THẾ GIỚI 24H: Tiêm kích Anh chặn máy bay ném bom Nga

THẾ GIỚI 24H: Tiêm kích Anh chặn máy bay ném bom Nga
TPO - Tối 19/11 Anh đã điều động các máy bay tiêm kích Typhoon từ Scotland để chặn 2 máy bay ném bom của Nga tiến gần không phận của Anh trên bầu trời Đại Tây Dương.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh xác nhận: "Các máy bay Typhoon đã xuất kích từ căn cứ Không quân Hoàng gia (RAF) Lossiemouth để chặn 2 máy bay ném bom Tu-160 của Nga đang bay ở khu vực mà Anh quan tâm thuộc không phận quốc tế trên Đại Tây Dương và chờ cho tới khi những máy bay Nga rời khỏi khu vực này".


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo đã có hơn 600 phiến quân bị tiêu diệt trong cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào một mục tiêu ở tỉnh Deir ez-Zour của Syria. Ông Shoigu cho biết thêm các tên lửa hành trình của Nga đã đánh trúng bảy mục tiêu của các phần tử khủng bố ở các tỉnh Raqqa, Idlib và Aleppo ở Syria. Theo ông Shoigu, Moscow đã tăng gấp đôi số lượng máy bay chiến đấu lên thành 69 máy bay để triển khai trong chiến dịch không kích của nước này ở Syria. 


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 20/11 cho biết, nước này đã triệu Đại sứ Nga Andrey Karlov tới để phản đối việc các máy bay chiến đấu Nga "tăng cường" ném bom những ngôi làng của người Kurd ở miền Bắc Syria. Trong một thông cáo riêng rẽ, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ các vụ ném bom những ngôi làng của "dân thường người Kurd... rất gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng."


Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng phần tử phiến quân khét người Algeria Mokhtar Belmokhtar “có khả năng đứng sau” vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako của Mali khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, song thừa nhận giả thuyết trên chưa chắc chắn. Ông Le Drian cho biết một số nước từ lâu đã truy lùng tên Belmokhtar, thủ lĩnh của nhóm thánh chiến Al-Murabitoun. Ông Le Drian nêu rõ: “Hắn ta có khả năng đứng đằng sau vụ tấn công này mặc dù chúng tôi chưa hoàn toàn chắc chắn về điều này." 


Ahmad Almohammed - kẻ đánh bom liều chết ở gần sân vận động "Stade de France" tại thủ đô Paris - trước đó đã đội lốt dân tị nạn từ Syria đến Pháp qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ. Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã xác minh rằng tên Almohammed đã sống ở thành phố Mari thuộc Syria. Hắn đã vượt qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách trà trộn vào dòng người tị nạn từ tỉnh Kilis, sau đó qua Gaziantep đến Izmir ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ. Tại thành phố này, Almohammed tạm trú trong khách sạn Sultan từ ngày 2-4/10. Sau đó, hắn vượt qua biển Aegean đến Hy Lạp, rồi từ đây đi qua Macedonia và Serbia vào Croatia, nơi hắn đăng ký là người tị nạn vào ngày 7/10. Tiếp theo, tên khủng bố qua Hungary và Áo để đến Pháp gây tội ác.


Cảnh sát Algeria ngày 20/11 đã bắt giữ 3 người đàn ông bị tình nghi liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Theo một nguồn tin an ninh, nghi can đầu tiên bị bắt giữ tại tỉnh Laghoua. Các nhà chức trách Algeria nghi ngờ đối tượng này được nhóm Nhà nước Hồi giáo tuyển dụng. Hai kẻ tình nghi khác bị bắt tại tỉnh Bouira. Hai người này bị buộc tội quyên góp tiền cho nhóm Nhà nước Hồi giáo.


Trong cuộc họp khẩn cấp tại Brussels (Bỉ) ngày 20/11, các Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp EU cam kết đoàn kết với Pháp sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris, đồng thời nhất trí các biện pháp mới thắt chặt an ninh biên giới và kiểm soát súng. EU sẽ thúc đẩy các đề xuất thay đổi quan trọng đối với quy định tự do đi lại trong khối Schengen, theo đó cho phép kiểm tra một cách có hệ thống và bắt buộc tại tất cả các cửa khẩu biên giới đối với tất cả những người qua lại cửa khẩu, kể cả đối với công dân châu Âu.


Ngày 20/11, Ủy ban bầu cử liên bang (UEC) của Myanmar đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử, trong đó đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi giành được 886 ghế, chiếm 77,04% số ghế tại 3 cấp của cơ quan lập pháp. Cụ thể, NLD giành được 255 ghế hạ viện, 135 ghế thượng viện và 496 ghế nghị viện bang và vùng. Trong khi đó, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền giành được 118 ghế, chiếm 10% số ghế, bao gồm 30 ghế hạ viện, 12 ghế thượng viện và 76 ghế nghị viện bang và cấp vùng.


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận lại xuất hiện một ca mắc virus Ebola tại Liberia sau khi nước này được tuyên bố hết dịch từ đầu tháng 9 đến nay. Ngoài xác nhận ca nhiễm virus trên, người phát ngôn WHO Tarik Jasarevic không cung cấp thêm chi tiết. Liberia là quốc gia Tây Phi đã có tới hơn 4.000 ca tử vong trong đợt bùng phát Ebola năm 2014, 10.600 người dân nước này đã nhiễm virus nguy hiểm này.


Thủ tướng Arseny Yatsenyuk nói Ukraine dự định sẽ hoàn toàn từ bỏ việc mua khí đốt tự nhiên của Nga trong 10 năm tới. Theo ông Yatsenyuk, Ukraine sẽ là nhà nước hoàn toàn độc lập về năng lượng, chính phủ đã trình lên Quốc hội luật mới về giá thuê. Trong đó xác định rõ công ty phụ trách sản xuất, phụ trách khoan các nguồn mới, công ty nào tăng sản xuất khí đốt tự nhiên, nhận được giá thuê thấp và nhận được các kích thích bổ sung thực tế để đầu tư trong lĩnh vực khí đốt.

MỚI - NÓNG