THẾ GIỚI 24H: Thái Lan tạm dừng mua tàu ngầm của Trung Quốc

Thái Lan tạm hoãn thương vụ mua 2 tàu ngầm Trung Quốc vì nền kinh tế bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Ảnh: SCMP
Thái Lan tạm hoãn thương vụ mua 2 tàu ngầm Trung Quốc vì nền kinh tế bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Ảnh: SCMP
TPO - Thái Lan đã tạm dừng thỏa thuận trị giá 724 triệu USD mua 2 tàu ngầm của Trung Quốc, trong bối cảnh dư luận nước này bày tỏ sự phản đối với hợp đồng. 

Việc mua tàu ngầm đã trở thành vấn đề chính trị nóng bỏng ở Thái Lan khi những ý kiến chỉ trích cho rằng thương vụ tàu ngầm không cần thiết khi nền kinh tế đang chịu gánh nặng từ dịch Covid-19. Thỏa thuận cũng có nguy cơ gây ra những rạn nứt trong chính phủ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Prayuth, khi một đảng đối tác cảnh báo sẽ phản đối việc đưa khoản tiền mua tàu ngầm vào ngân sách. Theo thỏa thuận ký năm 2015, Thái Lan là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới mua khí tài hải quân Trung Quốc. Thái Lan cũng chốt việc mua 3 tàu ngầm Trung Quốc vào năm 2017, với chiếc đầu tiên dự kiến bàn giao năm 2023. Trong tháng 8, một tiểu ban thuộc Hạ viện Thái Lan đã bỏ phiếu thông qua khoản chi 724 triệu USD trong tài khoá 2021 để mua 2 tàu ngầm còn lại của Trung Quốc.  


Hoạt động huấn luyện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc sẽ bị đình chỉ, sau vụ va chạm giữa ôtô dân sự với xe bọc thép của liên quân khiến 4 thường dân thiệt mạng. Bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại Hàn Quốc đã quyết định đình chỉ hoạt động huấn luyện để bày tỏ sự tiếc thương đối với những nạn nhân sau vụ tai nạn chết người, Reuters cho biết hôm 31/8.


Ngày 31/8, Ấn Độ và Trung Quốc lại cáo buộc lẫn nhau khiêu khích quân sự tại đường biên giới chung giữa hai nước. Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo các binh sĩ Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động quân sự khiêu khích hồi cuối tuần hòng thay đổi hiện trạng ở khu vực biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Ngày 31/8, kết quả một cuộc thăm dò mới của Hill-HarrisX cho thấy sự ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong số các cử tri da màu gốc Phi đã tăng 9% ngay trước thời điểm Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa diễn ra. Cụ thể, có 24% trong số cử tri da màu tham gia cuộc khảo sát diễn ra từ ngày 22-25/8, bao gồm hai ngày đầu tiên của Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, bày tỏ ủng hộ cách điều hành đất nước của Tổng thống Trump. Kết quả này 9% so với cuộc khảo sát trước đó được thực hiện từ ngày 8-11/8, thời điểm Tổng thống Trump chỉ nhận được 15% sự ủng hộ trong nhóm cử tri này.

Ngoại trưởng Mỹ ngày 31/8 cho biết Tổng thống Donald Trump hiện đang cân nhắc hạn chế sinh viên Trung Quốc học tập tại MỹNgoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc hạn chế sinh viên Trung Quốc học tập tại Mỹ sau khi thời gian qua một số sinh viên và nghiên cứu sinh Trung Quốc bị cáo buộc làm gián điệp kinh tế cho chính phủ nước này. Theo ông Pompeo, các biện pháp trừng phạt mới đối với Trung Quốc có thể được công bố trong những tuần hoặc tháng tới.


Ngày 31/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ký sắc lệnh ân xá cho hơn 100 nhân vật đối lập, trong đó bao gồm cả các nghị sỹ và công sự của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, nhằm mục đích thúc đẩy sự hòa hợp dân tộc, nối lại đối thoại để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc tại quốc gia Nam Mỹ này.Trong số 110 người được hưởng lệnh ân xá lần này có nhiều nhân vật đối lập có tiếng như Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Juan Pablo Guanipa, Chủ tịch đảng Hành động Quốc gia Henry Ramos Allub, các nghị sỹ Freddy Guevara, Mariela Magallares, Carlos Lozada, Jose Guerra.

Nga đã cấp phép cho một loại vắcxin phòng COVID-19 trong tháng 8, sau chưa đầy 2 tháng thử nghiệm trên người, khiến cho một số chuyên gia phương Tây hoài nghi về sự an toàn và tính hiệu quả. Tuy nhiên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết sẵn sàng bỏ qua tiến trình thông qua thông thường để cấp phép một loại vắcxin ngừa COVID-19 nếu các quan chức tin rằng lợi ích vượt trên rủi ro.

Một nguồn tin quân đội Syria cho biết ngày 31/8 đã xảy ra một vụ tấn công tên lửa của Israel nhằm vào Syria khiến 2 người thiệt mạng, 7 người khác bị thương và gây thiệt hại. SANA dẫn nguồn tin quân đội cho hay các hệ thống phòng không Syria đã đánh chặn hầu hết tên lửa của Israel, phóng từ phía Cao nguyên Golan hướng về các địa điểm quân sự ở phía Nam Damascus.

MỚI - NÓNG