THẾ GIỚI 24H: Thái Lan khôi phục chính quyền dân sự

Tướng Prayut Chan-ocha được bầu lại làm thủ tướng Thái Lan nhiệm kỳ 5 năm. Ảnh: Reuters
Tướng Prayut Chan-ocha được bầu lại làm thủ tướng Thái Lan nhiệm kỳ 5 năm. Ảnh: Reuters
TPO - Ngay sau khi nhận chức, Thủ tướng tân cử Prayut Chan-ocha sẽ điều hành nội các không do ông lựa chọn và phải chia sẻ quyền lực với liên minh cầm quyền.

 Nội các của ông sẽ phải chia sẻ quyền lực cho hai đảng Dân chủ và Bhumjaithai mà Palang Pracharath từng hứa hẹn khi lôi kéo tham gia liên minh để phe này có số ghế vượt quá bán ở Hạ viện. Ngoài bộ quốc phòng, ngoại giao, tài chính và nội vụ, ghế bộ trưởng của các bộ còn lại sẽ được chia cho hai đảng Dân chủ và Bhumjaithai. Phó thủ tướng Wisanu Krea-ngam cho biết chính phủ liên minh dự kiến sẽ sớm được thành lập trong tháng này, sau khi vua Maha Vajiralongkorn chuẩn y thủ tướng tân cử và nội các mới.


Bộ trưởng Ngoại giao Đức sẽ tới Iran vào tuần sau để thảo luận về thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc hàng đầu thế giới đang đứng trước bờ vực đổ vỡ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Maria Adebahr nói rằng, đây là một phần trong chuyến công du Trung Đông bao gồm các điểm dừng tại Jordan và Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE). Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas dự định sẽ gặp người đồng cấp Iran Mohammed Javad Zarif vào ngày 10/6.


Ngày 6/6, một vụ tai nạn đã xảy ra tại Học viện quân sự ở West Point, thành phố New York, Mỹ khiến 1 học viên thiệt mạng và 22 học viên và binh sỹ của học viện bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi một xe vận chuyển quân sự bị lật. Các nạn nhân đã được đưa tới các bệnh viện địa phương. Học viện quân sự cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã chuẩn bị để từ hỏ hiệp ước hạt nhân New START với Mỹ vì Washington dường như không hứng thú với việc đàm phán lại. “Nếu như không bên nào cảm thấy muốn kéo dài hiệp ước New START vậy thì chúng ta sẽ không kéo dài nữa”, Tổng thống Putin phát biểu tại một sự kiện bên lề diễn đàn kinh tế SPIEF, diễn ra tại thành phố Saint Petersburg, Nga. Ông Putin cũng cảnh báo rằng việc Mỹ rút khỏi các hiệp ước phòng thủ tên lửa là bước đi hướng tới sự bất ổn của nền an ninh toàn cầu.


Hãng tin CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết, chính phủ Mỹ vừa nhận được thông tin tình báo cho thấy Saudi Arabia đã nâng cấp đáng kể chương trình tên lửa đạn đạo nhờ sự hỗ trợ của Trung Quốc. Diễn biến mới này đã đe dọa các nỗ lực kéo dài nhiều thập kỷ qua của Mỹ nhằm hạn chế phổ biến tên lửa đạn đạo tại Trung Đông.


Giới chức Mỹ và Mexico nối lại cuộc đàm phán ở Washington hôm 6/6 nhằm tìm giải pháp ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế lên hàng hóa Mexico. Ông Trump cho rằng cuộc đàm phán có tiến triển nhưng vẫn chưa đủ. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo sẽ áp thuế 5% lên tất cả hàng nhập khẩu của Mexico và tăng con số này lên 25% vào cuối năm nay nếu hai bên không đạt được thỏa thuận nào.


Một máy bay Airbus A320 cất cánh từ sân bay Domodedovo của Nga đến thành phố Bordeaux của Pháp đã buộc phải quay trở lại Moscow sau khi các phi công phát hiện sự cố trên thiết bị hạ cánh. Theo đó, sau khi tiến hành xả nhiên liệu trên không, máy bay đã hạ cánh thành công tại sân bay lúc 14h40 phút (giờ địa phương), ngày 6/6. Rất may, không có ai bị thương sau sự cố này.


Ngày 6/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ có những bước đi phù hợp với động thái của Nghị viện châu Âu, bao gồm cả việc dỡ bỏ hạn chế kinh tế, nếu có tín hiệu mong muốn hợp tác. Theo nhà lãnh đạo Nga, nếu lực lượng trong Nghị viện châu Âu đủ mạnh để thay đổi chính sách với Nga, thì Moskva không chỉ hoan nghênh mà còn sẵn sàng dỡ bỏ biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Liên minh châu Âu (EU)

MỚI - NÓNG