THẾ GIỚI 24H: Tên lửa Mỹ 'đi lạc' trên máy bay dân dụng Serbia

Máy bay của hãng Air Serbia.
Máy bay của hãng Air Serbia.
TPO - Nhà chức trách Serbia đang khẩn trương điều tra về thông tin phát hiện được hai tên lửa trong một kiện hàng gửi tới Mỹ trên chiếc máy bay dân dụng hành trình từ Lebanon tới Serbia.

Theo hãng tin AP, hai tên lửa xuyên xe bọc thép Hellfire được chuyển lên máy bay của hãng Air Serbia đã bị chó nghiệp vụ đánh hơi thấy vào ngày 12/3 tại sân bay Nikola Tesla. Truyền thông địa phương đưa tin hai tên lửa được gói cất cẩn thận trong chiếc thùng gỗ và có địa chỉ nhận hàng tại Portland, bang Oregon (Mỹ).


Tối 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút các lực lượng chính của Liên bang Nga khỏi Syria từ ngày 15/3. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, ông Putin nói: "Tôi tin rằng các nhiệm vụ giao cho Bộ Quốc phòng, nhìn chung đã được thực hiện. Vì vậy tôi ra lệnh từ ngày mai (15/3) các đơn vị chính của quân đội chúng ta rút ra khỏi Cộng hòa Arab Syria. Các quân nhân, binh sỹ, sỹ quan của chúng ta đã cho thấy tính chuyên nghiệp, sự phối hợp, khả năng tổ chức chiến đấu cách xa lãnh thổ của mình." 

THẾ GIỚI 24H: Tên lửa Mỹ 'đi lạc' trên máy bay dân dụng Serbia ảnh 1 Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: AFP/TTXVN.

Ông Putin bày tỏ hy vọng việc bắt đầu rút quân đội Nga khỏi Syria sẽ là kích thích tốt đối với tiến trình đàm phán giữa các lực lượng chính trị ở Syria.  Ông Putin cho biết thêm lực lượng quân đội ở lại Syria sẽ tham gia giám sát thỏa thuận ngừng bắn.


Ngày 14/3, Damascus và Moskva đã nhất trí về việc giảm bớt sự hiện diện của không quân Nga tại Syria, sau khi lực lượng này giúp quân đội Damascus giành được các ưu thế về quân sự. 
THẾ GIỚI 24H: Tên lửa Mỹ 'đi lạc' trên máy bay dân dụng Serbia ảnh 2 Các máy bay chiến đấu của Nga tại căn cứ quân sự ở tỉnh Latakia, miền tây bắc Syria ngày 16/2. Nguồn: AFP/TTXVN.
Theo Văn phòng Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong cuộc điện đàm giữa nhà lãnh đạo này và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, hai bên đã nhất trí cho rằng động thái này "phù hợp với việc duy trì trạng thái ngừng giao tranh cũng như tình hình trên thực địa." Phía Nga cam kết tiếp tục ủng hộ Syria trong cuộc chiến "chống khủng bố." Về phần mình, Điện Kremlin thông báo hai bên đã nhất trí việc Moskva sẽ duy trì căn cứ không quân Hemeimeem tại tỉnh Latakia để hỗ trợ giám sát lệnh ngừng bắn, cũng như một cơ sở hải quân tại thành phố cảng Tartous của Syria. 
Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 18 đối tượng tình nghi liên quan tới vụ đánh bom xe một ngày trước đó ở khu vực Quảng trường Kizilay thuộc trung tâm thủ đô Ankara làm ít nhất 37 người thiệt mạng. Ngày 14/3, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các vụ bắt giữ diễn ra đồng thời tại tỉnh Tây Bắc Eskisehir và tỉnh Đông Nam Sanliurfa, giáp giới Syria. 
THẾ GIỚI 24H: Tên lửa Mỹ 'đi lạc' trên máy bay dân dụng Serbia ảnh 3Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo hãng tin nhà nước Anatolia, cảnh sát đã theo dấu chiếc xe cài bom, xác định chiếc xe trước khi trở thành phương tiện tấn công đã được mua bán tại Sanliurfa. Các đối tượng trên sẽ được chuyển về Ankara để thẩm vấn. 
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sáng 14/3, các máy bay chiến đấu của nước này đã oanh kích các căn cứ của phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq. 11 máy bay chiến đấu không kích nhằm vào 18 mục tiêu đã định, trong đó có các kho chứa đạn dược và nơi trú ẩn, ở hai khu vực miền núi Kandil và Gara thuộc miền Bắc Iraq. Động thái trên diễn ra sau vụ đánh bom xe hôm 13/3 ở khu vực Quảng trường Kizilay thuộc trung tâm thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 37 người thiệt mạng. 

