THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ tố Nga ‘xây dựng một bang ở Syria’

Không quân Nga đồn trú tại căn cứ quân sự ở Syria. Ảnh: Sputnik
Không quân Nga đồn trú tại căn cứ quân sự ở Syria. Ảnh: Sputnik
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã một lần nữa lên tiếng chỉ trích Nga can thiệp vào Syria, cũng như cho rằng Moscow đang tiến hành động thổ xây dựng một bang ở xung quanh tỉnh Latakia, miền Bắc Syria.

Tổng thống Erdogan cho biết để thực hiện kế hoạch này, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào người Thổ ở xung quanh tỉnh Latakia. Ông Erdogan cũng lên tiếng chỉ trích Iran lợi dụng các diễn biến tại Syria, Iraq và Yemen để mở rộng ảnh hưởng cũng như tìm cách châm ngòi cho một tiến trình nguy hiểm với âm mưu biến những mâu thuẫn giáo phái thành xung đột.


Tổng thống Putin khẳng định, Nga điều phối các hoạt động chống IS của mình ở Syria với cả Chính phủ của Tổng thống Assad và phe đối lập. Tuyên bố của ông Putin trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Bildcủa Đức ngày 11/1 nêu rõ: “Các bạn có thể thấy chúng tôi ủng hộ hoạt động chống IS của phe đối lập tại Syria dù lực lượng này chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Chúng tôi điều phối hoạt động của mình với các hoạt động của họ và hỗ trợ họ tấn công IS tại rất nhiều mặt trận khác nhau thông qua các cuộc không kích của mình”.


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết vụ đánh bom liều chết tại Istanbul làm 10 người thiệt mạng, hầu hết là người Đức, là do một phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành. Ông Davutoglu nói: "Chúng tôi đã xác định kẻ gây ra vụ tấn công là một người nước ngoài, thành viên của IS". Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan xác nhận kẻ đánh bom là người gốc Syria.


Ngay sau khi xảy ra vụ nổ tại quảng trường cổ Sultanahmet ở Istanbul làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương, ngày 12/1, Đức đã cảnh báo công dân nước này tránh những đám đông và đi du lịch tới các địa điểm trong thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ này. Thông báo của Bộ Ngoại giao Đức kêu gọi những du khách đang ở Istanbul nên tránh những điểm đông người và những nơi công cộng thu hút nhiều khách du lịch. 


Cảnh sát liên bang Đức ngày 12/1 thông báo đã xác định được 211 đối tượng cực hữu phóng hỏa và đập phá xe cộ, nhà cửa tại thành phố Leipzig đêm 11/1, trong đó trên 100 người đã bị bắt giữ và nhiều cảnh sát bị thương. Theo cảnh sát, các đối tượng, đều là huligan, đã lợi dụng các cuộc tuần hành của những người ủng hộ và phản đối phong trào Pegida ở Leipzig để gây rối loạn, đập phá cửa sổ, đốt xe hơi và ném pháo gây cháy vào nhiều ngôi nhà tại khu vực Connewitzer Kreuz ở Leipzig.


Lầu Năm Góc ngày 12/1 cho biết Iran dường như đã bắt giữ hai chiếc xuồng tuần tra của Hải quân Mỹ, tuy nhiên các thành viên thủy thủ đoàn sẽ được trả tự do. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hai chiếc xuồng cùng 10 thành viên Hải quân nước này đang trên đường từ Kuwait tới Bahrain đã bị mất liên lạc tại vùng Vịnh. 


Với 10 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 1 phiếu trắng, Tòa án Tối cao Philippines ngày 12/1 đã ra phán quyết cho rằng Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng giữa Philippines với Mỹ là hợp hiến. Động thái này được cho là sẽ mở đường cho việc Mỹ tăng cường sự hiện diện tại Philippines. Thỏa thuận có giá trị trong 10 năm, được Mỹ và Philippines ký kết năm 2014, song chưa được thực thi do những cản trở pháp lý. 


Tạp chí “Bình luận Quân sự Kanwa” số mới nhất của Canada dẫn nguồn tin có độ tin cậy cao từ hãng chế tạo vũ khí Almaz Antey cho biết, Nga sẽ bàn giao cho Trung Quốc hệ thống phòng không S-400 cùng tên lửa phòng không 40N6E tiên tiến nhất sử dụng cho S-400 vào năm 2017. Ngoài ra, phía Nga cũng bàn giao sớm cho phía Trung Quốc hệ thống rađa, chỉ huy, kiểm soát phòng không liên quan.


Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine Vladimir Omeljan ngày 12/1 cho biết công ty Đường sắt Ukraine (Ukrzaliznytsia) muốn nộp đơn kiện Nga do những thiệt hại về tải sản của công ty sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga. Ông Omeljan thông báo: "Ukrzaliznytsia chuẩn bị đề xuất thủ tục nộp đơn kiện, Bộ Cơ sở hạ tầng khẳng định Nội các sẽ thông qua quyết định về các bước tiếp theo. Đơn kiện sẽ được nộp trong vòng từ 1-2 tháng".

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.