THẾ GIỚI 24H: Thêm mảnh vỡ nghi của MH370 ở Nam Phi

THẾ GIỚI 24H: Thêm mảnh vỡ nghi của MH370 ở Nam Phi
TPO - Một mảnh vỡ máy bay nữa, được cho là một phần thuộc chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, vừa được tìm thấy ở Nam Phi.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai thông báo mảnh vỡ tìm thấy ngày 28/3 này đang được thẩm định xem liệu có phải của chiếc máy bay Boeing 777-200ER mang số hiệu MH370 đã biến mất khỏi màn hình radar cách đây 2 năm hay không.


Tướng Philip Breedlove, Tư lệnh tối cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu nhận định rằng Mỹ cần sử dụng trở lại máy bay do thám tầm cao U-2 để thực hiện các sứ mệnh nhằm vào Nga nhằm tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo

THẾ GIỚI 24H: Thêm mảnh vỡ nghi của MH370 ở Nam Phi ảnh 1

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng ít có khả năng máy bay U-2 sẽ tiến hành hoạt động trinh sát trên bầu trời Nga nếu chúng được điều động tới châu Âu, và sẽ chỉ hoạt động trong không phận NATO để thực hiện các nhiệm vụ giám sát từ trên cao ở các vùng biên giới Nga.


Ngày 29/3, giới chức Hà Lan cho biết, 5 ngày trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại thủ đô Brussels của Bỉ, nước này đã thông báo cho phía Bỉ thông tin về hồ sơ phạm tội của hai kẻ đánh bom liều chết trong vụ tấn công, là anh em nhà El Bakraoui.

THẾ GIỚI 24H: Thêm mảnh vỡ nghi của MH370 ở Nam Phi ảnh 2

Bộ trưởng Tư pháp Hà Lan Ard van der Steur cho biết, cảnh sát Hà Lan đã nhận được một bản báo cáo từ Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) hôm 16/3, trong đó thông báo về hồ sơ phạm tội của Ibrahim El Bakraoui và người anh em trai Khalid El Bakraoui, cũng như hồ sơ khủng bố của Khalid. Và ngay ngày 17/3, thông tin này đã được cung cấp cho cảnh sát Bỉ. 


Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay A320 mang số hiệu MS181 của hãng hàng không Egypt Air bị bắt cóc đều đã an toàn. Trên máy bay có 81 người, gồm cả 15 thành viên phi hành đoàn. Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ai Cập Sherif Fathy thông báo 7 người còn lại trên máy bay, gồm 3 thành viên phi hành đoàn và 4 hành khách, đã được thả và đều an toàn. Trước đó, trong quá trình thương lượng, đối tượng bắt cóc đã lần lượt thả nhiều người.


Ngày 29/3, một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã gặp nạn khi đang cất cánh từ sân bay Bagram ở Afghanistan. Phi công đã thoát nạn kịp thời và đang được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe. Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, ông Peter Cook cho biết chiếc F-16 thuộc Phi đội Không vận 445 bị rơi vào lúc 20 giờ 30 phút giờ địa phương, tức 16 giờ 30 phút giờ GMT. Ông Cook nói: "Các lực lượng liên quân đã có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra."


Ít nhất 5 tên khủng bố đã bị tiêu diệt và hơn 600 nghi phạm khủng bố khác bị bắt giữ trong chiến dịch truy lùng đặc biệt của các lực lượng an ninh nước này ở tỉnh Punjab sau vụ đánh bom đẫm máu tại thành phố Lahore, Pakistan hôm 27/3. 5 tên khủng bố thuộc một nhóm phiến quân đã bị tiêu diệt trong hai cuộc đấu súng riêng rẽ với các lực lượng an ninh trong chiến dịch truy lùng tại huyện Rajanpur và huyện Muzaffargarh ở phía Nam tỉnh Punjab.


Nữ phi công Ukraine Nadia Savchenko, người mới bị Nga kết án 22 năm tù giam vì tội sát hại công dân Nga, có thể sẽ được trả tự theo một thỏa thuận trao đổi tù nhân. Cụ thể, Savchenkov sẽ được “đánh đổi” với một nhóm công dân Nga, trong đó có doanh nhân Viktor Bout và phi công Konstantin Yaroshenko, những người đang thụ án tù dài hạn ở Mỹ.

THẾ GIỚI 24H: Thêm mảnh vỡ nghi của MH370 ở Nam Phi ảnh 3

“Hiện tại, các cuộc tham vấn vẫn được tiến hành, kể cả là qua các kênh bí mật, bàn về khả năng phóng thích Savchenko thông qua một thỏa thuận trao đổi tù nhân. Phía Nga đề xuất một danh sách các công dân cần được trả tự do”, hãng tin Interfax dẫn nguồn tin giấu tên nói.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.