THẾ GIỚI 24H: Tiết lộ rúng động về các sát thủ tại Maidan

Hình ảnh các tay súng bắn tỉa lạ mặt trong cuộc khủng hoảng ở Quảng trưởng Độc lập, Kiev, tháng 2/2014. Nguồn: patdollard.com.
Hình ảnh các tay súng bắn tỉa lạ mặt trong cuộc khủng hoảng ở Quảng trưởng Độc lập, Kiev, tháng 2/2014. Nguồn: patdollard.com.
TPO - Ngày 20/4, tờ Wiadomosci của Ba Lan dẫn lời nghị sỹ Nghị viện châu Âu (EP), ứng cử viên Tổng thống Ba Lan Janusz Korwin-Mikke nói rằng các xạ thủ bắn vào người biểu tình tại Quảng trường Độc lập (Maidan) ở thủ đô Kiev của Ukraine hồi tháng 2/2014 đã được huấn luyện ở Ba Lan.

Ông Korwin-Mikke được báo trên dẫn lời nói: "Maidan - đó là việc làm của chúng ta. Tại Nghị viện châu Âu, tôi ngồi cạnh Ngoại trưởng Estonia Urmas Paet. Trong cuộc điện đàm với nhà ngoại giao hàng đầu (của Liên minh châu Âu - EU) Catherine Ashton, ông ta thừa nhận rằng người của chúng ta đã nổ súng tại Maidan, chứ không phải người của Tổng thống Nga Vladimir Putin hay của cựu Tổng thống (Ukraine) Viktor Yanukovych." Theo ông Korwin-Mikke, tại Maidan, những kẻ khủng bố đã bắn 40 người biểu tình và 20 cảnh sát để kích động bạo loạn.


Quân đội Mỹ và Ukraine đã chính thức khởi động các cuộc diễn tập huấn luyện chung nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực phòng thủ của Kiev vào ngày 20/4. Phát biểu tại một căn cứ quân sự ở khu vực Lviv, miền Tây Ukraine, Tổng thống nước này Petro Poroshenko nêu rõ các lực lượng vũ trang của Kiev cần tái thiết để sẵn sàng đối phó với các nguy cơ quân sự từ bên ngoài. Tham gia diễn tập lần này có 300 lính dù thuộc Lục quân Mỹ và 900 lính vệ binh quốc gia Ukraine. Các hoạt động huấn luyện sẽ diễn ra trong ba đợt, mỗi đợt kéo dài 8 tuần.


Quân đội Syria, ngày 20/4, đã đạt được bước tiến mới tại tỉnh Daraa, miền Nam nước này, với việc cắt đứt tuyến đường tiếp viện chính mà phiến quân sử dụng để vận chuyển các chiến binh và khí tài từ nước láng giềng Jordan, theo hãng Tân hoa xã/Reuters. Hãng thông tấn SANA đưa tin các lực lượng vũ trang Syria đã kiểm soát 5 thị trấn ở ngoại vi Daraa ở phía Đông Bắc, đồng thời vây chặt các thị trấn Mlaihat al-Atash và Busra al-Harir hiện do nhóm Mặt trận Nusra có liên hệ với Al-Qaeda kiểm soát.


Ngày 20/4, quân đội Indonesia đã triển khai chiến dịch chống khủng bố trên đảo miền Đông Sulawesi nhằm hỗ trợ cảnh sát truy bắt các phiến quân tình nghi có liên hệ với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Đây là chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn đầu tiên của nước này kể từ sau các vụ đánh bom nhằm vào khách sạn ở thủ đô Jakarta hồi năm 2009. Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia, Tướng Moeldoko cho biết hiện có một lữ đoàn đang đóng quân tại đảo Sulawesi để giám sát và nắm bắt địa hình. Nếu khu vực Poso của Sulawesi thực sự đã bị IS chiếm làm căn cứ, thì quân đội sẽ dễ dàng tấn công chúng. Chiến dịch sẽ kéo dài 6 tháng, với sự tham gia của cả các lực lượng đặc nhiệm và đặc vụ tình báo.


Cuộc không kích nhằm vào căn cứ tên lửa Scud ở thủ đô Sana'a của Yemen vừa gây ra một vụ nổ lớn, thổi tung nhiều mái nhà, khiến hàng chục dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra tại căn cứ tên lửa Scud trên núi Attan, gần dinh thự của Tổng thống và nhiều đại sứ quán nước ngoài. Theo các cư dân địa phương, đây là vụ nổ lớn nhất xảy ra kể từ khi liên minh Arab do Saudi Arabia dẫn đầu triển khai các cuộc không kích tại Yemen nhằm vào phiến quân Houthi. Tân Hoa xã dẫn nguồn tin an ninh Yemen cho biết, tính đến nay đã có 60 người thiệt mạng và 49 người khác bị thương trong cuộc không kích sáng 20/4.