Nga ngày 14/3 đã khẳng định lập trường phản đối việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran liên quan đến vụ phóng thủ tên lửa của Tehran gần đây. 
THẾ GIỚI 24H: Tên lửa Mỹ 'đi lạc' trên máy bay dân dụng Serbia ảnh 4Ngày 9/3, các hãng thông tấn Fars và Tasnim của Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng thử hai tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ một cuộc tập trận quân sự. Ảnh: AFP/TTXVN.
Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin nhấn mạnh Iran không đáng và sẽ không phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới của LHQ liên quan đến vụ phóng thủ tên lửa gần đây vì nước này không vi phạm nghị quyết của LHQ.
Trên trang Facebook của mình, Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine, ông Svyatoslav Tsegolko tiết lộ rằng Tổng thống Petro Poroshenko muốn người thay thế Thủ tướng Arseny Yatsenyuk là Bộ trưởng Tài chính Natalya Yaresko hoặc Chủ tịch Đảng Tự lực (Samopomich) Andrey Sadovy. Ông Tsegolko viết: "Hôm nay (14/3), Tổng thống tiến hành gặp gỡ lãnh đạo các đảng phái (trong Quốc hội). Hiện ông Poroshenko đang tiếp Chủ tịch Đảng Samopomich Andrey Sadovy. Mục đích là nhằm nhanh chóng đưa Ukraine thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị. Như mọi người đều thấy, để hình thành chính phủ mới cần một liên minh mới. Những tiêu chí của liên minh mới là duy trì đường lối thân châu Âu và tăng tốc cải cách." Theo ông Tsegolko, có ba kịch bản có thể xảy ra.

Đàm phán hòa bình ở Syria theo kế hoạch bắt đầu ở Geneva tuần này dường như sẽ trở nên rất khó khăn, trong bối cảnh hai bên không cho thấy dấu hiệu sẽ thỏa hiệp về vấn đề cốt lõi của cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua, đó là: Tương lai của Tổng thống Bashar al-Assad. 

THẾ GIỚI 24H: Tên lửa Mỹ 'đi lạc' trên máy bay dân dụng Serbia ảnh 5 Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem bác bỏ đàm phán về liên bang hóa Syria trong cuộc họp báo tại Damascus hôm 12/3. Ảnh: Tân Hoa xã /TTXVN.

Các cuộc hòa đàm do Liên Hợp Quốc (LHQ) bảo trợ, bắt đầu từ ngày 14/3 với sự hậu thuẫn của Mỹ và Nga, là một phần trong nỗ lực ngoại giao thực sự đầu tiên nhằm kết thúc cuộc xung đột kể từ tháng 9/2015 khi Moskva tiến hành chiến dịch không kích theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Assad.


Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ngày 14/3 đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) đối với Triều Tiên do nước này tiến hành vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 và phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh hồi tháng 2 vừa qua. Phát biểu với báo giới sau cuộc điện đàm kéo dài 45 phút với người đồng cấp Vương Nghị, Ngoại trưởng Kishida khẳng định hai bên "đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để thực thi một cách nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ" đối với Triều Tiên. Đây là cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa hai người đứng đầu Bộ Ngoại giao kể từ cuộc gặp ở Seoul hôm 1/11/2015.
Ngày 14/3, quân đội Macedonia đã chặn hàng trăm người di cư vượt biên trái phép từ Hy Lạp. Một nhóm khoảng 20 phóng viên, đi theo nhóm người di cư đang tìm một con đường khác vào Macedonia khi nước này đóng cửa biên giới với Hy Lạp, đã bị đưa về một đồn cảnh sát tại thị trấn Gevgelija (Macedonia). Đây là cuộc vượt biên quy mô lớn đầu tiên kể từ khi biên giới Hy Lạp-Macedonia bị đóng cửa hồi tuần trước.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.