạng. Người phát ngôn Quân đội Afghanistan cho biết, trực thăng Mi-35 bị rơi trên đường từ thủ phủ Pha-ra tới bộ chỉ huy ở quận Pur Chaman, đồng thời thông báo, trục trặc kỹ thuật là nguyên nhân gây tai nạn. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.


Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông mong muốn giảm leo thang khủng hoảng với Iran. Tổng thống Trump nói: "Thực tế là chúng ta có lực lượng quân đội và thiết bị tuyệt vời tuy nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta phải sử dụng nó. Chúng tôi không muốn sử dụng điều đó. Sức mạnh của Mỹ, gồm cả quân sự và kinh tế, là khả năng răn đe mạnh nhất." Tổng thống Trump không nêu ra bất cứ lời đe dọa nào về hành động quân sự chống Iran mà chỉ tuyên bố sẽ trừng phạt bổ sung Tehran.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.