THẾ GIỚI 24H: Tên lửa tấn công đúng nơi Thủ tướng Israel vận động tranh cử

Một quả tên lửa bắn từ Gaza vào lãnh thổ Israel. (Ảnh: BBC).
Một quả tên lửa bắn từ Gaza vào lãnh thổ Israel. (Ảnh: BBC).
TPO - Truyền thông Israel đưa tin, 1 quả tên lửa từ Gaza đã được phóng đi nhằm vào thành phố Ashkelon, miền Nam nước này - đúng thời điểm Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang có mặt tại đây để vận động tranh cử cho chức vụ lãnh đạo Đảng Likud.

Vụ tấn công tên lửa đã bị hệ thống phòng không Mái Vòm sắt của Israel đánh chặn thành công. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho Thủ tướng, ngay khi tiếng còi báo động tên lửa vang lên, lực lượng an ninh đã đưa ông Netanyahu đến nơi trú ẩn.  Được biết, đây là lần thứ 2, Thủ tướng Israel phải rời đi trú ẩn vì tên lửa từ Gaza.


Một chiếc máy bay chiến đấu của MiG-29 đã đâm vào dãy núi Salaban ở Tây Bắc tỉnh Ardebil hôm 25/12. Nỗ lực tìm kiếm phi công đang bị ảnh hưởng bởi một trận bão tuyết nghiêm trọng. Chiếc máy bay bị nạn trong một chiến dịch tuần tra định kỳ, đại diện báo chí của quân đội cho biết. Theo hãng tin Tasnim, máy bay đã cất cánh từ căn cứ Không quân Tabriz. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn gần Sabalan khi vụ va chạm xảy ra. Quân đội cho biết, chiếc MiG-29 được lái bởi một phi công “có kinh nghiệm”.


Ngày 25/12, phiến quân Taliban đã bắt cóc 27 nhà hoạt động thuộc Phong trào “Vì hòa bình Nhân dân” tại tỉnh Farah, miền Tây Afghanistan. Phó Thống đốc tỉnh Farah Massoud Bakhtawar cho biết, vụ việc xảy ra khi đoàn xe gồm 6 ô tô chở các nhà hoạt động di chuyển từ khu vực Heart tới tỉnh Farah tối 24/12. Phiến quân Taliban đã chặn đoàn xe trên tuyến đường huyết mạch và đưa tới một vị trí chưa được xác định. Theo một thành viên thuộc phong trào, nhóm nhà hoạt động này đang có kế hoạch đến một số khu vực của tỉnh Farah để kêu gọi các phe đối địch ngừng bắn và lập lại hòa bình tại Afghanistan.


Ngày 25/12, Washington Times dẫn nguồn tin từ Lầu Năm góc cho biết, Hải quân Trung Quốc đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở bất cứ điểm nào trên lãnh thổ Mỹ. Tên lửa JL-3 được Trung Quốc phóng hôm 22/12, từ vịnh Bột Hải, phía Tây Bắc biển Hoàng Hải, xuất phát từ tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân lớp Jin đang lặn dưới nước. Vệ tinh trinh sát của Mỹ đã ghi lại vụ phóng và theo dõi toàn bộ hành trình của tên lửa theo hướng Tây. 


Ngày 25/12, cảnh sát Nhật Bản bắt giữ Tsukasa Akimoto, nghị sĩ đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, vì nghi ngờ nhận hối lộ từ một công ty chuẩn bị mở sòng bạc ở Nhật Bản. Ông Akimoto bị nghi ngờ nhận 3 triệu yen (27.500 USD) từ 3 nghi phạm để đổi lại sự giúp đỡ trong quy trình đấu thầu sòng bạc. Văn phòng nghị sĩ Akimoto đã bị lục soát vào tuần trước trong khi ông Akimoto nhiều lần phủ nhận cáo buộc.


Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) do người Kurd lãnh đạo vẫn chưa rời khỏi biên giới phía Bắc Syria. ‘Chúng tôi đã phối hợp các hoạt động của mình và thực hiện các thỏa thuận với người Mỹ và người Nga. Sự phối hợp này đang tiếp tục, đặc biệt là với phía Nga. Các đồng nghiệp của chúng tôi theo dõi tình hình ngày lẫn đêm, và biết được những kẻ khủng bố vẫn ở phía Tây và phía Đông của khu vực này’, ông nói.


Quân đội Israel ngày 25/12 xác nhận là tác giả của một vụ không kích nhằm vào Dải Gaza tháng trước, khiến 9 người trong một gia đình, bao gồm năm trẻ em, thiệt mạng là do đánh giá sai về rủi ro đối với dân thường. Báo cáo của quân đội Israel tiết lộ cuộc không kích được lên kế hoạch nhằm vào nhà riêng của Rasmi Abu Malhous,nhân vật bị Tel Aviv cho là thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Jihad ở Dải Gaza. Cuối cùng, Rasmi Abu Malhous đã thiệt mạng nhưng cùng 8 thành viên khác trong gia đình, gồm 5 trẻ em.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 25/12 cho biết theo ước tính mới nhất, chi phí tái bố trí căn cứ Không quân Futenma quan trọng của Mỹ tại tỉnh Okinawa sẽ cao hơn gấp đôi mức ngân sách hiện nay, lên 930 tỷ yen (tương đương 8,5 tỷ USD) và giai đoạn thi công căn cứ mới sẽ cần kéo dài hơn 9 năm. Bộ trên cũng nhận định sẽ mất tổng cộng 12 năm để hoàn tất dự án di chuyển căn cứ Không quân Futenma từ khu vực đông dân cư ở Ginowan đến vùng ven biển Henoko thưa dân hơn.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).