THẾ GIỚI 24H: Tiêm kích Su-22 Syria bị tấn công bằng tên lửa vác vai

Lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Idlib sở hữu những tổ hợp tên lửa MANPADS, có nguồn gốc từ nhiều nước khác nhau. Ảnh Masdar News
Lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Idlib sở hữu những tổ hợp tên lửa MANPADS, có nguồn gốc từ nhiều nước khác nhau. Ảnh Masdar News
TPO - Liên minh Hồi giáo cực đoan Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã tấn công một máy bay chiến đấu Syria trên không phận tỉnh Idlib bằng tên lửa vác vai MANPAD vào ngày 7/6.

Chiếc máy bay bị thiệt hại nặng, các tay súng Hồi giáo cực đoan đã khoe 1 mảnh vỡ của cánh chiếc máy bay trên mạng. Chiếc Su-22 bị hư hỏng đáng kể, nhưng phi công đã hạ cánh an toàn. Các Lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã nhiều lần sử dụng MANPAD bắn hạ máy bay chiến đấu và trực thăng của không quân Syria.


Liên minh châu Phi (AU) ngày 8/6 đã hối thúc các nhân tố bên ngoài chấm dứt can thiệp vào Sudan bởi quốc gia này đang phải đối mặt với tình hình nghiêm trọng khi những bất ổn chính trị đang lớn dần. Lời kêu gọi khẩn cấp trên được Chủ tịch Ủy ban AU, ông Moussa Faki Mahamat đưa ra trong một tuyên bố vào cùng ngày, nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm những giải pháp do người Sudan làm chủ đạo đối với cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại quốc gia nằm ở giao điểm giữa Vùng Sừng châu Phi và Trung Đông này


Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi ngày 8/6 khẳng định Baghdad sẽ ủng hộ bất kể nỗ lực nào nhằm ổn định khu vực Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ ngày càng gia tăng. Phát biểu của Thủ tướng Mahdi được đưa ra tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Heiko Maas và phái đoàn tháp tùng đang ở thăm Iraq.


Ngày 8/6, các công tố viên Bulgaria cho biết đã mở cuộc điều tra đối với âm mưu đánh bom của một học sinh phổ thông nước này. Theo nhà chức trách, đối tượng đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Nhà chức trách đã phát hiện một số thiết bị nổ tự chế tại nhà của đối tượng, trong đó có một quả bom được làm từ ống và dây điện. Ngoài ra, còn có 14,5 kg thuốc nổ cùng với loại được sử dụng trong các vụ tấn công tại Bỉ và Pháp, được tìm thấy trong container nhựa được bọc đinh bên ngoài để tăng sức công phá.


Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Mexico về vấn đề nhập cư. Do đó, việc áp thuế của Mỹ nhằm vào hàng hóa của Mexico mà theo dự kiến sẽ được bắt đầu vào ngày 10/6 bị đình chỉ. Theo ông chủ Nhà Trắng, Mexico đã cam kết thắt chặt chính sách nhập cư.


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Tổng thống mới nhậm chức của Ukraine Vladimir Zelensky cho đến nay vẫn chưa thể chứng tỏ bản thân. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ý của ông không phải là ông Zelensky chưa làm gì đã phá hỏng mọi thứ bằng những tuyên bố được đưa ra kể từ sau khi nhậm chức. “Chúng tôi sẽ chờ xem”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.


Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết Seoul và Washington đã phân tích về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hồi đầu tháng trước và cho rằng việc này không đáng để phá vỡ đà đối thoại với Bình Nhưỡng. 'Tuy nhiên nếu hành động khiêu khích này đạt tới một giới hạn nhất định và không thể dung thứ, chúng tôi sẽ phải gây thêm sức ép", Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha khẳng định. Tình hình bán đảo Triều Tiên có dấu hiệu phức tạp sau hai vụ thử tên lửa liên tiếp của Bình Nhưỡng trong ngày 4/5 và 9/5.


Hãng thông tấn Yonhap ngày 8/6 cho biết, tỉnh Gangwon thông báo sẽ tổ chức hội nghị sáng lập Hiệp hội Giao lưu nghề cá liên Triều vào ngày 12/6 tới nhằm thúc đẩy hiệu quả dự án hợp tác giao lưu trên lĩnh vực đánh bắt cá. Hội nghị lần này dự kiến sẽ thảo luận việc thành lập Hiệp hội Giao lưu Hợp tác đánh bắt cá liên Triều.


Chính phủ Trung Quốc đã triệu tập một số công ty công nghệ lớn trong đó có cả các công ty sản xuất chất bán dẫn của Mỹ và cả các nước khác liên quan đến các động thái gần đây của chính phủ Mỹ đối với tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc. Tại buổi triệu tập, cả các công ty Mỹ lẫn không phải công ty Mỹ có xuất khẩu hàng sang Trung Quốc đều bị các quan chức Trung Quốc cảnh báo.

MỚI - NÓNG