THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Donald Trump phủ nhận chia sẻ tin tình báo cho Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Dailymail
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Dailymail
TPO - Trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem ngày 22/5, Tổng thống Donald Trump đã tìm cách bảo vệ bản thân khỏi những chỉ trích cho rằng ông đã cung cấp thông tin tình báo của Israel cho Nga.

Trả lời câu hỏi của một phóng viên về vấn đề này, ông Trump nói: "Tôi chưa bao giờ đề cập đến từ hay thậm chí cái tên Israel trong cuộc nói chuyện. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã nói thế, vậy thì đó là một câu chuyện khác. Quả thực tôi chưa bao giờ đề cập đến từ Israel". Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu nói với báo chí rằng "chưa bao giờ hợp tác tình báo giữa hai bên lại tốt hơn bây giờ."


Ngày 22/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã kịch liệt lên án vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên và cam kết sẽ hối thúc tất cả các quốc gia siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng. Trong một tuyên bố đồng thuận, trong đó có cả sự ủng hộ của Trung Quốc, HĐBA LHQ đã chỉ thị cho ủy ban trừng phạt của cơ quan này tăng cường hơn nữa nỗ lực thực thi một loạt các biện pháp mạnh mẽ đã được ban hành hồi năm ngoái.


Thủ tướng Nhật Bản ngày 22/5 thúc giục đảng của ông trình kế hoạch sửa đổi Hiến pháp vào cuối năm nay. Nỗ lực sửa đổi Hiến pháp nhằm hợp pháp hóa Lực lượng Phòng vệ (SDF) được cho là vì Nhật Bản không còn muốn nói tránh về lực lượng vũ trang của họ nữa. (XEM CHI TIẾT)


Phát biểu tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Israel Reuven Rivlin, Tổng thống Donald Trump khẳng định có nhiều lý do để hy vọng rằng khu vực Trung Đông sẽ đạt được hòa bình và sự ổn định. Ông Donald Trump nêu rõ các nước Trung Đông đang có cơ hội "hiếm hoi" để có thể mang lại hòa bình và ổn định trong khu vực, đánh bại chủ nghĩa khủng bố và tạo ra tương lai hòa bình và thịnh vượng, song điều đó chỉ có thể đạt được khi các nước bắt tay hợp tác. 


Điện Kremlin cho biết chuyến thăm Pháp của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra vào ngày 29/5 tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron sẽ thảo luận về Syria và Ukraine, cũng như các vấn đề hợp tác song phương. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống tái đắc cử Iran Hassan Rouhani khẳng định sẽ duy trì chính sách hỗ trợ Chính phủ Iraq và Syria trong cuộc chiến chống khủng bố thông qua việc cử các cố vấn quân sự tới các nước này cũng như những nỗ lực ngoại giao. Ông Rouhani khẳng định trong tương lai, Iran sẽ duy trì chính sách trong nhiều năm qua của nước này hỗ trợ Iraq và Syria chống khủng bố. 


Alparslan Celik – đối tượng được cho là sát hại viên phi công nhảy khỏi chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ năm 2015 - đã bị tuyên án 5 năm tù giam vì tội sở hữu trái phép vũ khí. Luật sư Murat Ustundag cho biết: “Một tòa án tại thành phố Izmir đã kết luận một phiên xử về tội sở hữu trái phép vũ khí đối với bị cáo Alparslan Celik và kết án anh ta 5 năm tù giam. Tòa án không nêu vấn đề anh ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của phi công người Nga [Oleg] Peshkov. Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục”.


Tập đoàn Sukhoi ngày 22/5 đã chuyển giao lô tiêm kích – ném bom Su-34 đầu tiên trong năm 2017 cho Bộ Quốc phòng Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov trước đó đã nói rằng Su-34 “đã chứng minh những đặc tính tốt nhất trong cuộc xung đột Syria”. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG