THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mexico chưa chịu công nhận ông Biden chiến thắng

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador
TPO - Nhà lãnh đạo Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 25/11 một lần nữa từ chối chúc mừng ông Biden chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, với lý do cần chờ tới thời điểm mọi thủ tục hoàn tất theo luật pháp sở tại, Reuters đưa tin.

Tổng thống Lopez Obrador cho biết ông không ủng hộ, cũng không phản đối bất cứ ứng viên hay đảng phái chính trị nào trong quá trình bầu cử tại Mỹ. Ông khẳng định chỉ đưa ra tuyên bố chúc mừng khi có kết quả chính thức. "Điều tốt nhất lúc này là gì? Đó là chờ đợi", ông Lopez Obrador nói. Ông Lopez Obrador từng nhiều lần chỉ trích các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt về vấn đề người nhập cư.


Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình đầu tiên kể từ khi thắng cử, Tổng thống mới đắc cử của Mỹ, ông Joe Biden khẳng định: “Nhiệm kỳ Tổng thống của tôi sẽ không phải là nhiệm kỳ thứ ba của ông Obama”. Tổng thống Trump đã thay đổi tình hình. Nước Mỹ đã trở thành nước Mỹ trước tiên, nước Mỹ đơn độc”, ông Biden trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC hôm 24/11, “Chúng ta phải đối mặt với một thế giới hoàn toàn khác so với thời chính quyền Obama-Biden”. Ông Biden cho biết, ông mong muốn nước Mỹ đoàn kết và nói rằng ông thậm chí sẽ xem xét bổ nhiệm một đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu cho ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "ân xá hoàn toàn" cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, người hai lần nhận tội nói dối FBI về việc liên lạc với quan chức Nga. Ông Trump thông báo việc ân xá trên Twitter hôm 25/11, giữa lúc người dân Mỹ chuẩn bị đón lễ Tạ Ơn trong tuần này. "Vinh dự lớn cho tôi khi được thông báo rằng tướng Michael Flynn đã được ân xá hoàn toàn. Chúc mừng tướng Flynn và gia đình phi thường của ông ấy, tôi biết giờ đây các vị sẽ có một lễ Tạ Ơn thực sự tuyệt vời", tổng thống Mỹ viết trên Twitter.


Khách đến Mỹ theo visa B - dành cho mục đích du lịch và công việc - từ 23 nước có tỷ lệ lưu trú quá hạn trên 10% sẽ phải đóng tới 15.000 USD tiền bảo đảm. Đây là chính sách nhập cư cứng rắn mới nhất được ban hành trong những tuần cuối của nhiệm kỳ Tổng thống Trump, có hiệu lực ngày 24/12 trong giai đoạn 6 tháng. Nhưng chưa rõ chính quyền mới của ông Joe Biden nắm quyền ngày 20/1 năm sau có duy trì chính sách này hay không.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 25/11 bày tỏ mong muốn chính quyền sắp tới của ông Joe Biden, người được truyền thông Mỹ đưa tin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020, khôi phục lại quan hệ hai nước. Phát biểu trước Nội các, Tổng thống Rouhani cho rằng: "Iran và Mỹ đều có thể quyết định và tuyên bố rằng hai nước sẽ trở lại bối cảnh trước ngày 20/1/2017 (thời điểm ông Trump lên nắm quyền tại Mỹ)... Nếu có một ý định như vậy giữa các nhà lãnh đạo tương lai của Mỹ, tôi nghĩ rằng sẽ rất dễ dàng để giải quyết" vô số vấn đề.

Sáng 25/11, cơ quan chức năng Indonesia đã bắt giữ Bộ trưởng Hàng hải và Ngư nghiệp nước này, ông Edhy Prabowo để phục vụ điều tra các cáo buộc tham nhũng liên quan đến xuất khẩu tôm hùm giống. Theo Cơ quan phòng chống tham nhũng Indonesia, ông Edhy Prabowo cùng vợ là nghị sĩ Iis Rosita Dewi đã bị bắt giữ ngay tại Sân bay quốc tế Jarkarta khi vừa trở về nước sau kỳ nghỉ tại Mỹ. Hai người này nằm trong danh sách 17 nhân vật bị bắt giữ vì cáo buộc nhận hối lộ để cấp phép xuất khẩu tôm hùm giống - một hoạt động bị cấm để bảo đảm tính bền vững của loài động vật này.


Ngày 25/11, Bộ Lao động Mỹ thông báo số người nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này tiếp tục tăng trong tuần trước, làm dấy lên lo ngại về một đợt suy thoái kinh tế mới trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục lây lan với tốc độ chóng mặt. Cụ thể, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần lễ kết thúc vào ngày 21/11 là 778.000 người, tăng 30.000 người so với tuần trước đó. Đây là tuần thứ hai liên tiếp số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên kể từ tháng 7 vừa qua và tăng lên mức cao nhất trong hơn 1 tháng.

Truyền thông Argentina dẫn nhiều nguồn tin cho biết huyền thoại Diego Maradona đã đột ngột qua đời vào đêm 25/11 (giờ Việt Nam). Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức từ gia đình của Diego Maradona, cũng như chưa rõ nguyên nhân. Trên mạng xã hội Twitter, một số nhà báo có danh tiếng cũng xác nhận thông tin này. Một số nguồn tin tiết lộ ông qua đời vì bệnh tim. Ông được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe hôm 30/10, nhưng sau đó có tin Maradona trải qua một cuộc phẫu thuật não. Sau đó Maradona xuất viện ngày 12/11.

Ngày 25/11, hàng ngàn người tiếp tục biểu tình ở Thái Lan, kêu gọi Quốc vương Maha Vajiralongkorn nhường lại quyền kiểm soát khối tài sản hoàng gia trị giá hàng chục tỉ USD. Theo hãng tin Reuters, đây là diễn biến mới nhất trong các cuộc biểu tình chống chế độ quân chủ kéo dài nhiều tháng qua ở đất nước chùa Vàng. Những người xuống đường đã phá vỡ điều cấm kỵ bấy lâu nay khi chỉ họ trích nhà vua.


MỚI - NÓNG