THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đập tan IS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Nguồn: Reuters.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Nguồn: Reuters.
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 21/3 cam kết sẽ tiêu diệt tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và đảng Công nhân người Kurd (PKK) - những nhóm đứng sau một loạt vụ tấn công gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại Istanbul sau khi xảy ra một vụ đánh bom do IS tiến hành tại thành phố này cách đây 2 ngày, Tổng thống Erdogan cho biết nhằm đối phó với các kế hoạch tấn công mới của các phần tử khủng bố, Chính quyền Ankara sẽ phát triển các phương pháp chiến đấu mới nhằm nhanh chóng đánh bại chúng. Ông khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ "sẽ tấn công các tổ chức khủng bố này một cách mạnh mẽ nhất có thể".


Ngày 21/3, giới chức và truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 8 người nước ngoài bị tình nghi là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng 3 nghi phạm người nước ngoài bị bắt giữ ở thị trấn biên giới Hatay khi đang tìm cách xâm nhập trái phép từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 20/3. Cùng ngày, hãng tin Dogan cho biết, 2 nghi phạm người nước ngoài khác đã bị bắt giữ tại trạm kiểm soát biên giới Ermis ở tỉnh Gaziantep. Trước đó, 3 nghi phạm còn lại bị bắt giữ ở thị trấn Kilis hôm 18/3.


Mỹ ngày 21/3 đã từ chối đề xuất của Nga về tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm thảo luận những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria, đồng thời cho rằng những quan ngại của Moskva đang được giải quyết trên tinh thần xây dựng. Theo hãng tin Reuters của Anh, một quan chức Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ) cho biết Washington thông qua các phương tiện truyền thông đã được biết những quan ngại của Nga về các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn tại Syria trong 3 tuần qua. Tuy nhiên, quan chức này cho rằng bất kỳ hãng truyền thông nào đưa tin như vậy chắc hẳn đã bị nhầm lẫn vì những vấn đề này đã được trao đổi kỹ lưỡng và tiếp tục được thảo luận theo cách mang tính xây dựng.


Chủ tịch Cuba Raul Castro khẳng định Mỹ cần chấm dứt phong tỏa Cuba trước khi các mối quan hệ giữa hai nước được bình thường hóa đầy đủ. 

THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đập tan IS ảnh 1

Chủ tịch Cuba Raul Castro đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) tại Cung điện Cách mạng ở thủ đô La Habana nhân chuyến thăm lịch sử của nhà lãnh đạo Mỹ đến đảo quốc Caribe này. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Đó là phát biểu của Chủ tịch Cuba Raul Castro chiều 21/3 (rạng sáng 22/3 giờ Việt Nam) trong buổi họp báo chung với Tổng thống Mỹ Barack Obama đang ở thăm Cuba. Chủ tịch Raul Castro cũng đồng thời đánh giá cao sự phản đối của ông Obama đối với việc "phong tỏa" kinh tế lâu dài nhằm vào Cuba.


Trung Quốc đã kêu gọi Triều Tiên không vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) sau khi Bình Nhưỡng bắn 5 tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này ngày 21/3. Phát biểu trong cuộc họp báo định kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh nêu rõ "Trung Quốc rất quan ngại tình hình trên Bán đảo Triều Tiên". Trung Quốc hy vọng "Triều Tiên kiềm chế các hành động vi phạm các nghị quyết của LHQ". Bà Hoa Xuân Oánh cũng kêu gọi các bên kiềm chế, tránh các hành động làm gia tăng đối đầu và căng thẳng.
Theo THX, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/3 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một lần nữa đã chỉ đạo buổi thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa nòng mới.

THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đập tan IS ảnh 2 Binh sỹ quân đội Triều Tiên tại lễ tuyên thệ trung thành với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 14/2. Nguồn: Yonhap/TTXVN.
Nhà lãnh đạo trẻ tuổi của Triều Tiên đã bày tỏ sự hài lòng với sự chính xác của tên lửa. Ông cũng đã ca ngợi các quan chức và các nhà khoa học trong lĩnh vực sản xuất vũ khí và quốc phòng vì đã thành công trong việc sản xuất hệ thống phóng tên lửa mới.

Ngày 21/3, trả lời câu hỏi liên quan tới số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar al-Jaafari nói rõ đây không là vấn đề để thảo luận tại các cuộc đàm phán hòa bình. Tuyên bố với giới truyền thông tại Geneva, ông Jaafari khẳng định Tổng thống Assad không có gì để làm với các cuộc thảo luận nội bộ Syria và rằng “số phận chính trị của ông vốn đã không nằm trong các vấn đề thảo luận tại bàn đàm phán hoàn bình.” Ông Bashar al-Jaafari là Trưởng đoàn đàm phán Syria tham gia hòa đàm Geneva.


Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Không quân Hàn Quốc cho biết lực lượng này ngày 21/3 đã tiến hành một cuộc tập trận tấn công quy mô lớn với sự tham gia của các loại máy bay chiến đấu hiện đại, theo kịch bản giả định đánh phá một căn cứ quân sự chủ chốt của Triều Tiên. 
THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đập tan IS ảnh 3 Máy bay chiến đấu F-15K của Không quân Hàn Quốc. Nguồn: gb.cri.cn.

Tham gia cuộc tập trận này có 18 chiếc máy bay, trong đó có các loại F-15K, F-16 và FA-50. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên Không quân Hàn Quốc triển khai máy bay vận tải quân sự C-130H tham gia một cuộc tập trận tấn công như vậy với nhiệm vụ vận chuyển lính đặc nhiệm tới vùng chiến sự. 


Hôm qua (21/3), các tay súng đã tấn công một khách sạn ở Thủ đô Bamako (Mali) - nơi đã được chuyển đổi thành căn cứ phái bộ huấn luyện quân sự của Liên minh châu Âu (EU) tại quốc gia Tây Phi này. Theo lời một nhân chứng, những kẻ tấn công tìm cách vượt qua cửa và lực lượng bảo vệ trước cửa khách sạn đã nổ súng. Một kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. Sau đó, đấu súng giữa hai bên tiếp tục diễn ra thêm vài phút.
MỚI - NÓNG