THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ náo loạn vì dọa đánh bom

THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ náo loạn vì dọa đánh bom
TPO - Trận đấu giữa hai đội bóng Fenerbahce và Galatasaray tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến diễn ra tối 20/3, đã bị hoãn và những khán giả đã được sơ tán ngay sau khi văn phòng Thị trưởng thành phố này "nhận được thông tin tình báo nghiêm trọng" về mối đe dọa an ninh tiềm tàng.

Quyết định hoãn trận đấu giữa hai đội bóng cùng thành phố Istanbul là Fenerbahce và Galatasaray (còn gọi là derby), theo kế hoạch diễn ra lúc 20h (giờ địa phương - 18 giờ GMT), diễn ra 1 ngày sau khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung thân mình và làm 4 người thiệt mạng cùng hàng chục người bị thương trong một vụ tấn công khu phố mua sắm nổi tiếng nhất ở Istanbul.


Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/3 đã công bố danh tính thủ phạm vụ đánh bom liều chết xảy ra chiều 19/3 tại khu phố thương mại sầm uất ở trung tâm thành phố Istanbul, đó là một thành viên tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng - Mehmet Ozutrk. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala cho biết thủ phạm vụ đánh bom sinh năm 1992 ở thành phố Gaziantep và không có tên trong danh sách những đối tượng bị truy nã trước khi tiến hành vụ tấn công tàn bạo chiều 19/3 ở Istanbul làm 3 người Israel và 1 người Iran thiệt mạng cùng hàng chục người bị thương.


Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders cho biết, nghi can trong vụ tấn công khủng bố ở Paris, tên Salah Abdeslam đã khai với các điều tra viên rằng y đang lên kế hoạch tấn công ở thủ đô Brussels.

THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ náo loạn vì dọa đánh bom ảnh 1

Ông Reynders cho hay: "Hắn đã sẵn sàng nối lại hoạt động gì đó ở Brussels, và điều đó có thể trở thành hiện thực vì chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều vũ khí hạng nặng trong các cuộc điều tra đầu tiên, và chúng tôi đã phát hiện một mạng lưới chân rết mới xung quanh hắn tại Brussels."


Bộ Quốc phòng Mỹ vừa điều thêm một đơn vị lính lục quân mới đến Iraq để hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố IS.

THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ náo loạn vì dọa đánh bom ảnh 2

Lực lượng vừa tăng cường thuộc đơn vị lục quân số 26, có nhiệm vụ hỗ trợ Liên quân quốc tế và quân đội Iraq chiến đấu chống lại IS, nhóm khủng bố vẫn đang chiếm cứ nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq. Tuy nhiên, các nguồn tin không đề cập quân số của lực lượng lục quân Mỹ vừa triển khai bổ sung đến quốc gia này.


Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc đã thành lập một đơn vị cơ động mới có nhiệm vụ tấn công Triều Tiên từ phía sau trong một sự kiện bất ngờ.

THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ náo loạn vì dọa đánh bom ảnh 3

Đơn vị cấp trung đoàn với 3.000 binh sĩ trên được thành lập ở thành phố duyên hải Pohang phía Đông Nam Hàn Quốc hôm 1/3 vừa qua, được đặt tên là "Spartan 3.000". Các binh sĩ thuộc đơn vị này sẽ trực chiến để triển khai tới tất cả các khu vực trên Bán đảo Triều Tiên trong vòng 24 giờ, có nhiệm vụ phá hủy các cở sở quân sự chính ở hậu phương của Triều Tiên trong những trường hợp bất ngờ.


Ngày 20/3, Pakistan đã trả tự do cho 86 ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ do đi vào vùng lãnh hải của Islamabad. Giới chức Pakistan thông báo các ngư dân trên bị giam ở nhà tù Malir thuộc thành phố cảng Karachi của Pakistan đã được trả tự do. Số ngư dân trên dự kiến đến Lahore và sẽ được bàn giao cho phía Ấn Độ qua cửa khẩu biên giới Wagah trong ngày 21/3. 


Ngày 20/3, giới chức Malaysia cho biết hai mảnh vỡ nghi là thuộc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã được chuyển đến Australia để thẩm định. Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai thông báo cả hai mảnh vỡ trên đã đến Australia sáng 20/3 và nhóm điều tra quốc tế sẽ bắt đầu tiến hành quá trình thẩm định tại thủ đô Canberra ngày 21/3.


Nga ngày 20/3 đã bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Boeing 737-800 số hiệu FZ981 thuộc hãng Flydubai của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) rơi ngày 19/3 tại sân bay thành phố Rostov-on-Don toàn bộ 55 hành khách và 7 nhân viên phi hành đoàn thiệt mạng.

THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ náo loạn vì dọa đánh bom ảnh 4

Công tác điều tra do Ủy ban Hàng không liên chính phủ (MAK) đảm nhiệm, với sự tham gia của các chuyên gia từ UAE, quốc gia đăng ký và khai thác chiếc máy bay; Mỹ, nước chế tạo và sản xuất máy bay Boeing trên và Pháp, nước chế tạo động cơ máy bay. 

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".