THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ can dự đảo chính quân sự

Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen. Ảnh: AP
Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen. Ảnh: AP
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc hai cơ quan tình báo hàng đầu của Mỹ đã hỗ trợ đào tạo những thành viên phong trào của Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen.

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, cáo buộc trên do Văn phòng Trưởng công tố Edirne soạn thảo và được Tòa hình sự Thổ Nhĩ Kỳ thông qua, theo đó có nêu rõ Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã hỗ trợ đào tạo một số nội dung cho một nhóm người trung thành với Giáo sĩ Gulen. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng những đối tượng được hai cơ quan nói trên đào tạo đã thi hành nhiệm vụ trong vụ đảo chính vừa qua.


Ngày 28/7, Hội đồng Quân sự Tối cao (YAS) của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhóm họp tại thủ đô Ankara với sự tham gia của Thủ tướng Binali Yildirim cùng các tướng lĩnh cấp cao thuộc các quân, binh chủng bộ binh, hải quân, không quân của nước này.

THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ can dự đảo chính quân sự ảnh 1

Cuộc họp diễn ra đúng một ngày sau khi Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh sa thải 149 trên tổng số 358 tướng lĩnh của các đơn vị quân đội sau vụ đảo chính bất thành vào đêm 15/7, khiến bộ máy lãnh đạo quân sự đang thiếu hụt nghiêm trọng. 


Ngày 28/7, Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Han Song Ryol nói với hãng tin AP rằng Washington đã "vượt quá giới hạn đỏ" và đã thực sự tuyên bố chiến tranh bằng việc đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào danh sách các cá nhân bị trừng phạt, đồng thời cho rằng sự đối đầu dữ dội có thể xảy ra nếu Mỹ và Hàn Quốc tổ chức cuộc diễn tập quân sự thường niên theo kế hoạch vào tháng 8 tới.


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hiện đang tuyển mộ các công dân Anh để tấn công khủng bố nhằm vào các địa điểm nổi tiếng ở thủ đô London như tháp Big Ben. 

THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ can dự đảo chính quân sự ảnh 2

Theo đó, một kẻ tuyển mộ của IS đã hướng dẫn một nhà báo nằm vùng của tờ The Sun cách lên kế hoạch tấn công tại một khu vực đông đúc ở London, đồng thời gửi cho nhà báo này các tin nhắn được mã hóa thông qua ứng dụng Telegram trong hai tháng. Nhà báo này được cho là đã nhận lệnh tấn công các điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng như tháp Big Ben hay Cầu London, sau đó là một trung tâm mua sắm lớn ở thủ đô. 


Chiều 28/7, một phụ nữ được cho là đã gây náo loạn tại Sở Lao động thành phố Cologne, bang Nordrhein-Westfalen, miền Tây nước Đức, khiến lực lượng cảnh sát phải phong tỏa khu nhà trên đường Luxemburg để truy tìm người này.

 
THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ can dự đảo chính quân sự ảnh 3

Lệnh báo động đã được phát đi lúc khoảng 15 giờ chiều giờ địa phương (tức khoảng 20 giờ giờ Hà Nội) sau khi một nhân viên tại Sở Lao động báo động những người đồng nghiệp vì đã nhìn thấy một phụ nữ mang súng trong cơ sở này. 


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Moscow sẽ cử một tướng cùng các chuyên gia tới Geneva (Thụy Sĩ) theo đề nghị của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry để thảo luận về cuộc khủng hoảng xung quanh thành phố Aleppo, miền Bắc Syria.

 
THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ can dự đảo chính quân sự ảnh 4

Trong phát biểu được phát sóng truyền hình ngày 28/7, ông Shoigu khẳng định rằng quyết định này được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra theo đề nghị của ông Kerry.


Ngày 28/7, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault và người đồng cấp Anh Boris Johnson, đang ở thăm nước này, đã cùng lên tiếng kêu gọi chính quyền Syria và các đồng minh của quốc gia Trung Đông này chấm dứt hành động vây ráp thành phố Allepo, miền Bắc Syria.

 
THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Mỹ can dự đảo chính quân sự ảnh 5

Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm tại Paris, ngoại trưởng hai nước khẳng định chiến dịch vây ráp thành phố Allepo, khiến 300.000 người mắc kẹt, sẽ không thể giúp các cuộc thương lượng hòa bình được nối lại. 


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tiến hành cải tổ nhân sự tại một loạt khu vực và một số cơ quan liên bang. Ngoài ra, ông Putin còn ký sắc lệnh hợp nhất Crimea và Vùng liên bang phía nam thành Vùng liên bang và cách chức Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Nga tại Ukraine ông Mikhail Zurabov. Nghị sĩ Sergei Tsekov cho biết sau hơn hai năm rưỡi kể từ ngày Crimea chính thức được thành lập Vùng liên bang cho thấy Crimea và Vùng liên bang phía nam có nhiều đặc điểm chung nên không muốn sinh thêm những cơ cấu quan liêu khác nhau. 


Chỉ trong một tháng, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chỉ đạo tiêu diệt được gần 300 kẻ buôn bán ma túy và khiến hơn 60.000 kẻ khác khiếp sợ ra đầu thú. Trong bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội vào 30/6, Tổng thống Duterte – hay còn được nhiều người biết đến cái tên “Người trừng phạt” – tuyên bố sẽ xóa sạch nạn buôn bán ma túy đang hoành hành tại đất nước này.


Ngày 28/7, Tòa án thành phố Phnom Penh (Campuchia) đã ra phán quyết kết tội thủ lĩnh đảng đối lập Cứu nguy dân tộc (CNRP) Sam Rainsy phỉ báng Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin. Theo phán quyết, ông Sam Rainsy phải nộp phạt 10 triệu riel (2.500 USD) và đền bù 150 triệu riel (27.500 USD) cho bên nguyên đơn.

MỚI - NÓNG