THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Donald Trump thừa nhận ông Joe Biden chiến thắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Sky News
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Sky News
TPO - Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên công khai thừa nhận ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11, nhưng ông nhắc lại những tuyên bố trước đó rằng cuộc bỏ phiếu đã bị gian lận.

Đăng trên Twitter, ông Trump viết: “Ông ấy (Joe Biden) đã thắng vì cuộc bầu cử được tổ chức gian lận. Không có người theo dõi phiếu bầu hay quan sát viên bầu cử nào được phép hoạt động. Phiếu bầu được sắp đặt bởi một công ty thuộc sở hữu tư nhân theo khuynh hướng cực tả”. Theo Edison Research, ông Biden đã giành được 306 phiếu đại cử tri. Tổng thống Donald Trump đã trì hoãn tiến trình chuyển giao quyền lực, điều mà cả đảng Dân chủ và một số đảng viên Cộng hòa đều cho là có ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Hàng ngàn người ủng hộ ông Trump đã tập hợp tại Washington D.C vào ngày 14 và 15/11, thể hiện sự đồng tình với tuyên bố của ông Trump về gian lận bầu cử và đã xảy ra xô xát với người ủng hộ ông Biden.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa bắt đầu chuyến công du tới bảy nước đồng minh, với Pháp là chặng dừng chân đầu tiên để thảo luận về "những thách thức toàn cầu". Được biết, ông Pompeo sẽ ghé thăm 7 quốc gia ở châu Âu và khu vực Trung Đông, bao gồm Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Israel, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar và Saudi Arabia. Chuyến công du của ông Pompeo diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump cùng phần lớn các thành viên đảng Cộng hòa từ chối công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3/11 vừa qua.

Ủy ban Nhân quyền Ethiopia ngày 15/11 đã báo cáo về vụ xả súng nhắm vào một chiếc xe buýt khiến ít nhất 34 dân thường thiệt mạng, Reuters đưa tin. Ủy ban Nhân quyền Ethiopia nhận định số liệu thương vong có thể sẽ tăng sau vụ tấn công “khủng khiếp” nhắm vào chiếc xe buýt chở khách ở vùng Benishalgul-Gumuz. Cơ quan này cũng nhận được tin báo về nhiều vụ tấn công “tương tự” xảy ra ở các khu vực khác.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 470.000 ca bệnh COVID-19 và trên 6.400 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 54,7 triệu ca, trong đó trên 1,32 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 125.000 ca), Italy (33.979 ca) và Ấn Độ (29.035 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mexico (635 ca), Mỹ (552 ca) và Italy (546 ca). Thế giới hiện có 11 quốc gia ghi nhận trên 1 triệu ca mắc COVID-19. Mexico là nước mới nhất vượt qua mốc 1 triệu ca bệnh ngày 14/11. Mỹ vẫn là nước đứng đầu về ca mắc mới hàng ngày cũng như tổng ca mắc.

Báo Washington Post đưa tin, hơn 130 sỹ quan của Sở Mật Vụ Hoa Kỳ được cho là bị nhiễm Covid-19 hoặc bị cách ly sau khi phục vụ các chuyến đi tranh cử của ông Donald Trump. Theo ba nguồn tin được bài viết độc quyền của trang báo Mỹ trích dẫn, hơn 130 nhân viên Mật vụ này là những người có nhiệm vụ bảo vệ Nhà Trắng và tổng thống khi ông công du gần đây đã được lệnh phải cách ly vì họ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona hoặc tiếp xúc gần với đồng nghiệp bị nhiễm bệnh.


Cơ quan chức năng Argentina cho biết đang mở một cuộc điều tra về nghi vấn buôn lậu chất nổ ở khu vực biên giới với nước láng giềng Paraguay. Theo thông cáo của Bộ An ninh Argentina, quyết định trên được đưa ra sau khi đại sứ quán nước này tại Anh nhận được một bức thư nặc danh cảnh báo về việc hóa chất amoni nitrat, cùng loại với vật liệu gây ra vụ nổ ở thủ đô Beirut của Liban hồi mùa Hè vừa qua, sẽ được sử dụng để chống lại cộng đồng người Do Thái ở Argentina và có liên quan tới các nhóm khủng bố quốc tế.


Những người dân Armenia sinh sống ở khu vực xung đột Nagorno-Karabakh đã tự tay đốt nhà trước khi quân đội Azerbaijan tiến vào tiếp quản. Ngày 14/11, người dân Armenia sống tại quận Kalbajar, thuộc phần lãnh thổ tranh chấp Nagorno-Karabakh, đã ồ ạt tìm đường di cư sau khi có thông tin Azerbaijan sẽ nắm lại quyền kiểm soát khu vực. Trước khi rời đi, họ đã tự tay đốt cháy những ngôi nhà của mình trong làng.  Những người dân sinh sống tại các khu vực trên cho biết họ không còn cách nào khác ngoài việc di dời và đốt cháy những ngôi nhà của chính mình. 


Tổng thống lâm thời Peru Manuel Merino ngày 15/11 đã từ chức sau khi những cuộc biểu tình yêu cầu ông rời bỏ quyền lực khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, qua đó đẩy quốc gia Nam Mỹ vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới. Quyết định từ chức được ông Merino đưa ra sau 5 ngày ông lên nắm quyền và thành lập chính phủ mới. Theo ông Merino, để tránh tình trạng "khoảng trống quyền lực", 18 bộ trưởng mới tuyên thệ nhậm chức sẽ tạm thời tại nhiệm, mặc dù hầu hết trong số đó đã từ chức sau cuộc biểu tình gây thương vong hôm 14/11.
MỚI - NÓNG