THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng nổi dậy bất ngờ tấn công Bắc Syria

Các lực lượng của Syria đã phải rút khỏi một số vị trí do bị pháo kích dữ dội. Ảnh Reuters
Các lực lượng của Syria đã phải rút khỏi một số vị trí do bị pháo kích dữ dội. Ảnh Reuters
TPO - Ngày 9/11, giao tranh ác liệt đã bùng phát khi các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và phe nổi dậy được Ankara hậu thuẫn mở cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng người Kurd và quân chính phủ Syria ở miền Bắc nước này.

Các lực lượng của Syria đã phải rút khỏi một số vị trí do bị pháo kích dữ dội. Hãng thông tấn SANA cho biết hoạt động giao tranh này có sự hiện diện của vũ khí hạng nặng và vừa ở ngôi làng Um Shuaifeh, thuộc vùng nông thôn của tỉnh Hasakah, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. 


Ngày 9/11, quân đội Ukraine và lực lượng vũ trang của Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk đã bắt đầu thực hiện việc rút quân đồng thời tại vùng Petrovsk ở miền Đông nước này. Việc rút quân được Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận. Trước đó, Phó chỉ huy chiến dịch quân sự tại Donbass Bogdan Bondar cho biết, việc rút quân được lập kế hoạch trong ba ngày, kết thúc vào ngày 12/11. Quân đội Ukraine sẽ rút ra cách đường ranh giới từ 600 đến 1 km.


Một nhà ngoại giao cấp cao Triều Tiên cảnh báo, cơ hội đạt tiến triển trong đối thoại giữa nước này với Mỹ đang ngày càng nhỏ dần. Reuters trích dẫn phát biểu của ông Jo Chol Su, lãnh đạo Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên tại Hội nghị Cấm phổ biến vũ khí hủy diệt 2019 ở Moscow, Nga hôm 8/11 nhấn mạnh: "Chúng tôi đã cho Mỹ rất nhiều thời gian và chúng tôi sẽ chờ đợi câu trả lời vào cuối năm nay... Mặc dù kỳ vọng mọi thứ sẽ tiến triển theo hướng tích cực, nhưng tôi muốn nói rằng cánh cửa cơ hội (đàm phán) đang khép lại dần dần mỗi ngày".


Thứ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 9/11 cảnh báo thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa nước này với nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức), còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), có thể sụp đổ ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020 nếu không đạt được giải pháp nào trong vài tháng tới. Cùng ngày 9/11, Iran tuyên bố nước này hiện đang làm giàu urani tới 5%, sau khi tiến hành các bước rút dần cam kết theo JCPOA.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/11 cho rằng Syria cần trở lại Liên đoàn Arab (AL) và đây sẽ là bước tiến đáng kể trong việc chấm dứt khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này. Theo cơ quan báo chí Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Lavrov đã nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Mediamax của Armenia rằng sự trở lại của Syria với “gia đình Arab” là một phần không thể thiếu trong giải pháp cuối cùng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria.


Mới đây, cảnh sát Nigeria đã giải thoát cho 259 người bao gồm phụ nữ, đàn ông và nhiều thanh niên trẻ bị giam cầm, bạo hành và ngược đãi tại một trung tâm phục hồi chức năng ở khu phố Ojoo thuộc quận Ibadan, phía Tây Nam nước này. Đây là một phần của loạt chiến dịch tương tự được thực hiện trên khắp quốc gia châu Phi này trong thời gian gần đây. Vụ giải cứu được cho có thể gây thêm áp lực buộc Tổng thống Muhammadu Buhari phải nhanh chóng xử lý các trung tâm phục hồi chức năng và nhiều trường học Hồi giáo, vốn được quản lý hết sức lỏng lẻo.


Phụ nữ ở Nhật Bản đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội sau khi đồng loạt đòi quyền đeo kính đi làm sau khi xuất hiện thông tin về việc các chủ lao động đang ra lệnh cấm này. Trong cuộc phản đối mới nhất nhằm chống lại những luật lệ hà khắc đối với ngoại hình của phụ nữ, dòng hashtag “kính mắt bị cấm” đang trở nên thịnh hành trên Twitter để phản ứng sau khi một chương trình truyền hình Nhật Bản công bố danh sách những doanh nghiệp đang cấm nữ nhân viên đeo kính tại nơi làm việc.


Ngày 9/11, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết mở đường cho việc xây dựng một ngôi đền của đạo Hindu tại khu thánh địa đang tranh chấp gay gắt ở Ayodhya. Theo giới quan sát, đây được xem là chiến thắng lớn cho người theo chủ nghĩa dân tộc Hindu. Tuy nhiên, Thủ tướng Narendra Modi đã kêu gọi người dân bình tĩnh và phán quyết sẽ không phải là thắng lợi hay thất bại của bất kỳ bên nào.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.