THẾ GIỚI 24H: Thủ lĩnh đối lập ở Nga Aleksey Navalnyi bị phạt tù 15 ngày

Ông Alexei Navalnyi (giữa) bị cảnh sát áp giải tại Moskva ngày 31/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Ông Alexei Navalnyi (giữa) bị cảnh sát áp giải tại Moskva ngày 31/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Tòa án Tver ở Moscow tuyên bố thủ lĩnh đối lập Aleksey Navalnyi đã không tuân thủ yêu cầu hợp pháp của cảnh sát khi bị bắt giữ trong cuộc míttinh bất hợp pháp ở thủ đô và phạt ông này 15 ngày tù giam, đồng thời nộp phạt 20.000 ruble.

Theo biên bản của cảnh sát, ông Navalnyi bị bắt giữ vì đã từ chối rời khỏi cuộc biểu tình và có hành động chống cự. Ông đã bị lập hai biên bản vi phạm hành chính theo các điều “Tổ chức tập trung và/hoặc di chuyển đông người tại nơi công cộng, dẫn đến gây rối trật tự xã hội” và “không chấp hành chỉ thị hợp pháp của nhân viên cảnh sát”.  


Điện Kremlin ngày 27/3 tuyên bố Nga không cần thiết phải đáp lại lời kêu gọi của Hội đồng châu Âu và Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình trái phép tại Moscow hôm 26/3 vừa qua. Người phát ngôn Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Peskov nhấn mạnh những cuộc biểu tình tại Moscow do phe đối lập tổ chức là không được phép và mang tính khiêu khích. Những lý do để tiến hành biểu tình là hoàn toàn bịa đặt.


Người phát ngôn Nhà Trắng Hope Hicks cho biết Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tự nguyện nói chuyện với Ủy ban Tình báo Thượng viện trong khuôn khổ cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống 2016. Kushner được cho là đã sắp xếp nhiều cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak.


Phát biểu trong chuyến thăm đến Scotland, Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Theresa May cam kết sẽ nỗ lực hàn gắn những bất đồng hiện nay để xây dựng một đất nước đoàn kết, vững mạnh hơn nữa. Bà May tái khẳng định lại cam kết này trong bối cảnh Chính phủ Anh có kế hoạch kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon vào ngày mai 29/3 để chính thức khởi động tiến trình đàm phán ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. 


Bất chấp tình hình mất an ninh và sự trỗi dậy của lực lượng Taliban trong những tháng gần đây, các quan chức phụ trách an ninh của Afghanistan gồm Bộ trưởng Quốc phòng Abdullah Habibi, Bộ trưởng Nội vụ Taj Mohammad Jahid và Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Masson Stanekzai vẫn vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội ngày 27/3.


Khối tuyết lở ở khu vực trượt tuyết đã cướp đi sinh mạng của 7 học sinh, 1 giáo viên Nhật Bản và làm bị thương hơn 40 người khác, sau khi 52 học sinh và 11 giáo viên của 7 trường trung học Nhật Bản tham gia vào một chuyến dã ngoại leo núi 3 ngày gần khu nghỉ dưỡng Nasu Onsen, cách Tokyo 150km về phía Bắc. Tai nạn lở tuyết xảy ra vào lúc 9h20 (giờ Nhật Bản) sáng ngày 27/3.


Nga đang chế tạo ra tên lửa hành trình siêu thanh, có khả năng đánh chìm tàu sân bay mới nhất của Hải quân Hoàng gia Anh. Tên lửa Zircon có tốc độ lên đến 7.400km/h. Trong khi đó, các phương tiện phòng thủ tên lửa hiện đại nằm trong trang bị của Hải quân Anh chỉ có thể bắn hạ tên lửa đang bay ở vận tốc tối đa 3700 km/h. “Trên thực tế, tàu sân bay của Hải quân Nga sẽ trở nên vô dụng đối với các loại vũ khí mới của Nga”, theo Daily Mail. (XEM CHI TIẾT)


Trong phiên giao dịch chiều ngày 27/3, giá dầu tại thị trường châu Á giảm do hoạt động khoan dầu của Mỹ gia tăng và thị trường hoài nghi liệu thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có được gia hạn thêm 6 tháng nhằm bình ổn giá dầu trên thị trường hay không. Tại thị trường Singapore, giá dầu Brent giảm 33 xu Mỹ (0,65%) so với mức đóng cửa phiên trước xuống 50,47 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 41 xu Mỹ (0,85%) xuống 47,56 USD/thùng. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.