THẾ GIỚI 24H: Thương vong tăng cao trong vụ khủng bố xe tải ở Barcelona

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Một xe tải đã cố ý lao lên vỉa hè và đâm vào những người đi bộ ở Las Ramblas, một trong những con phố tấp nập nhất Tây Ban Nha tại trung tâm thành phố Barcelona vào ngày 17/8, khiến ít nhất 13 người chết và nhiều người bị thương. Cảnh sát gọi đây là "một vụ tấn công khủng bố”.

Sau vụ đâm xe, 2 đối tượng có vũ trang đã cố thủ trong một quán bar. Báo El Periodico đã đưa tin về vụ nổ súng trong khu vực chợ La Boqueria. Cảnh sát đã phong tỏa tuyến phố này cũng như các ga tàu điện ngầm gần đó. Nhiều xe cảnh sát và cứu thương đã được điều đến hiện trường trong khi một máy bay trực thăng đang quần thảo phía trên. (XEM CHI TIẾT)


Nhà chức trách xứ Catalonia của Tây Ban Nha cho hay 2 người đàn ông đã bị bắt giữ sau vụ đâm xe tải vào đám đông người đi bộ ở Bacelona, khiến khoảng 13 người thiệt mạng và ít nhất 80 người bị thương. Phát biểu tại cuộc họp báo, người đứng đầu chính quyền Catalonia, ông Carles Puigdemont đã xác nhận những thông tin nêu trên. Chưa rõ có bao nhiêu kẻ tấn công liên quan đến vụ việc này, song cảnh sát trước đó cho hay đang truy lùng tổng cộng 2 nghi phạm.


Theo các nguồn tin quân sự, tướng Phạm Trường Long, 70 tuổi, Phó chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc, sẽ nghỉ hưu vào tháng tới. Người được cho sẽ kế nhiệm tướng Long là tướng Hứa Kỳ Lượng. (XEM CHI TIẾT)


Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm qua, 17/8 lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận chung sắp tới của Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cáo buộc Washington và Seoul đang đưa bán đảo Triều Tiên đến bờ vực “thảm họa”. (XEM CHI TIẾT)


Trong khi căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu xuống thang, các chuyên gia Nhật Bản vẫn còn băn khoăn, liệu Tokyo có đủ căn cứ pháp lý để đánh chặn tên lửa của Bình Nhưỡng nếu đảo Guam bị tấn công như Bộ trưởng Quốc phòng Itunori Onodera tuyên bố trước đó. (XEM CHI TIẾT)


Trong bức thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Jaafari ngày 17/8 đã kêu gọi giải tán liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria, vì lực lượng này đã giết hại nhiều dân thường vô tội cũng như phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự, vi phạm nhiều nghị quyết của Liên hợp quốc. Ông Jaafari tuyên bố: "Nước Cộng hòa Arab Syria một lần nữa kêu gọi các nước thành viên liên quân tránh xa các tội ác mà liên quân đã thực hiện nhân danh họ và nhanh chóng giải tán liên quân này".


Ấn Độ đã phê chuẩn thương vụ mua 6 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu Apache trị giá 650 triệu USD của tập đoàn hàng không Boeing (Mỹ), trong bối cảnh New Delhi tăng cường sức mạnh quân sự giữa lúc căng thẳng biên giới với Trung Quốc và Pakistan. Theo đó, Hội đồng mua sắm quốc phòng (DAC) Ấn Độ, nơi phê chuẩn những thương vụ mua sắm giá trị lớn, đã bật đèn xanh cho việc mua 6 máy bay Apache nói trên sau khi nước này đã mua 22 chiếc cùng loại, như là một phần của hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD vào năm 2015.


Truyền thông khu vực ngày 17/8 đưa tin số lao động nước ngoài làm việc tại Qatar đã giảm 6,2% trong quý II/2017 khi có tới 123.860 lao động nước ngoài đã rời quốc gia vùng Vịnh này, sau khi một loạt quốc gia Arab do Saudi Arabia cắt đứt quan hệ ngoại giao với chính quyền Doha.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.