THẾ GIỚI 24H: TikTok kiện chính phủ Mỹ

Ảnh minh họa: Getty
Ảnh minh họa: Getty
TPO - CNBC ngày 23/8 đưa tin, ứng dụng chia sẻ video TikTok của Trung Quốc tuyên bố kiện chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tòa. 

Tuyên bố của TikTok nêu rõ, công ty không có lựa chọn nào khác ngoài việc phản đối sắc lệnh (cấm Tiktok) thông qua hệ thống pháp lý. Việc chính thức khởi kiện sẽ được thực hiện trong tuần tới. Thời gian qua, Mỹ liên tục gây sức ép với các hãng công nghệ Trung Quốc vì những quan ngại về an ninh quốc gia, đăc biệt trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang ráo riết vận động hướng tới cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 tới.


Các quan chức Hàn Quốc và Trung Quốc hôm 22/8 tái xác nhận kế hoạch dàn xếp một Hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo 2 nước vào “thời điểm sớm” khi dịch Covid-19 lắng dịuTại cuộc gặp ở thành phố Busan, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì và Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon cũng thảo luận cuộc khủng hoảng quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên và căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.


Tối 22/8, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại tòa nhà di sản Tổng chưởng lý Indonesia, nơi đang xử lý nhiều vụ án lớnHơn 100 lính cứu hỏa thủ đô Jakarta đã được huy động để dập tắt đám cháy bùng phát dữ dội, nhấm chìm 6 tầng của toà nhà Tổng chưởng lý Indonesia tại Jakarta. Không có thương vong trong vụ hỏa hoạn này. 25 tù nhân đang tạm giam tại văn phòng đều được giải cứu thành công.


Thủ tướng Ireland Micheal Martin ngày 23/8 thông báo sẽ triệu tập quốc hội sau khi một số chính trị gia nước này đang rơi vào vụ bê bối vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. Thông báo này diễn ra sau khi tờ Irish Examiner cho biết, 82 nhân vật cấp cao, trong đó có Cao ủy phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Phil Hogan, đã có mặt tại một buổi tiệc tối 19-8 do Hội những người chơi golf tổ chức.

 Ngày 23/8, tại tổ hợp công viên “Yêu nước” ở Kubinka, ngoại ô Moskva, LB Nga, đã chính chức khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế (Army 2020) và Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2020).Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế (Army 2020) năm nay thu hút đại diện của 92 quốc gia trên thế giới với 186 sự kiện khoa học và thương mại. Hơn 28.000 hiện vật được giới thiệu tại Diễn đàn trong đó có gần 700 thiết bị quân sự và vũ khí, khí tài hiện đại. Đoàn cấp cao Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam tham dự các sự kiện này do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn.

Ngày 23/8, hãng tin Al Jazeera của Qatar dẫn các tài liệu rò rỉ có nội dung chính phủ Síp đã bán quốc tịch cho vài chục người nước ngoài dính dáng tội phạm và tham nhũng. Những đối tượng lừa đảo, rửa tiền và chính trị gia đã bị kết án ở quốc gia của họ nằm trong danh sách vài chục người từ hơn 70 quốc gia đã bỏ tiền mua “visa vàng” của đảo Síp, theo nhiều tài liệu mà tổ điều tra của Al Jazeera có được. Tập tài liệu này có thông tin của hơn 1.400 đơn xin cấp visa được Síp cấp từ năm 2017-2019, làm dấy lên hoài nghi về chương trình đầu tư visa vàng vào Síp.

Tổng thống Lukashenko nói lực lượng Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ba Lan và Litva đang “khuấy động nghiêm trọng” các khu vực gần biên giới với Belarus và ra lệnh cho quân đội sẵn sàng chiến đấu. Theo Sputnik, hôm thứ Bảy, tổng thống Lukashenko đã ra lệnh cho quân đội phản ứng trước bất kỳ hành vi vi phạm biên giới quốc gia nào mà không có cảnh báo trong chuyến thăm của ông tới một bãi thử nghiệm của quân đội ở vùng Grodno, phía tây đất nước. Quân đội Belarus sẽ tiến hành các cuộc tập trận chiến thuật quy mô lớn từ 28-31/8.

Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 197.594 ca mắc COVID-19 và 4.118 ca tử vong. Chỉ riêng tại Ấn Độ đã ghi nhận trên 61.000 ca nhiễm mới, gấp đôi Mỹ. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6h sáng 24/8 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 23.568.734 ca, trong đó có 812.064 người thiệt mạng. Các nước cũng ghi nhận 16.066.470 bệnh nhân đã bình phục, số ca nguy kịch hiện là 61.683 và 6,.89.273 ca đang điều trị tích cực. Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Ấn Độ (61.749 ca), Mỹ (31.103 ca) và Brazil (23.085 ca); Ấn Độ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 846 ca ca), tiếp theo là Brazil (467 ca) và Mỹ (394 ca).
MỚI - NÓNG