THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc phương Tây ‘hậu thuẫn khủng bố’

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AP
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AP
TPO - Ngày 2/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước là "một kịch bản được viết từ bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ", ngụ ý khả năng có sự liên quan của nước ngoài trong âm mưu này, dù ông không nêu đích danh nước nào.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cáo buộc Phương Tây hậu thuẫn "khủng bố" và những đối tượng thực hiện âm mưu đảo chính nhằm lật đổ ông. Đây được coi là tuyên bố công kích mạnh mẽ nhất của Ankara nhằm vào các đồng minh Phương Tây kể từ sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 tại Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 271 người thiệt mạng.


Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục yêu cầu Mỹ bắt giữ và dẫn độ Giáo sĩ Fethullah Gulen, bị Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hồi giữa tháng trước, về Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng tin nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, ngày 2/8, Bộ trưởng Tư pháp nước này Bekir Bozdag đã gửi văn bản thứ 2 tới Mỹ đưa ra yêu cầu trên.


Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nếu Nga dính líu vào việc xâm nhập thư điện tử các tổ chức của Đảng Dân chủ thì ông sẽ thảo luận vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhưng ông Obama cho rằng việc này sẽ không làm thay đổi lớn đến quan hệ hai nước.


Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng khả năng Nga tấn công một thành viên NATO là "không thực tế," quan điểm đối lập với nhiều nước thành viên liên minh quân sự này trong khu vực, vốn coi Moscow là một mối đe dọa thực sự. Ông Szijjarto nhận định, mỗi thành viên NATO có cảm giác "mức độ khác nhau" về một mối đe dọa từ Nga và ông tôn trọng quan điểm của họ.


Ngày 2/8, Reuters/Ipsos công bố kết quả thăm dò cho thấy ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton đã nới rộng ưu thế dẫn trước đối thủ bên phía Đảng Cộng hòa Donald Trump lên 8 điểm phần trăm, tăng 2 điểm so với kết quả công bố hôm 29/7 vừa qua.

 
THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc phương Tây ‘hậu thuẫn khủng bố’ ảnh 1

Ảnh: AP

Theo kết quả cuộc thăm dò trực tuyến được tiến hành từ ngày 28/7-1/8 đối với 1.289 cử tri tiềm năng, khoảng 43% số người được hỏi ủng hộ bà Clinton, trong khi 35% ủng hộ ông Trump, 9% ủng hộ các ứng cử viên khác.


Quân đội Syria đã tấn công thị trấn Jnaineh bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng tại tỉnh Deir al-Zour ở miền Đông nước này và đã tiêu diệt 60 tay súng IS. Ngoài ra, quân đội Syria cũng đã đẩy lui một tấn công của IS nhằm vào các khu vực do chính phủ kiểm soát tại tỉnh trên. Hàng chục phiến quân IS đã bị tiêu diệt, trong đó có chỉ huy của cuộc tấn công.


Tòa tối cao Trung Quốc tuyên bố, người nước ngoài bị bắt vì tội đánh bắt trái phép trong vùng biển của Trung Quốc có thể bị phạt tù lên tới 1 năm. Tòa tối cao không đề cập trực tiếp đến biển Đông hay phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế, nhưng nói rằng giải thích tư pháp của họ tuân thủ luật Trung Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. (XEM CHI TIẾT)


Hải quân Trung Quốc đã triển khai diễn tập quy mô lớn trên biển Hoa Đông với sự tham dự của hơn 100 tàu chiến, hàng chục chiến đấu cơ thuộc ba hạm đội Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải, do Hạm đội Đông Hải đóng vai trò chủ lực.

 
THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc phương Tây ‘hậu thuẫn khủng bố’ ảnh 2

Cùng tham gia cuộc diễn tập đối kháng trong môi trường điện từ phức tạp này còn có lực lượng phòng vệ bờ biển, radar, tác chiến điện tử.


Các máy bay chiến đấu của Canada và Mỹ đã tham gia diễn tập các nội dung ngăn chặn và hộ tống trong ba khu vực thuộc Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD), với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (USSTRATCOM). Các cuộc diễn tập đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng và được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo khả năng phản ứng nhanh của NORAD.


Ngày 2/8, Không quân Mỹ tuyên bố phi đội máy bay tiêm kích đa năng F-35 đầu tiên do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất cho quân chủng này đã sẵn sàng chiến đấu, đánh dấu một mốc lớn trong chương trình phát triển máy bay thế hệ mới nhất của Mỹ, vốn đã đối mặt với nhiều lần bị trì hoãn và "đội" chi phí. Đây được coi là một bước phát triển khác của chương trình trị giá 379 tỷ USD - dự án lớn nhất của Lầu Năm Góc. 

MỚI - NÓNG