THẾ GIỚI 24H: Tiêm kich Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha theo dõi Su-35 Nga

THẾ GIỚI 24H: Tiêm kich Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha theo dõi Su-35 Nga
TPO - Hai máy bay chiến đấu của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã xuất kích để tiến hành theo dõi một chiếc Su-35 sau khi tiêm kích này của Nga bay từ Đông Nam Vương quốc Anh đến mũi San Vicente ở Tây Nam Bồ Đào Nha.

Máy bay chiến đấu F-18 của Không quân Tây Ban Nha đã cất cánh từ căn cứ quân sự ở Torrejon và Zaragoza để theo dõi máy bay Nga bay từ Đông Nam Vương quốc Anh đến mũi San Vicente ở Tây Nam Bồ Đào Nha hôm 17/11. Ngoài ra, máy bay F-16 của Bồ Đào Nha cũng được cho xuất kích theo dõi máy bay Nga. Thông tin cho biết, máy bay Nga không vi phạm không phận Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.


Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ Salih Muslim, đồng Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD), lãnh đạo đảng Công nhân người Kurd (PKK) hiện đã bỏ trốn là Cemil Bayik, Murat Karayilan, Fehman Huseyin và gần 50 người khác. Những người ngày cũng bị cáo buộc có liên quan đến vụ đánh bom xe ngày 17/2 khiến 28 người thiệt mạng, trong đó có cả binh sĩ.


Mohammad Ali Shahidi Mahalati - người đứng đầu Quỹ Liệt sỹ và Cựu binh của Iran cho biết, đã có hơn 1.000 chiến binh được Iran cử đến hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria bị thiệt mạng trong cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này. Hãng Tasnim dẫn lời ông Mahalati cho hay: "Số lượng liệt sỹ của đất nước chúng tôi trong cuộc chiến bảo vệ các nơi linh thiêng đã vượt qua con số 1.000".


Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chỉ thị các cơ quan an ninh nước này điều tra về thông tin một số công dân Thái Lan dính líu đến lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trước đó, một báo cáo của Cảnh sát Liên bang Australia cho biết nhiều công dân Thái Lan đã "làm quen" với IS thông qua việc tìm hiểu thông tin trên trang mạng xã hội và các trang web của tổ chức này.


Lầu Năm Góc cho biết một cuộc không kích do quân đội Mỹ tiến hành hôm 18/11 vừa qua ở gần thị trấn Sarmada của Syria đã tiêu diệt được Abu Afghan Al-Masri, "một thủ lĩnh cấp cao của Al-Qaeda". Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook nêu rõ Al-Masri, một đối tượng gốc Ai Cập, ban đầu tham gia Al-Qaeda tại Afghanistan, nhưng sau đó đã chuyển sang hoạt động cho một chi nhánh của tổ chức khủng bố này ở Syria. 


Một lái xe Uber đến từ Brooklyn đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ vì tội gia nhập IS và âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào Quảng trường Thời đại ở thành phố New York. Trước đó, trên trang Facebook cá nhân của mình, Mohamed Rafik Naji (37 tuổi) công khai bày tỏ thái độ ủng hộ tổ chức khủng bố với các bức hình in cờ IS và video tuyên truyền cho chúng. Tên Naji cho biết "IS muốn một vụ tấn công xảy ra ở Quảng trường Thời đại. Các nhóm do thám đã lên kế hoạch dàn cảnh”.


Chính quyền Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump có thể sẽ không theo đuổi điều tra sâu thêm về bê bối sử dụng thư điện tử cá nhân trong thời gian giữ chức Ngoại trưởng Mỹ của bà Hillary Clinton. Cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, bà Kellyanne Conway đã tiết lộ chi tiết trên, đồng thời cho biết Qũy Clinton cũng không trở thành “đối tượng” để tiến hành điều tra.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể gây nguy cơ rạn nứt quan hệ ngoại giao với Anh bởi việc đề xuất cựu thủ lĩnh đảng cánh tả UKIP Nigel Farage làm Đại sứ Anh tại Mỹ. Ngày 22/11 Chính phủ Anh tuyên bố "vị trí này không còn trống. Chúng tôi hiện đang có một vị Đại sứ Anh tuyệt vời tại Mỹ". Ông Kim Darroch, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Anh và nguyên trưởng cơ quan đại diện của Anh tại Liên minh châu Âu (EU), mới nhậm chức Đại sứ Anh tại Mỹ hồi tháng 1/2016.


Mỹ và Philippines đã nhất trí giảm bớt quy mô và tần suất các cuộc diễn tập chung cũng như giảm số lượng binh sĩ Mỹ tham gia. Một vị tướng Philippines tham gia cuộc hội đàm ngày 22/11 tại Manila giữa đại diện quốc phòng hai nước đã đưa ra tiết lộ trên. Sau cuộc hội đàm, các Tư lệnh của lực lượng vũ trang Phillippines và Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ đã ra tuyên bố chung khẳng định "sự hợp tác chặt chẽ". 


Tòa Phá án Ai Cập ngày 22/11 đã hủy bản án tù chung thân đối với Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), đồng thời ra lệnh xét xử lại vụ án liên quan đến cáo buộc cựu Tổng thống Morsi là gián điệp cho phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine. Theo truyền thông Ai Cập, tòa án trên cũng đã ra lệnh xét xử lại 21 đồng phạm, trong đó có thủ lĩnh tối cao của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.