THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ bắt chuẩn tướng không quân

Chuẩn tướng không quân Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Ercan Van bị bắt giữ
Chuẩn tướng không quân Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Ercan Van bị bắt giữ
TPO - Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/7 đưa tin nhà chức trách nước này đã bắt giữ chuẩn tướng không quân Bekir Ercan Van cùng nhiều sỹ quan - bị cáo buộc hậu thuẫn cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Trước đó, hoạt động này đã vốn bị tạm dừng sau vụ đảo chính bất thành. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook cho hay: "Sau khi phối hợp chặt chẽ với đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã mở lại không phận cho các máy bay quân sự. Vì thế, chiến dịch trên không chống IS của liên minh tại tất cả các căn cứ không quân ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được nối lại". 


Căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng lên sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phản ứng chuyện Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bóng gió rằng, Mỹ có vai trò trong cuộc đảo chính quân sự vừa thất bại. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh chiến dịch truy quét những người dính dáng vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/7 đưa tin nhà chức trách nước này đã bắt giữ chuẩn tướng không quân Bekir Ercan Van cùng nhiều sỹ quan - bị cáo buộc hậu thuẫn cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan - tại Căn cứ không quân Incirlik được lực lượng Mỹ sử dụng để tiến hành không kích ở Syria. Chuẩn tướng Bekir Ercan Van đã bị bắt giữ cùng với hơn 10 sỹ quan thuộc cấp trong ngày 16/7 tại Căn cứ không quân Incirlik ở tỉnh miền Nam Adana. 


Tổng thống Nga đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, miêu tả cuộc đảo chính nổ ra tối 15/7 ở nước này là không thể chấp nhận được. Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh "hành động bạo lực và vi hiến là tuyệt đối không thể chấp nhận đối với một quốc gia", đồng thời chúc Thổ Nhĩ Kỳ "nhanh chóng khôi phục bình ổn và trật tự hiến pháp". (XEM CHI TIẾT)


Báo chí Triều Tiên ngày 17/7 đã dành những lời ca ngợi tốt đẹp cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhân dịp 4 năm ông này được phong hàm nguyên soái.

 
THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ bắt chuẩn tướng không quân ảnh 1

Bản tin của Yonhap trích dẫn một bài viết trên nhật báo Rodong Sinmun có đoạn viết: “Một điều may mắn và vinh dự là người dân chúng ta đã phong đồng chí Kim Jong Un làm nguyên soái và nhà lãnh đạo của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và của dân tộc chúng ta.”


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) và một nhóm nổi dậy ngày 17/7 cho biết, các khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở thành phố Aleppo hiện đã bị phong tỏa hoàn toàn sau khi lực lượng quân đội Syria cắt đường ra cuối cùng ở phía Đông thành phố này.


Một vụ nổ súng đã xảy ra tại Baton Rouge, bang Louisiana, Mỹ khiến 3 cảnh sát thiệt mạng, khoảng 4-7 người khác bị thương. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện Our Lady of the Lake. Cảnh sát có vũ trang cũng đang canh giữ xung quanh bệnh viện này. (XEM CHI TIẾT)


Người dân làng Petropavlivka, nơi tìm thấy mảnh vỡ máy bay và thi thể một số hành khách MH17 của hãng hàng không Malaysia, đã mang hoa và thắp nến tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong chuyến bay định mệnh ngày này hai năm trước. Một số trẻ em gấp những chiếc máy bay giấy để tưởng niệm các em bé thiệt mạng trong chuyến bay ngày 17/7/2014 chở 298 hành khách và phi hành. 


Ít nhất 9 người dân du mục dã bị vùi lấp trong vụ lở núi tuyết xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày 17/7, (theo giờ địa phương) tại huyện Rutog, thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã điều động hơn 40 nhân viên cứu hộ cùng 20 máy móc và các thiết bị y tế đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

MỚI - NÓNG