THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Nhật phá vỡ thế ‘bị cô lập’ của Nga

THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Nhật phá vỡ thế ‘bị cô lập’ của Nga
TPO - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng, Nhật Bản là một đất nước không có bạn bè gần gũi trong khu vực, bởi vậy mối quan hệ tốt đẹp với Nga đóng vai trò đặc biệt quan trọng và Tokyo không thể mãi bỏ qua.

Với chuyến thăm không chính thức tới Sochi, ngày 6/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã trở thành nhà lãnh đạo cấp cao đầu tiên thuộc Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) tới Nga, phá vỡ thế "cô lập quốc tế" mà giới chức Phương Tây và Mỹ dựng lên quanh Moscow, kể từ sau sự kiện Crimea sáp nhập vào nước này hai năm trước. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 6/5, trong tuyên bố khai mạc Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7, ông Kim Jong-un đã khẳng định vụ phóng tên lửa tầm xa đã thể hiện sức mạnh của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết nước này "đã đạt được những kết quả chưa từng có tiền lệ" khi tiến hành thành công vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 và vụ phóng tên lửa mang vệ tinh vào quỹ đạo hồi tháng 2 vừa qua. Bài phát biểu kéo dài 15 phút của ông được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia KRT. Cũng theo KRT, đại hội đảng sẽ được tiếp tục vào ngày 7/5. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/5 cho rằng các cuộc diễn tập quân sự giữa Mỹ và nước láng giềng (của Nga) Gruzia vào cuối tháng này là một bước đi khiêu khích, có thể gây bất ổn khu vực Caucasus. Nga cho biết các cuộc diễn tập trên được lên kế hoạch từ ngày 11-26/5 và rằng Mỹ đang thỏa mãn "những mong muốn trả thù của Tbilisi."


Bộ Quốc phòng Belarus thông báo Trung đoàn tên lửa phòng không số 377 đóng tại quân khu Polotsk đã tiến hành triển khai một khẩu đội trong hệ thống tên lửa phòng không S-300 do Nga cung cấp. 

THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Nhật phá vỡ thế ‘bị cô lập’ của Nga ảnh 1

Bộ trên cho hay với quan điểm nhằm tăng cường và cải thiện hệ thống phòng không khu vực chung trong khuôn khổ hợp tác quân sự-kỹ thuật giữa Belarus và Nga, các khẩu đội hệ thống tên lửa S-300 đã được chuyển giao cho lực lượng trên không và phòng không của Belarus, trong đó 2 khẩu đội được cung cấp cho đơn vị quân sự ở Polotsk.


Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ một nhóm người Trung Á bị tình nghi chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công vào phương tiện giao thông công cộng ở thành phố Krasnoyarsk của Siberia.

THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Nhật phá vỡ thế ‘bị cô lập’ của Nga ảnh 2

FSB cho biết những nghi can này có quan hệ với “khủng bố quốc tế.” Các đặc vụ FSB đã thu giữ “những phương tiện thực hiện hành động khủng bố” của nhóm nghi can nêu trên.


Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis ngày 6/5 cho biết, các cuộc không kích của Mỹ gần đây ở Yemen đã tiêu diệt 10 gián điệp của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. 

THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Nhật phá vỡ thế ‘bị cô lập’ của Nga ảnh 3

Ông Davis nêu rõ: "Chúng tôi đã thực hiện 4 cuộc không kích chống khủng bố nhằm vào AQAP (Al-Qaeda ở Bán đảo Arab) kể từ ngày 23/4, tiêu diệt 10 gián điệp của Al-Qaeda và khiến nhiều tên khác bị thương."


Sau khoảng 15 giớ tích cực tìm kiếm, sáng 6/5, các lực lượng tìm kiếm và cứu hộ Malaysia đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số gặp nạn chiều tối 5/5. Các mảnh vỡ của trực thăng AS350 được tìm thấy vào lúc 9h50' ngày 6/5 tại địa điểm gần Sungai Batang Lupar (bang Sarawak), bao gồm một phần thân máy bay, một ghế ngồi, một phần của cánh quạt và thiết bị nổi. Sau đó vào lúc 12h cùng ngày, đội cứu hộ cũng tìm thấy thi thể một phụ nữ nằm cách không xa nơi tìm thấy các mảnh vỡ nói trên. (XEM CHI TIẾT)


Giới chức địa phương ngày 6/5 cho biết một vụ lở đất nghiêm trọng tại bang Kachin, khu vực khai thác ngọc ở miền Bắc Myanmar đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

 
THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Nhật phá vỡ thế ‘bị cô lập’ của Nga ảnh 4

Vụ việc xảy ra tối 5/5 tại khu mỏ ngọc ở thị trấn Hpakant thuộc bang Kachin. Đất đá lở đã chôn vùi những người đang tìm ngọc. Lực lượng cứu hộ đã đưa được 13 thi thể nạn nhân ra khỏi lớp đất đá. Được biết những người này đều từ các địa phương khác đến bang Kachin làm công việc khai thác ngọc.


Trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã xuất hiện một bản kiến nghị cấm khí đốt thiên nhiên trong cả nước.

 
THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Nhật phá vỡ thế ‘bị cô lập’ của Nga ảnh 5

Theo tác giả của đơn kiến nghị, trong trường hợp như vậy "sẽ biến mất các vấn đề khó khăn do loại nhiên liệu này gây ra như trung chuyển, các khoản trợ cấp, cũng như việc các đầu sỏ chính trị thao túng giá khí đốt để trục lợi". Người khởi xướng kiến ​​nghị cũng khẳng định rằng công dân Ukraine sẽ có thể chuyển sang dùng loại nhiên liệu năng lượng khác như điện, than đá, củi, than bùn.

MỚI - NÓNG