THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ công du châu Á

Chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Obama hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội vào tối qua, 22/5. Ảnh: Hồng Vĩnh
Chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Obama hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội vào tối qua, 22/5. Ảnh: Hồng Vĩnh
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên đường thực hiện chuyến công du châu Á kéo dài một tuần tới Việt Nam và Nhật Bản, một phần trong nỗ lực nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và an ninh với khu vực.

Tổng thống Obama sẽ ở thăm Việt Nam 3 ngày với các chặng dừng chân ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Obama là tổng thống Mỹ thứ 3 liên tiếp thăm Việt Nam, sau các chuyến thăm năm 2000 của Tổng thống Bill Clinton và năm 2006 của Tổng thống George W. Bush. (XEM CHI TIẾT)


“Nga tỏ ra thiếu quan tâm trong công việc giải trừ vũ khí hạt nhân" là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình NHK (Nhật Bản) trước chuyến thăm chính thức Nhật Bản, nơi sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) ngày 26-27/5.


Ngày 22/5, Nhà Vua Philippe và Nữ hoàng Mathilde của Bỉ đã cùng Thủ tướng Charles Michel chủ trì lễ tưởng niệm các nạn nhân trong loạt vụ tấn công khủng bố tại Brussels hồi tháng 3 vừa qua

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ công du châu Á ảnh 1

Tham dự sự kiện này còn có các nhân viên cứu hộ, những tình nguyện viên và nhân viên an ninh Bỉ. Sự kiện này đánh dấu tròn hai tháng ngày xảy ra các vụ đánh bom ở sân bay Zaventem và nhà ga tàu điện ngầm Maelbeek ở thủ đô Brussels, cướp đi sinh mạng của 32 người và khiến 340 người bị thương. 


Phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần ngày 22/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chính phủ liên minh mở rộng sẽ cho phép Israel theo đuổi tiến trình hòa bình với Palestine với sự hỗ trợ của các nước trong khu vực. Ông Netanyahu nói: "Tôi muốn nói rõ rằng chính phủ sẽ tiếp tục phấn đấu vì tiến trình hòa bình với Palestine. Cá nhân tôi đã dành nhiều thời gian cho điều này ở nhiều nơi và tôi sẽ tiếp tục làm vậy." 


Lục quân Iran ngày 22/5 đã tiến hành các cuộc diễn tập quân sự và thử tên lửa ở khu vực miền Trung nước này. Với mật danh "Beit al-Moqaddas-28," cuộc diễn tập này dự kiến sẽ diễn ra 3 giai đoạn.

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ công du châu Á ảnh 2

Giai đoạn đầu tiên và giai đoạn thứ hai diễn ra trong ngày 22/5 ở các khu vực sa mạc, còn giai đoạn thứ ba được tiến hành vào ngày 23/5 tại khu vực tác chiến Nasrabad ở tỉnh Isfahan. Trong giai đoạn đầu của các cuộc diễn tập, quân đội Iran sẽ phóng thử 2 quả tên lửa Neze'at-10, mỗi quả có tầm bắn 140km.


Ngày 22/5, máy bay chiến đấu của Nga đã đánh trúng một tuyến đường tiếp tế quan trọng vào thành phố Aleppo của phe đối lập Syria. Đây là chiến dịch không kích đầu tiên của Nga vào thành phố lớn thứ hai của Syria là Aleppo, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 2.


Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sisi cho biết đã điều một tàu ngầm thuộc Bộ Dầu mỏ tới vị trí mà chiếc máy bay A320 mang số hiệu MS804 của hãng hàng không EgyptAir gặp nạn trên Địa Trung Hải hôm 19/5 vừa qua. Tàu ngầm này có khả năng hoạt động ở độ sâu 3.000 mét và nhiệm vụ trong sứ mệnh này là tìm kiếm các hộp đen để hỗ trợ công tác điều tra, xác định nguyên nhân thảm họa. (XEM CHI TIẾT)


Theo kết quả khảo sát do tờ Wall Street Journal và hãng tin NBC vừa phối hợp thực hiện, tỷ phú Mỹ Donald Trump đã thu hẹp được khoảng cách với cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton từ chỗ bị dẫn trước hai con số xuống chỉ còn bị dẫn trước 3 điểm phần trăm

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ công du châu Á ảnh 3

Nguyên nhân chính giúp ông Trump bứt phá trong cuộc đua với bà Clinton là do trong những tuần qua đảng Cộng hòa đã dành sự ủng hộ cho ông sau khi ông trên thực tế đã nắm chắc sự đề cử của đảng này để ra tranh cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 tới.


Tại đại hội bất thường của đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra ngày 22/5, với 1.405 trong số 1.470 đại biểu AKP ủng hộ, ông Binali Yildirim - Bộ trưởng Giao thông - đã được bầu giữ chức Chủ tịch AKP. Theo quy định, điều này đồng nghĩa với việc ông Yildirim sẽ trở thành tân Thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ. 

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.