THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ điều vũ khí hạng nặng tới biên giới Syria

THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ điều vũ khí hạng nặng tới biên giới Syria
TPO - Ngày 29/12, truyền thông địa phương đưa tin một đoàn xe phương tiện quân sự hạng nặng của Thổ Nhĩ Kỳ đã đến tỉnh Sanliurfa ở phía Đông Nam nước này, giáp ranh với Syria.

Theo hãng tin Anadolu, nhiều xe tăng, pháo cao xạ cùng các loại phương tiện khác được triển khai đến Sanliurfa để tăng cường an ninh tại khu vực này. Hồi đầu tháng 12/2018, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẵn sàng mở một chiến dịch quân sự chống lại các nhóm dân quân người Kurd tại vùng Manbij ở phía Bắc Syria, nếu Mỹ không yêu cầu Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) rời khỏi khu vực này.


Ngày 29/12 Nga đã mở rộng lệnh cấm đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Ukraine như một động thái nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt từ phía Kiev. Nga cho biết, danh sách các mặt hàng bị cấm nhập khẩu từ Ukraine sẽ bao gồm thêm cả nhiều sản phẩm công nghiệp, cũng như đồ nông sản, nguyên liệu thô và đồ ăn. Tổng cộng 18 sản phẩm của Ukraine sẽ bị ngừng nhập khẩu vào Nga. Theo Bộ Kinh tế Nga, các mặt hàng của Ukraine bị Nga cấm nhập khẩu có giá trị khoảng 510 triệu USD mỗi năm.


Ngày 29/12, trên Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông vừa có một cuộc điện đàm 'rất lâu và rất tốt' với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ đàm phán thương mại giữa hai nước đang có dấu hiệu tích cực. Theo ông chủ Nhà Trắng: “Thỏa thuận đang tiến triển rất tốt. Nếu thỏa thuận được thông qua, sẽ rất toàn diện, bao gồm tất cả các đối tượng, lĩnh vực và những vấn đề tranh chấp. Có thể tạo nên tiến bộ lớn”.


Ngày 29/12, Tổng thống đắc cử Brazil Jair Bolsonaro tuyên bố ngay sau khi nhậm chức, ông sẽ xem xét ban hành một sắc lệnh về việc cho phép những người không có tiền án được mang súng theo người một cách hợp pháp. Hiện nay, luật pháp Brazil mới chỉ cho phép người dân được sở hữu súng tại nhà với một số điều kiện cụ thể như không có tiền án, trên 25 tuổi, có đủ khả năng về kỹ thuật và tâm lý để sử dụng vũ khí, có nghề nghiệp hợp pháp và phải minh chứng được sự cần thiết phải có vũ khí.


Cơ quan an ninh Ai Cập đã tiêu diệt 40 kẻ bị tình nghi là khủng bố tại khu vực Giza và Bắc Sinai vào ngày 29/12, một ngày sau khi 4 người thiệt mạng vì một quả bom phát nổ gần xe bus chở khách du lịch ở Giza. Theo báo Al-Ahram của Ai Cập, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết cuộc tập kích đã diễn ra vào lúc rạng sáng ngày 29/12 (giờ địa phương), nhằm vào ba địa điểm được cho là nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố có âm mưu thực hiện các cuộc tấn công trong những ngày nghỉ lễ Giáng sinh.


Quân đội Ukraine cáo buộc các nhóm vũ trang muốn ly khai ở miền Đông Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn vừa được thiết lập tại khu vực. Hôm 27/12 vừa qua, Nhóm Tiếp xúc Ba bên (TCG) về khủng khoảng Donbas đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn mới ở khu vục, bắt đầu có hiệu lực từ nửa đêm ngày 29/12. Các vị trí của chính phủ Ukraine gần ngôi làng Zalizne thuộc vùng Donetsk đã bị tấn công bằng súng phóng lựu. Tuy nhiên quân đội Ukraine không có thương vong nào kể từ khi lệnh ngừng bắn được bắt đầu.


Ngày 29/12, Phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Hossein Salami nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút quân khỏi Syria là dấu hiệu cho thấy sự thất bại của Washington trong khu vực. Ông Salami nhấn mạnh: "Họ (Mỹ) đã tiêu tốn 7.000 tỷ USD vào khu vực này và đã phải rời đi mà không đạt được bất cứ thành tựu nào."


Loại xe tăng hạng nhẹ thế hệ mới Type 15 phù hợp tác chiến ở địa hình đồi núi, cao nguyên mà Trung Quốc vừa giới thiệu đã được đưa vào hoạt động, SCMP đưa tin ngày 28/12. Loại xe tăng hạng nhẹ thế hệ mới Type 15 này xuất hiện trong một cuộc triển lãm nhân kỷ niệm 40 năm Trung Quốc cải cách - mở cửa hồi tháng trước, nhưng mãi đến ngày 27/12, Bộ Quốc phòng nước này mới lên tiếng xác nhận chuyện bàn giao Type 15 cho Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc.


Hãng thông tấn Nhà nước WAM của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 29/12 đưa tin một máy bay trực thăng cứu hộ đã bị rơi vào lúc 17 giờ 50 (giờ địa phương) ở phía Bắc và toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng. Tuy nhiên, số người trong phi hành đoàn là bao nhiêu vẫn chưa được xác định.


Ngày 29/12, cảnh sát Đức thông báo đã bắt giữ một người đàn ông Syria 26 tuổi, người bị truy nã ở Hà Lan, vì nghi đang chuẩn bị tiến hành tấn công khủng bố. Theo thông báo của cảnh sát bang Rheinland-Palatinate, nghi phạm bị bắt giữ ở thị trấn Mainz và hiện phía cảnh sát Đức đang duy trì liên lạc với phía Hà Lan về trường hợp của người này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.