THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ quyết không rút quân khỏi Iraq

THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ quyết không rút quân khỏi Iraq
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố vấn đề rút binh sỹ nước này khỏi Iraq là không đáng đề cập tới, sau khi Baghdad cáo buộc Ankara triển khai quân tới Iraq mà không có sự chấp thuận của nước chủ nhà.

Tổng thống Erdogan khẳng định các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ có mặt ở Iraq để huấn luyện lực lượng người Kurd chứ không phải vì mục đích chiến đấu. Cũng theo nhà lãnh đạo này, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và chính quyền người Kurd ở miền Bắc Iraq sẽ nhóm họp 3 bên vào ngày 21/12 tới.


Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, Chính phủ Mỹ nghi ngờ tuyên bố mới đây của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un rằng Bình Nhưỡng đã phát triển được một quả bom nhiệt hạch (bom H).  Ông Josh Earnest nói: “Tại thời điểm này, chúng tôi thật sự hoài nghi những tuyên bố đó của Triều Tiên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xử lý thận trọng vấn đề này và mối đe dọa bắt nguồn từ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của chính quyền Triều Tiên”.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 10/12 cho rằng những cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ về việc Moscow đang tiến hành thanh lọc sắc tộc ở Syria là “vô căn cứ”. Trước đó, hôm 9/12, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã cáo buộc Nga tìm cách “thanh lọc sắc tộc” ở miền Bắc Syria. Theo ông, Moscow đang tìm cách loại bỏ người Kurd và người Hồi giáo dòng Sunni, vốn là những người không có mối quan hệ tốt với chính quyền Syria, để bảo vệ các lợi ích quân sự trong khu vực.


Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/12 cho biết vẫn chưa đạt được thỏa thuận giữa các cường quốc về danh sách phe đối lập và các tổ chức khủng bố ở Syria. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết để bắt đầu tiến trình đàm phán hòa bình toàn diện tại quốc gia Trung Đông này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh: "Đáng tiếc cuộc thảo luận về danh sách phe đối lập có thể tham gia đàm phán với chính quyền Syria, cũng như lên danh sách các tổ chức khủng bố tại Syria diễn ra không đúng với tiến độ được chờ đợi sau cuộc họp ở Vienna (Áo)". 


Lầu Năm Góc cho biết thủ lĩnh phụ trách tài chính và hai thủ lĩnh cấp cao khác của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích mấy tuần gần đây của liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Steve Warren, nói với báo giới rằng các cuộc oanh kích của liên quân đã tiêu diệt Abu Salah, kẻ được mệnh danh là “Bộ trưởng Tài chính” của IS, cũng như hai thủ lĩnh cấp cao IS khác chuyên phối hợp các hoạt động tống tiền và điều hành tổ chức. 


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết IS ngày 10/12 đã tái chiếm 2 thị trấn ở miền Trung Syria từ tay các lực lượng chính phủ, chỉ vài tuần sau khi thất thủ tại những nơi này. Rami Abdel Rahman, người đứng đầu SOHR nêu rõ: "Các đơn vị quân đội Syria đã rút khỏi tất cả các khu vực Maheen và Hawareen sau một cuộc tấn của của IS". Giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa các lực lượng chính phủ và IS trên những ngọn đồi quanh hai khu vực trên. Các thị trấn này trước đó do IS kiểm soát, nhưng vào cuối tháng 11 vừa qua, quân đội Syria và lực lượng dân quân ủng hộ chế độ Damascus đã chiếm lại chúng. 


Cơ quan an ninh Thụy Sĩ ngày 10/12 thông báo cảnh sát nước này đang ráo riết tìm kiếm ở thành phố Geneve để truy lùng những đối tượng tình nghi liên quan tới loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu khiến 130 người thiệt mạng tại thủ đô Paris của Pháp hồi tháng trước, đồng thời cho biết đã nâng mức cảnh báo an ninh tại thành phố này. Trước đó, Cục an ninh của bang Geneva nhận được thông tin từ chính quyền liên bang cảnh báo các đối tượng tình nghi liên quan vụ tấn công khủng bố tại Pháp có thể đang lẩn trốn trong thành phố Geneva hoặc trong khu vực Geneva. 


Thiếu tướng cảnh sát Paween Pongsirin, người chỉ huy cuộc điều tra vụ bê bối buôn người tị nạn Hồi giáo Rohingya khiến nhiều sỹ quan quân đội và cảnh sát cao cấp bị bắt, đã xin tị nạn chính trị tại Australia với lý do một số nhân vật có ảnh hưởng trong chính phủ, quân đội và cảnh sát muốn sát hại ông. Tướng Paween - người đến thành phố Melbourne (Australia) hồi đầu tuần này bằng thị thực du lịch, đã tuyên bố với báo chí sở tại rằng việc ông bị điều chuyển đến Sở Chỉ huy cảnh sát các tỉnh miền Nam hồi đầu tháng 11 vừa qua là hành động có chủ ý nằm trong âm mưu của một số nhân vật muốn sát hại ông.


Ngày 10/12, "Bộ tứ” trung gian đối thoại hòa bình tại Tunisia, gồm Tổng liên đoàn lao động Tunisia (UGTT), Hiệp hội công nghiệp, thương mại và thủ công Tunisia (UTICA), Liên đoàn nhân quyền Tunisia (LTDH) và Nhóm luật sư Tunisia đã nhận giải Nobel Hòa bình 2015 trong một buổi lễ trang trọng diễn ra tại thủ đô Oslo của Na Uy. Buổi lễ có sự hiện diện của hàng trăm quan khách, trong đó có Vua Na Uy Harald với an ninh được tăng cường nghiêm ngặt trong bối cảnh các mối lo ngại tấn công khủng bố đang bao trùm châu Âu. 


Cảnh báo Đỏ ban hành lần đầu tiên đối với tình trạng ô nhiễm khói mù tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã hết hiệu lực vào ngày 10/12, khi bầu trời trở nên quang đãng hơn và chất lượng không khí đã được cải thiện hơn. Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã triển khai kế hoạch hành động chống ô nhiễm hồi đầu tuần này, giảm một nửa lượng xe ô tô ra khỏi các con đường trong thành phố kể từ ngày 8/12, yêu cầu đóng của các nhà máy và trường học. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.