THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Indonesia Joko Widodo tái đắc cử nhiệm kỳ hai

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) bỏ phiếu tại điểm bầu cử Tổng thống ở Jakarta ngày 17/4/2019. Ảnh: AFP
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) bỏ phiếu tại điểm bầu cử Tổng thống ở Jakarta ngày 17/4/2019. Ảnh: AFP
TPO - Ngày 21/5, Ủy ban bầu cử Indonesia đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 4 vừa qua, xác nhận Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Theo Ủy ban bầu cử Indonesia, ông Joko Widodo giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 55,5% so với 44,5% của đối thủ Prabowo Subianto, cựu Tướng quân đội và thành viên đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Gerindra). Phát biểu trước báo chí, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Indonesia, ông Arief Budiman nói: “Phán quyết này được công bố ngày 21/5…và sẽ có hiệu lực ngay lập tức.” Để đảm bảo an ninh cho việc công bố kết quả này, Indonesia đã siết chặt an ninh, trong đó huy động và đặt 32.000 cảnh sát và binh sỹ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại thủ đô Jakarta.


Lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt 12 thành viên của một nhóm phiến quân bị tình nghi có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo trong cuộc đấu súng ở Thủ đô Cairo. Bộ Nội vụ Ai Cập cho hay, 7 phiến quân đã bị tiêu diệt khi cảnh sát đột kích nơi ẩn náu của chúng ở khu vực ngoại ô Sixth of October. 5 tên còn lại bị bắn chết sau khi nổ súng vào cảnh sát khi lực lượng này truy quét nơi ở của chúng ở Shorouk, ngoại ô Cairo.


Ngày 20/5, 249 nhân viên Bộ Ngoại giao bị bắt giữ do tình nghi có liên hệ với mạng lưới của Giáo sĩ Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ, người bị cáo buộc tổ chức cuộc đảo chính bất thành năm 2016. Văn phòng Trưởng Công tố Ankara cho biết lệnh bắt giữ đã được đưa ra sau khi các cuộc điều tra phát hiện những người này vi phạm quy định về thi tuyển vào Bộ Ngoại giao. 78 người trong số này đã bị bắt giữ trong các chiến dịch tại khắp 43 tỉnh, trong khi những người còn lại vẫn đang bị cảnh sát truy tìm.


Ngày 20/5, Bộ Ngoại giao Nam Sudan cho biết nước này sẽ đóng cửa một số đại sứ quán trên thế giới nhằm giảm chi phí hoạt động.  Theo người phát ngôn bộ trên, Mawien Makol Arik, Chính phủ Nam Sudan đang xem xét tình trạng của 39 đại sứ quán và 1 lãnh sự ở Dubai trước khi ra quyết định về số lượng đại sứ quán phải đóng cửa. Ông Arik nói: "Đây là một tiến trình vẫn đang được thực hiện. Chúng tôi sắp hoàn tất tiến trình này và sẽ quyết định những đại sứ quán nào phải đóng cửa."


Theo cảnh sát Uganda ngày 20/5, một vụ lật thuyền đã xảy ra trên hồ Albert của nước này, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và trên 15 người mất tích. Chiếc thuyền này gặp nạn khi đang di chuyển giữa hai làng chài trên hồ Albert. Nguyên nhân bị cho là do chở quá tải và thời tiết xấu.  Người phát ngôn cảnh sát khu vực cho biết: "Cho đến nay chỉ vớt được 8 thi thể, hơn 15 người vẫn mất tích. Không có hy vọng tìm thấy người sống sót".


Cảnh sát thủ đô Paris của Pháp phải sơ tán tháp Eiffel, đồng thời phong tỏa các đoạn đường xung quanh sau khi một người đàn ông leo ra ngoài tòa tháp cao 324 m.“Người đàn ông mua vé vào cửa bình thường và bắt đầu leo ra ngoài khi ông ta ở tầng hai ở độ cao 149 mét”, người phát ngôn cho hay. Lực lượng chức năng cũng đang thuyết phục người này trở vào bên trong. Đại diện công ty vận hành tháp Eiffel cho biết tạm thời đóng cửa tòa tháp và kêu gọi mọi người không nên đến đây cho đến khi có thông báo mới.


Thủ tướng Ukraine Vladimir Groysman nói ông sẽ rời vị trí sau cuộc họp chính phủ tiếp theo ngày 22/5 và ông sẽ tham gia vào cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới. Ông Groysman phát biểu sau khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên thệ nhậm chức và tuyên bố sẽ giải tán Quốc hội để chuẩn bị cho một cuộc bầu cử sớm sau hai tháng. "Tôi đã đưa ra quyết định từ chức vào thứ Tư sau cuộc họp chính phủ tiếp theo", Thủ tướng nói trong một tuyên bố trên truyền hình.


Ngày 20/5, ông Michel Barnier, Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về việc Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, đã cảnh báo rằng với bất cứ thay đổi chính trị nào ở Anh, các phương án của họ vẫn bị giới hạn và không thay đổi - đó là đạt được thỏa thuận, không thỏa thuận hoặc không có Brexit. Nhà đàm phán của EU khẳng định cần hiểu rõ ràng là nếu Vương quốc Anh muốn rời đi, thì việc phê chuẩn thỏa thuận rút lui là cách duy nhất để bảo đảm một giai đoạn chuyển tiếp.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.