Ngày 20/4, Trung Quốc và Pakistan đã quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên tầm quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện. Quyết định trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Islamabad trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tại Pakistan. Việc nâng cấp các mối quan hệ song phương diễn ra trong bối cảnh hai nước đang mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan sẽ được tập trung bàn thảo trong chương trình nghị sự. Hai bên cũng sẽ ký gói thỏa thuận về nhiều lĩnh vực như hợp tác năng lượng, cơ sở hạ tầng, thương mại và kinh tế. Ngoài ra, dư luận còn cho rằng nhân chuyến thăm này, Trung Quốc sẽ công khai kế hoạch đầu tư trị giá 46 tỷ USD mà Pakistan hy vọng sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng năng lượng dai dẳng và biến quốc gia này thành trung tâm kinh tế khu vực.


Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yassin ngày 20/4 đã bác bỏ đề nghị của Iran làm trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở quốc gia này, đồng thời tiếp tục hối thúc phiến quân Houthi đầu hàng. Phát biểu bên lề hội nghị kinh tế Arab-Thổ Nhĩ Kỳ, diễn ra tại thủ đô Kuwait City của Kuwait, Ngoại trưởng Yassin nhấn mạnh Yemen sẽ không chấp nhận mọi nỗ lực làm trung gian của Iran đối với cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông cũng nêu rõ Chính phủ Yemen sẽ không chấp nhận đàm phán nếu phiến quân Houthi và các lực lượng ủng hộ cựu Tổng thống Abdullah Saleh không từ bỏ vũ khí, rút khỏi toàn bộ các thành phố và làng mạc đang chiếm đóng, trong đó có thủ đô Sanaa và thành phố Aden. 


Thủ tướng Hàn Quốc Lee Wan- koo hôm qua (20/4) đã đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trong bối cảnh có những tin đồn về việc ông Lee Wan-koo có liên quan đến một vụ scandal nhận hối lộ. Hãng tin Yonhap, Hàn Quốc dẫn lời một quan chức thuộc đảng cầm quyền Saenuri cho biết: Thủ tướng Hàn Quốc đã chuyển đơn từ chức tới Tổng thống sau khi đã cân nhắc sâu sắc về việc từ chức của ông có thể gây ra khoảng trống quyền lực trong thời gian Tổng thống đang có chuyến thăm nước ngoài. Tạm thời, Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choi Choi Kyung-hwan sẽ điều hành Chính phủ thay Thủ tướng Lee Wan- koo. Cả văn phòng Thủ tướng và văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đều đã xác nhận thông tin này.


Cảnh sát Italy đã triệt phá được một đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên tổ chức đưa người vượt biên trái phép từ châu Phi sang châu Âu, ngày 20/4, với điểm dừng chân đầu tiên trên các tuyến đường này là Italy. Nguồn tin của cảnh sát cho hay, Cơ quan Bài trừ tội phạm quốc gia ở Palermo và cảnh sát Palermo, thủ phủ đải Sicily, đã bắt 24 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, từ Ghana, Eritrea, Ethiopia và Côte d'Ivoire, với các tội danh chính là buôn người và tổ chức nhập cư trái phép vào châu Âu. Trong số các đối tượng bị bắt có Ermias Ghermay và Medhane Yehdego Redae, được nhà chức trách Italy coi là những thủ lĩnh bọn tội phạm chuyên tổ chức các chuyến tàu chở đầy người nhập cư dọc bờ biển Libya sang Italy.


Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Nga và các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đạt 21,5 tỷ USD, tăng gấp 5 lần trong vòng một thập kỷ qua. Đây là con số ấn tượng mà Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich đã đưa ra ngày 20/4 tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á (gọi tắt là WEF Đông Á 2015) đang diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Phó Thủ tướng Dvorkovich cho biết trong những năm qua, quan hệ kinh tế giữa Nga và các nước ASEAN phát triển tích cực. Kể từ Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN lần thứ nhất (năm 2005). Theo ông, Moskva nhận thấy những triển vọng tích cực trong phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác ASEAN, cụ thể trong việc cung cấp khí hóa lỏng tự nhiên của Nga qua Biển Bắc, máy bay trực thăng và dân sự của Nga, và các lĩnh vực khác.


Ngày 20/4, Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine Vladimir Demchishin cho biết chính quyền Kiev chỉ kiểm soát 35/95 mỏ than tại Donbass, số còn lại thuộc quyền kiểm soát của phe ly khai. Theo ông Demchishin, trong số 35 mỏ này không một mỏ nào khai thác than anthracite mà hầu như tất cả các mỏ chỉ khai thác loại than mác G và chỉ một số khai thác than mác Ж có thể luyện thành than cốc. Ông nói rằng than mác G chỉ có thể sử dụng cho nhà máy nhiệt điện Uglegorsk. 

MỚI - NÓNG