THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ tố Nga tiếp tục vi phạm không phận

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 24/2 đã cáo buộc Nga tiếp tục xâm phạm không phận nước này.

Cáo buộc trên được đưa ra 3 tháng sau khi Ankara bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Moscow gần biên giới Syria. Phát biểu trước một nhóm các quan chức tại thủ đô Ankara, được truyền hình trực tiếp, ông Erdogan bày tỏ quan ngại rằng kế hoạch của Mỹ-Nga về việc ngừng giao tranh ở Syria sẽ tạo lợi thế cho lực lượng chính phủ và các nhóm ủng hộ, do còn mập mờ về các điều khoản liên quan tới phe đối lập ở Syria.


Giới chức điện Kremlin cho rằng sẽ là quá sớm để thảo luận về một phương án dự phòng, trong trường hợp Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Syria giữa Nga và Mỹ, không được tuân thủ. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh rằng mục đích lâu dài của thỏa thuận trên chính là hướng tới một lệnh ngừng bắn trong cả nước.


Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ thái độ thận trọng về kế hoạch chấm dứt giao tranh tại Syria trong bối cảnh phe đối lập chính ở nước này chưa hồi đáp về việc họ có nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ đề xuất hay không, theo đó "ngừng các hành động thù địch" vào chiều 27/2 (10h00' GMT) và chấm dứt giao chiến vào nửa đêm 28/2.


Mỹ đã quyết định xây dựng các căn cứ quân sự mới tại tỉnh Anbar của Iraq trong một nỗ lực tăng cường cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khu vực. Hai căn cứ mới sẽ được thiết lập tại khu vực Hamarah thuộc phía Đông Bắc thành phố Fallujah và các khu vực giáp với biên giới Iraq-Syria. 


Đại sứ Mỹ tại ASEAN Nina Hachigian đã bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc lại điều máy bay chiến đấu đến đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng) thuộc quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc gọi là Tây Sa) của Việt Nam trên Biển Đông. Đây là hòn đảo mà Bắc Kinh đã bố trí trái phép tên lửa đất đối không và đang lắp đặt một hệ thống radar tối tân, theo Vietnamplus.


Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi ngày 24/2 khẳng định rằng các phần tử khủng bố đứng sau vụ máy bay A321 của Nga rơi tại bán đảo Sinai của Ai Cập hồi tháng 10/2015. Đây là lần đầu tiên Ai Cập chính thức thừa nhận đây là một vụ tấn công khủng bố. Phát biểu trên Đài truyền hình nhà nước, ông Al-Sisi cho rằng các thủ phạm vụ việc trên muốn hủy hoại ngành du lịch của Ai Cập, đồng thời phá hoại quan hệ giữa Ai Cập với Nga, Italy và toàn thế giới, nhằm cô lập Ai Cập.


Bỉ ngày 24/2 quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát tại biên giới với Pháp, đồng thời tiến hành tuần tra tại đây. Như vậy đến nay đã có 9 nước trong khu vực tự do đi lại Schengen buộc phải tái kiểm soát biên giới để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ Hai. Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon cho biết biện pháp kiểm soát không được tiến hành trên toàn tuyến biên giới giữa Pháp và Bỉ, mà chỉ tại khu vực lân cận với vùng duyên hải biển Bắc. 


Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ngày 24/2 tuyên bố nước này sẽ chấp thuận đề xuất của phía Nga nhằm dỡ bỏ các lệnh cấm đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa đường bộ. Phát biểu tại cuộc họp chính phủ, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Andriy Pyvovarsky cho biết phía Nga đã đề xuất dỡ bỏ toàn bộ hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa đường bộ. Hưởng ứng đề xuất này, ông Yatseniuk nói: "Họ cho phép nối lại hoạt động vận chuyển này, thì chúng ta sẽ có các biện pháp có đi có lại".


Mảnh vỡ máy bay bị mất tích ở Nepal sáng 24/2 đã được tìm thấy vào chiều cùng ngày, cả 23 người trên máy bay đã thiệt mạng, Reuters đưa tin. “Nó đã vỡ tan tành. Không một ai sống sót”, quan chức cảnh sát Bishwaraj Khadka nói. Chiếc máy bay Twin Otter, loại máy bay nhỏ của hãng Havilland (Canada) thuộc hãng hàng không Tara Air (Nepal) cất cánh vào sáng ngày 24/2 từ thành phố Pokhara, dự kiến tới vùng núi Jomsom nhưng đã mất tín hiệu chỉ sau 10 phút.


Giá dầu lại nối dài đà giảm trên thị trường châu Á trong phiên chiều ngày 24/2 sau khi Saudi Arabia – quốc gia chi phối Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), “đóng sập” cánh cửa mở ra khả năng cắt giảm sản lượng dầu thô bằng tuyên bố chỉ “đóng băng” mức sản lượng hiện tại mà không cắt giảm. Vào lúc 13 giờ 40 phút chiều 24/2 tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng Tư giảm 67 xu Mỹ (2,10%) xuống 31,20 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao cùng kỳ cũng giảm 44 xu Mỹ (1,32%) xuống 32,83 USD/thùng. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.