THẾ GIỚI 24H: Tiêm kích Trung Quốc tạt đầu máy bay trinh sát Mỹ

Máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc được cho là đã cắt ngang đường bay của máy bay trinh sát RC-135 (Mỹ) trên biển Hoa Đông. (Nguồn: airliners.net)
Máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc được cho là đã cắt ngang đường bay của máy bay trinh sát RC-135 (Mỹ) trên biển Hoa Đông. (Nguồn: airliners.net)
TPO - Một máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc mới đây đã cắt ngang đường bay của máy bay trinh sát RC-135 (Mỹ) trên biển Hoa Đông, tạo nên một tình huống rất nguy hiểm.

Báo Washington Free Beacon (Mỹ) ngày 22/9 tiết lộ sự kiện trên xảy ra cách đây vài tuần, nhưng thông tin đã bị giữ kín. Theo nguồn tin trên, nơi xảy ra sự cố gần quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát, song Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Khi đang bay trên khu vực, máy bay trinh sát RC-135 đã bị chiến đấu cơ J-11 áp sát, bay trước mặt và "suýt va chạm" với nhau”. Đây là lần thứ hai xảy ra tình huống nguy hiểm giữa chiến đấu cơ Trung Quốc với máy bay trinh sát Mỹ. 


Ngày 22/9, Syria cho biết đã nhận được các loại thiết bị quân sự mới từ Nga bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay do thám cùng một số loại thiết bị khác. Theo nguồn tin quân đội chính phủ Syria, các thiết bị quân sự trên sẽ giúp các lực lượng bộ binh và không quân Syria xác định mục tiêu chính xác hơn. Các loại thiết bị này đã được lực lượng chính phủ Syria sử dụng trong các cuộc không kích chống lại nhóm khủng bố IS. Trước đó quân đội nước này cũng đã nhận được một số thiết bị quân sự tiên tiến từ Nga bao gồm cả tên lửa dẫn đường.


Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Mogens Lykketoft tuyên bố tất cả các quốc gia trên thế giới đều có nghĩa vụ phải tham gia giải quyết các cuộc khủng hoảng người tị nạn trên toàn cầu. Ông nhấn mạnh rằng rõ ràng là cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ phải trợ giúp những người dân và những trẻ em đang tìm cách trốn chạy khỏi các cuộc xung đột và bạo lực."


Chính phủ Serbia ngày 22/9 tuyên bố sẽ có hành động đáp trả sau khi nước láng giềng Croatia đã chặn tất cả các tuyến giao thông vận tải giữa hai nước để hạn chế dòng người di cư ồ ạt đang tiến về khu vực biên giới chung. Croatia đã đóng 7 trên tổng số 8 cửa khẩu biên giới với Serbia để ngăn dòng người di cư đang tràn sang nước này sau khi Hungary đóng cửa biên giới. 


Ngày 22/9, hàng trăm nghìn tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới đã đổ về Thánh địa Mecca ở Saudi Arabia, để bắt đầu Lễ hội hành hương của người Hồi giáo. Đây là một trong những nghi lễ tôn giáo lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi các châu lục. Theo nghi thức, các tín đồ sẽ đi vòng quanh Kaaba, đền thờ thiêng liêng nhất của Hồi giáo nằm trong Đại Thánh đường. Cuộc hành hương kéo dài trong 2 tháng và thường diễn ra 10 ngày sau khi tháng ăn chay Ramadan kết thúc.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22/9 đã bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên kéo dài 7 ngày tới Mỹ. Dự kiến, trọng tâm của các cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ là vấn đề kinh tế, đặc biệt là các biện pháp ổn định kinh tế toàn cầu trước sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc.


Ngày 22/9, một tòa án ở thủ đô Praha của CH Czech ra phán quyết cho phép dẫn độ 3 người nước ngoài sang Mỹ để xử án với cáo buộc khủng bố. Theo đài phát thanh CH Czech, hai công dân Lebanon và một công dân Bờ Biển Ngà (Ivory Coast) bị bắt tại một khách sạn ở thủ đô Praha vào tháng 4/2014, khi đang cố gắng đạt được một thỏa thuận bán vũ khí cho các nhân viên mật vụ Mỹ- đang đóng giả những kẻ khủng bố.


Phát ngôn viên của Ủy ban bảo vệ trật Quốc gia (NCPO), cơ quan quyền lực cao nhất tại Thái Lan ngày 22/9 cho biết, an ninh Thái Lan đã gần tiến tới mục tiêu khám phá ra mạng lưới tội phạm gây ra hai vụ đánh bom làm 20 người chết và 125 người bị thương hồi tháng trước. Đến nay, tòa án Thái Lan đã phát lệnh truy nã 13 tên trong mạng lưới này và đã bắt được 2 tên. Số còn lại được cho là đã trốn  khỏi Thái Lan và có khả năng đang lẫn trốn ở Malaysia.


Ngày 22/9, một quan chức Mỹ cho biết nước này và Cuba dự kiến tiến hành đàm phán tại La Habana vào tuần tới về việc bình thường hóa dịch vụ hàng không. Đây là một bước đi sẽ có lợi cho các hãng hàng không Mỹ nếu Cuba mở cửa với khách du lịch Mỹ.


Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tình hình nền kinh tế Nga là "khó khăn song không nghiêm trọng". Phát biểu tại một cuộc họp với các quan chức chính phủ phụ trách ngân sách Nga 2016, Tổng thống Putin chỉ đạo không để thâm hụt ngân sách trong năm tới vượt quá 3% GDP.

MỚI - NÓNG