THẾ GIỚI 24H: Thêm quan chức tranh cử cho ông Trump gặp Đại sứ Nga

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Có thêm ít nhất 2 quan chức trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ông Donald Trump thừa nhận đã nói chuyện với Đại sứ Nga Sergei Kislyan tại một hội nghị bên lề của Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa hồi tháng Bảy năm ngoái.

Nguồn tin cho hay cả hai ông J.D. Gordon - người là giám đốc an ninh quốc gia trong chiến dịch của ông Trump và ông Carter Page - một thành viên khác trong ủy ban cố vấn an ninh quốc gia trong chiến dịch này, đều cho biết đã gặp gỡ Đại sứ Kislyan.


Ngày 2/3, một vài nguồn tin cho biết cảnh sát Pháp đã đột kích căn nhà tại Paris của ứng cử viên Tổng thống thuộc phe cánh hữu, ông Francois Fillon. Đây là một phần trong cuộc điều tra về các cáo buộc ông này đã tạo ra các công việc giả mạo tại quốc hội cho người vợ của mình. Theo một nguồn tin trong đội ngũ tham gia chiến dịch tranh cử của ông Fillon, vụ đột kích diễn ra trước đó cùng ngày tại một khu nhà giàu ở trung tâm Paris và "đã hoàn thành vài giờ trước". 


Chính quyền của Tổng thống Donald Trump không loại trừ khả năng sử dụng lực lượng quân sự chống lại CHDCND Triều Tiên. Người cung cấp thông tin trên đã “tham dự vào phiên họp nhằm xem xét lại chiến lược của Mỹ đối với Triều Tiên”, theo The Wall Street Journal. Theo đó, giới chức Mỹ gần đây đã thảo luận về khả năng xây dựng một kịch bản quân sự tấn công Triều Tiên, trong đó Washington cũng đề cập về sự tham gia của các đồng minh. (XEM CHI TIẾT)


Quân đội Syria ngày 2/3 tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Palmyra từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) lần thứ 2 trong vòng 1 năm, với sự trợ giúp của lực lượng đồng minh và các máy bay chiến đấu của Nga. Trước đó, Điện Kremlin cũng xác nhận thông tin quân đội Syria dưới sự hậu thuẫn bởi máy bay chiến đấu Nga đã hoàn tất việc giành lại thành phố cổ Palmyra từ tay IS.


Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/3 đã cáo buộc Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) - đại diện phe đối lập chính của Syria, phá hoại cuộc hòa đàm Syria tại Geneva (Thụy Sĩ). Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: "Cũng như trước đây, kết quả những ngày đàm phán đầu tiên làm dấy lên hoài nghi về khả năng phe đối lập Syria đạt được một thỏa thuận", đồng thời cáo buộc HNC phá hoại đàm phán bằng việc từ chối làm việc với các nhóm đối lập khác.


Ngày 2/3, ít nhất 8 thợ mỏ đã thiệt mạng khi khí mêtan phát nổ trong một mỏ than ở miền Tây Ukraine. Bộ Tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết vào thời điểm xảy ra sự cố dưới mỏ than có 172 thợ mỏ và hiện vẫn còn 20 người mất tích, nhiều người bị mắc kẹt dưới lòng đất sau vụ nổ. Lực lượng cứu hộ đang được triển khai đến hiện trường ở khu vực Lviv, miền Tây Ukraine, cách không xa biên giới với Ba Lan, để tham gia cứu nạn.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này đã phải điều động các máy bay chiến đấu của Lực lượng Phòng không, sau khi có tổng cộng 13 máy bay bị phát hiện bay qua eo biển Miyako nằm giữa các đảo Okinawa và Miyako ở phía Nam Nhật Bản. Theo Bộ trên, đây là số lượng máy bay nước ngoài lớn nhất khiến Tokyo phải điều động máy bay kể từ năm 2003. Cũng theo Bộ này, các máy bay Trung Quốc đã bay trên khu vực này lần đầu tiên kể từ ngày 10/12/2016, nhưng không vi phạm không phận Nhật Bản. 


Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Hạ viện Mỹ ngày 2/3 đưa ra dự luật chi tiêu quốc phòng 578 tỷ USD để duy trì hoạt động của lực lượng vũ trang nước này tới cuối tháng 9/2017. Dự luật này được đệ trình phù hợp với mức chi tiêu được quy định trong dự luật chính sách quốc phòng thường niên được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành luật vào cuối năm 2016. Theo kế hoạch, Hạ viện Mỹ sẽ họp phiên toàn thể vào tuần tới để xem xét dự luật chi tiêu cho tài khóa 2017. 


Hình ảnh về máy bay trinh sát – tấn công không người lái (UAV) của Nga đã lần đầu tiên xuất hiện qua hình ảnh vệ tinh do trang teraserver.com công bố hôm 2/3. Theo đó, chiếc UAV mới nhất, đang trong quá trình thử nghiệm đã xuất hiện trên đường băng của sân bay thuộc Viện nghiên cứu bay mang tên Gromov tại Zhukovsky, gần thủ đô Moscow. Các chuyên gia trong lĩnh vực máy bay không người lái của Nga nhận định, đây có thể là chiếc UAV Orion, một trong những dự án trọng điểm đang được Nga phát triển và thử nghiệm. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.