THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ đưa xe tăng, bộ binh áp sát Syria

Ảnh: Japantimes
Ảnh: Japantimes
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai thêm xe tăng và pháo binh tới biên giới với Syria, nơi Ankara đang đẩy mạnh chiến dịch nhằm giành quyền kiểm soát một thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin, một số xe tăng, phương tiện vận tải quân sự và ít nhất 10 đơn vị pháo binh được điều đến Oguzeli và Karkamis ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Việc triển khai mới nhất này diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang siết chặt vòng vây xung quanh Al-Bab, thành trì của IS ở miền Bắc Syria, khi lực lượng phiến quân do Ankara hậu thuẫn và binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh cuộc tấn công nhằm giành lại thị trấn này từ tay IS.


Toàn bộ 93 người trên máy bay quân sự Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga rơi trên biển Đen sáng qua không có hy vọng sống sót. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Liên bang Nga nói rằng, máy bay có thể đã lao xuống biển do sự cố kỹ thuật hoặc lỗi của phi công, không phải do khủng bố. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Vladimir Putin cho biết Liên bang Nga sẽ dành một ngày quốc tang để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ tai nạn của chiếc máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng nước này. Tổng thống Nga Putin cũng cam kết, sẽ có một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân của thảm họa trên, và chính quyền Liên bang sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ gia đình các nạn nhân. (XEM CHI TIẾT)


Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm, trong đó thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria. Trong một tuyên bố, Điện Kremlin nêu rõ Tổng thống Kazakhtan Nursultan Nazarbayev, người đang có chuyến thăm Nga, cũng tham gia cuộc điện đàm này.


Người dân sinh sống ở khu vực thủ đô Damascus của Syria đang phải trải qua ngày thứ 3 liên tiếp thiếu nước sinh hoạt. Nhà chức trách Damascus cho biết đã tạm dừng cung cấp nước sau "những vụ tấn công khủng bố trên tất cả những nguồn nước cấp cho Damascus và những khu vực lân cận". Chính phủ Syria hôm 23/12 đã cắt nước cung cấp cho thủ đô Damascus sau những quan ngại rằng phiến quân ở khu vực phía Tây thành phố này đã bỏ thuốc độc vào các giếng và đường ống dẫn nước.


Trung Quốc vừa đưa tàu sân bay đầu tiên của họ ra vùng Tây Thái Bình Dương để tập trận, trong bối cảnh vấn đề Đài Loan đang nóng lên trong quan hệ Mỹ - Trung. Đây là lần đầu tiên tàu Liêu Ninh tiến ra “các vùng biển xa”. Tây Thái Bình Dương trải dài từ Trung Quốc xuống New Zealand và bao quanh các quốc gia trên Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và một số phần của châu Á. (XEM CHI TIẾT)


Nghi phạm vụ tấn công đâm xe ở Berlin, Đức hôm 19/12 từng lưu lại Thụy Sĩ 2 tuần vào tháng 5/2015. Tờ Sonntagszaiung cho biết, tại Thụy Sĩ, nghi phạm người Tunisia, bị tiêu diệt ngày 23/12 tại Milan (Italy), luôn thường trực một nỗi lo với các cuộc kiểm soát của cảnh sát, đồng thời không có việc làm, nên đã gọi cho chị em của y để thông báo rằng mình không thể lưu lại Thụy Sĩ lâu hơn. Điểm đến mới của đối tượng này là Fribourg-en-Brisgau, ở phía Nam nước Đức. 


Ngày 25/12, hai đối tượng người Libya đã bị đưa ra xét xử tại một tòa án ở thành phố Valetta của Malta sau khi bị cáo buộc sử dụng vũ khí giả khống chế chiếc máy bay Airbus A320. Các công tố viên cho biết hai đối tượng trên gồm Moussa Saha và Ali Ahmed Saleh trong độ đuổi 20 đến từ nhóm sắc tộc Tebu ở miền Nam Libya được cho là đã sử dụng lựu đạn khống chế các hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay Airbus A320 thuộc hãng hàng không Afriqiyah Airways của Libya hôm 23/12. 


Một trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra ở miền nam Chile hôm 25/12 gây cảnh báo sóng thần trong bán kính 1.000 km. Tâm chấn của trận động đất nằm cách tây nam Puerto Montt, miền nam Chile 225km, độ sâu khoảng 35km. Văn phòng Khẩn cấp Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Chile đã yêu cầu người dân các khu vực ven biển như Biobio, Araucania, Los Rios và Aysen lập tức sơ tán do cảnh báo sóng thần. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG