THẾ GIỚI 24H: Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Nga

Ảnh: RT
Ảnh: RT
TPO - Với tỷ lệ số phiếu 97-2, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu nhằm trừng phạt Nga liên quan tới cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm 2016, bằng việc thông qua một dự luật mà sẽ ngăn cản Tổng thống Donald Trump đơn phương giảm nhẹ các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Trước đó, các Thượng nghị sỹ Mỹ ngày 12/6 đã đạt được thỏa thuận về dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, bao gồm một điều khoản ngăn cản Nhà Trắng nới lỏng, đình chỉ hay chấm dứt các biện pháp trừng phạt mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Tuy nhiên, để trở thành luật, văn kiện này còn phải được Hạ viện thông qua và Tổng thống Donald Trump ký ban hành.


Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev cho biết Phương Tây ngày càng tích cực can thiệp vào công việc nội bộ của Nga, hoạt động ở cấp độ nguồn lực chính trị, kinh tế và truyền thông, nỗ lực thông qua các mạng xã hội gây ảnh hưởng tới tâm lý người dân Nga. Theo ông Kosachev, những nỗ lực của các nước Phương Tây nhằm tác động lên đời sống chính trị của Nga “mang tính chất hệ thống.”


Triều Tiên cho biết nước này không loại trừ các biện pháp quân sự nhằm thực hiện tái thống nhất đất nước nếu Hàn Quốc kiên quyết tiếp tục đối đầu về ý thức hệ với Bình Nhưỡng. Trong tuyên bố đánh dấu 17 năm ra Tuyên bố chung về quan hệ liên Triều ngày 15/6/2000, Ủy ban tái thống nhất hòa bình của Triều Tiên cho hay, nước này mong muốn tái thống nhất hòa bình với Hàn Quốc, song Seoul phải từ bỏ chính sách đối đầu với Bình Nhưỡng.


Mỹ ngày 14/6 tuyên bố, tình hình Qatar đang diễn biến theo hướng tích cực sau khi quan chức cấp cao nước này trao đổi với các quốc gia vùng Vịnh để giảm nhiệt cuộc đối đầu. Trong khi đó, nhiều gia đình đa quốc tịch đang chịu cảnh ly tán vì chiến dịch phong tỏa. (XEM CHI TIẾT)


Tính đến tối 14/6, 6 người thiệt mạng, ít nhất 74 người bị thương, trong đó có 20 ca nguy kịch vì hỏa hoạn tại tòa nhà 27 tầng ở phía tây thủ đô London, Anh. Một năm trước, cư dân địa phương đã cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn tại đây (XEM CHI TIẾT)


Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi một người đàn ông được cho là nhân viên của công ty chuyển phát nhanh UPS đã nổ súng tại một cơ sở của công ty ở thành phố San Francisco, Mỹ. Cảnh sát San Francisco cho biết tòa nhà nơi xảy ra vụ việc đã được bảo vệ, tuy nhiên không cung cấp bất cứ thông tin nào về các nhạn nhân. 


Bộ Quốc phòng Qatar thông báo nước này đã ký thỏa thuận mua các máy bay chiến đấu F-15 từ Mỹ với trị giá 12 tỷ USD. Thỏa thuận trên được ký bất chấp quốc gia vùng Vịnh này đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích vì ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Một nguồn thạo tin nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và các đại diện đến từ Qatar đã lên kế hoạch gặp nhau vào ngày 14/6 để ký thỏa thuận này.


Đến cuối tháng 6, Lực lượng tên lửa chiến lược sẽ điều động 10 trung đoàn tới các vị trí thao diễn tại 6 khu vực trên lãnh thổ Liên bang. Trong quá trình di chuyển, các đơn vị tên lửa di động Topol-Ma và Yars sẽ hoàn thiện các hành động thực tế về hành quân, triển khai các thiết bị phóng, ngụy trang và bảo vệ tên lửa khỏi hoạt động gián điệp-phá hoại và oanh kích của đối phương tiềm năng và thực hiện các vụ phóng giả định. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG