THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh truy nã giáo sĩ Gulen

Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen. Ảnh: AP
Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen. Ảnh: AP
TPO - Tòa án có trụ sở tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/8 đã phát lệnh truy nã chính thức đối với giáo sĩ Fethullah Gulen.

Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen bị chính quyền Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua làm hơn 270 người thiệt mạng. Theo hãng thông tấn nhà nhước Anadolu, tòa án trên đã phát lệnh truy nã ông Gulen với cáo buộc "chỉ đạo cuộc đảo chính hôm 15/7". Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, ông Gulen, từng là đồng minh của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hiện đang sống lưu vong ở Mỹ, là chủ mưu vụ đảo chính vừa qua và Ankara muốn Mỹ dẫn độ ông ta về Thổ Nhĩ Kỳ.


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4/8 đã bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự của Nga nhằm ủng hộ chính phủ Syria hiện nay. Ông Obama cũng đồng thời hối thúc Moscow hợp tác với Washington trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này. 


Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế (IADL) vừa ra tuyên bố về phán quyết của Tòa Trọng tài vụ Philippines kiện Trung Quốc. IADL tin tưởng rằng, vụ kiện phù hợp chủ trương của Hội là ủng hộ sử dụng luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. (XEM CHI TIẾT)


Triều Tiên ngày 4/8 đã lên tiếng cảnh báo rằng Hàn Quốc không nên hành xử một cách liều lĩnh, khi mà sự căng thẳng quân sự giữa hai bên đang gia tăng nhanh hơn thời gian này năm ngoái sau vụ nổ mìn tại khu vực biên giới, đồng thời nhắc lại rằng chính Hàn Quốc đã gây ra vụ việc trên và đổ lỗi cho phía Triều Tiên. 


Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine phụ trách các vấn đề hội nhập châu Âu Olena Zerkal tuyên bố rằng nước này quyết định không xem xét đề xuất Đại sứ mới của phía Nga.

THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh truy nã giáo sĩ Gulen ảnh 1

Bà cũng không nói rõ lý do tại sao Ukraine lại từ chối đề xuất này của Nga. Trước đó, Điện Kremlin đã đề cử ông Mikhail Babich, người từng giữ một trong số chức vụ cấp cao tại Nga, trong đó có Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), thay thế Đại sứ Nga Mikhail Zurabov tại Ukraine.


Ngày 4/8, Viện Công tố Quân sự Ukraine đã triệu tập cựu Thủ tướng Ukraine Nikolai Azarov để thẩm vấn. Trước đó, Viện trưởng Viện Công tố Quân sự Ukraine, Anatoly Matios tuyên bố Cơ quan này đã nhận được sắc lệnh của tòa án về việc bắt giữ và đưa ra xét xử cựu Thủ tướng Nikolai Azarov bị tình nghi dính líu đến việc bán hai máy bay ném bom chiến lược với giá rẻ. 


Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) khó có thể vượt qua “ải” Quốc hội Mỹ trước thời điểm Tổng thống Barack Obama rời Nhà Trắng vào tháng 1/2017, nhất là khi sự phản đối ngày một lớn trong cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cũng như có nhiều phát biểu phản đối thương mại tự do trong chiến dịch tranh cử hiện nay.


Lầu Năm Góc hôm 3/8 cho biết, 33 thành viên quân đội Mỹ, trong đó có một nữ quân nhân đang mang thai được chẩn đoán nhiễm virus Zika từ nước ngoài. Tướng Không quân Ben Sakrisson cho biết, 33 binh sỹ này bị nhiễm virus Zika ở nước ngoài nhưng khó có thể xác định chính xác nơi họ bị nhiễm. Chính quyền bang Florida tuần trước báo cáo, trường hợp nhiễm virus đầu tiên bên trong nước Mỹ là ở một khu phố Miami. (XEM CHI TIẾT)


Nhà chức trách Mỹ ngày 4/8 đã bắt giữ một người đàn ông ở tiểu bang Bắc Carolina bị cáo buộc tuyển mộ người tiến hành các cuộc tấn công khủng bố tại Mỹ để hỗ trợ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đối tượng Erick Jamal Hendricks, 35 tuổi, đã sử dụng mạng xã hội để tuyển mộ những người có tiềm năng tiến hành các vụ tấn công khủng bố, nhưng đã "sập bẫy" một đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang (FBI). 


Một ngày sau khi chiếc máy bay của Hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) phải hạ cánh khẩn cấp và buộc sân bay quốc tế Dubai đóng cửa vài giờ, giao thông tại sân bay nhộn nhịp nhất Trung Đông này vẫn bị gián đoạn, với 237 chuyến bay bị hủy trong ngày 4/8. Giới chức sân bay Dubai cho biết từ khi sự cố trên xảy ra, có tới 116 chuyến bay đến và 121 chuyến bay đi bị hủy, trong khi 44 máy bay phải chuyển hướng sang các sân bay gần đó.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".