THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ nói Nga ‘giống tổ chức khủng bố ở Syria’

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. Ảnh: AP
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. Ảnh: AP
TPO - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã cáo buộc Nga đang hành động giống như "một tổ chức khủng bố" tại Syria, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ.

Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Kiev của Ukraine, ông Davutoglu nhấn mạnh: "Nếu Nga tiếp tục các hoạt động như một tổ chức khủng bố và khiến dân thường phải trốn chạy, chúng tôi (Thổ Nhĩ Kỳ) sẽ có biện pháp đáp trả cực kỳ dứt khoát... Nga và một số tổ chức khủng bố khác, mà trước hết là nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), phải chịu trách nhiệm về nhiều tội ác chống lại loài người".


Đêm 15/2 theo giờ địa phương, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đã bất ngờ có chuyến thăm tới thủ đô Damascus của Syria. Dự kiến, ông Mistura sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem trong ngày 16/2 để thảo luận việc nối lại cuộc cuộc đàm phán hòa bình về Syria ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 25/2 tới, trong đó có các vấn đề mang tính chất thủ tục. 


Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Ankara ngừng hành động quân sự ở Syria sau khi các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào các vị trí do lực lượng dân quân người Kurd kiểm soát cuối tuần qua. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Federica Mogherini cho biết "chỉ vài ngày trước, tất cả chúng ta, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, cùng ngồi quanh bàn đàm phán, đã quyết định những bước làm giảm căng thẳng và có một lệnh ngừng bắn giữa các bên đối địch". 


Ngày 15/2, Nga đã chỉ trích việc Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo vào các mục tiêu của lực lượng người Kurd và chính quyền Syria ở miền Bắc Syria, coi đây là hành động khiêu khích. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh từ ngày 13/2, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các khẩu đội pháo tới khu vực biên giới và tiến hành các cuộc không kích ồ ạt vào các thị trấn ở miền Bắc Syria, địa điểm đã được quân đội Syria và các tay súng người Kurd quét sạch khủng bố trước đó. Các vụ không kích trên đã gây nhiều thương vong cho dân thường, phá hủy cơ sở hạ tầng cũng như nhiều nhà cửa của người dân.


Ngày 15/2, cảnh sát chống khủng bố Indonesia đã bắt giữ 33 đối tượng thuộc các nhóm Hồi giáo cực đoan đang âm mưu tấn công sân bay và các mục tiêu khác tại nước này. Theo Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia Badrodin Haiti, các đối tượng bị bắt giữ gồm 17 tên có dính líu trực tiếp đến các vụ tấn công ở Jakarta hồi tháng trước, trong khi 16 tên còn lại thuộc ba nhóm cực đoan khác. 


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaber Ansari ngày 15/2 cho biết Nga đang chuyển hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Iran. Ông Ansari nói: "Thỏa thuận cung cấp các hệ thống S-300 đã được hoàn tất trong những tháng qua và chúng đang được chuyển cho Iran". Ông nói thêm rằng Iran và Nga đã đa dạng hóa sự hợp tác và hai nước có sự hợp tác quốc phòng và chính trị "đặc biệt".


Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 15/2 nói rằng chính sách giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn của Liên minh châu Âu (EU) đã thất bại, khẳng định Hungary sẽ không chấp nhận hạn ngạch phân bổ người tị nạn theo kế hoạch. Theo nhà lãnh đạo Hungary, sức ép trong vấn đề người tị nạn sẽ gia tăng trong năm nay, trong khi châu Âu yếu ớt sẽ "không có khả năng tự vệ".


Giới chức Y tế Angola cho biết đã có 51 người tử vong do sốt vàng da tại nước này chưa đầy hai tháng sau khi dịch bệnh bắt đầu lây lan tại thủ đô Luanda. Phát biểu tại một diễn đàn cuối tuần qua, người đứng đầu cơ quan y tế Angola Adelaide de Carvalho nêu rõ tổng cộng có 240 người đã bị nhiễm bệnh tại quốc gia châu Phi này. 


Cơ quan Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga Rospotrebnadzor ngày 15/2 cho biết Nga đã ghi nhận trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên ở một phụ nữ Nga, sau khi người này trở về từ CH Dominica. Khi trở về Moscow từ CH Dominica, các biểu hiện lâm sàng ở người phụ nữ này đã không được lưu ý, song vài ngày đó cô đã phải nhập viện vì sốt phát ban và sau quá trình xét nghiệm bác sĩ kết luận cô đã nhiễm virus Zika gây teo não. 


Ngày 16/12, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak sẽ hội đàm không chính thức với người đồng cấp Saudi Arabia, Ali al-Naimi tại thủ đô Doha của Qatar để thảo luận về thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, nguồn tin không tiếp lộ chương trình nghị sự của cuộc gặp vốn còn có sự tham gia của Bộ trưởng dầu mỏ Eulogio del Pino của Venezuela, thành viên có ảnh hưởng trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.