THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố 'cắt đứt quan hệ' với WHO

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Trump cho rằng WHO không hoàn thành những "nhiệm vụ cơ bản" và phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại mà dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Ngày 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ "cắt đứt quan hệ" và chấm dứt việc cung cấp ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Phát biểu trong buổi họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã chỉ trích WHO đang "che giấu thông tin" và "quản lý yếu kém" trong công tác đối phó với dịch bệnh COVID-19. Ông Trump cũng cho rằng WHO không hoàn thành những "nhiệm vụ cơ bản" và "không đưa ra những cải cách cần thiết". Theo ông chủ Nhà Trắng, WHO phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại mà dịch bệnh COVID-19 gây ra. 


Đan Mạch và Na Uy sẽ nối lại các hoạt động di chuyển tự do giữa hai nước kể từ 15/6, nhưng vẫn đóng cửa biên giới với Thụy Điển - nước có số ca nhiễm Covid-19 cao hơn hẳn. Theo Reuters, Na Uy và Đan Mạch sẽ cho phép người dân hai nước di chuyển tự do qua biên giới kể từ ngày 15/6, nhưng vẫn đóng cửa với quốc gia còn lại trong khu vực Scandinavia là Thụy Điển - nơi có số ca nhiễm Covid-19 cao hơn.


Hàn Quốc và Mỹ đã mang các tên lửa đánh chặn mới tới thay thế các thiết bị cũ trong hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại thị trấn Seongju, miền Trung Hàn Quốc, vào hôm 29/5. Động thái này diễn ra khi các cuộc biểu tình chống THAAD vẫn tồn tại. Trung Quốc, mặc dù đã hòa giải với Hàn Quốc, vẫn tiếp tục phản đối sự hiện diện của lá chắn tên lửa Mỹ tại đây.


Ngày 29/5, một loạt vụ ẩu đả và cả đấu súng liên quan đến hàng chục người đã xảy ra khu vực dân cư ở ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine. Trong số những người tham gia cuộc ẩu đả này có nhiều đối tượng mang vũ khí và hậu quả có 3 người bị thương. Theo Bộ Nội vụ Ukraine, có khoảng 100 người tham gia các vụ ẩu đả này và trong số đó có người đến từ địa phương khác. Bộ trên cho biết các vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa một số doanh nghiệp vận tải hành khách trong vùng. Bước đầu lực lượng an ninh đã bắt giữ khoảng 20 đối tượng.


Theo CNN, phóng viên da màu của đài là Omar Jiminez đã bị cảnh sát địa phương còng tay và áp giải đi khi anh cùng nhóm cộng sự đang đưa tin trực tiếp về vụ bạo động ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 29/5 (theo giờ địa phương). Trong đoạn video tại hiện trường có thể thấy hai cảnh sát bước tới gần phóng viên Jiminez và nói: "Anh bị bắt". Jiminez bình tĩnh đặt câu hỏi: "Tại sao tôi bị bắt vậy, thưa ngài?". Anh cũng nói với cảnh sát: "Chúng tôi có thể di chuyển đến chỗ các anh muốn", trước khi bị cảnh sát còng tay dẫn đi. Ngay sau đó, phóng viên ảnh của CNN là Leonel Mendez cho biết anh ta và những người còn lại trong nhóm phóng viên cũng bị bắt giữ.


Quân đội Sudan ngày hôm qua (29/5) tuyên bố, chính phủ nước này đang tham gia vào các cuộc tiếp xúc ngoại giao với Ethiopia, để ngăn chặn căng thẳng ở biên giới và cảnh báo về sự bùng nổ chiến tranh toàn diện giữa hai nước. Người phát ngôn quân đội Sudan - Chuẩn tướng Amer Muhammad Al-Hassan cho biết, các cuộc tiếp xúc giữa Sudan và Ethiopia để làm dịu tình hình ở dọc biên giới đang được thực hiện. Sudan muốn trao cơ hội ngoại giao trước khi bùng nổ chiến giữa hai nước.


Theo worldometers.info, tính đến 6h ngày 30/5 (giờ Việt Nam), thế giới đã vượt mốc 6 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó 366.295 người tử vong vì dịch bệnh này. Ngoài ra, trên toàn cầu cũng đã có 2.655.300 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới, tương ứng với 1.792.295 ca và 104.501 ca. Tiếp theo là Brazil với 465.166 ca nhiễm và 27.878  ca tử vong, Nga (387.623 ca nhiễm và 4.374 ca tử vong), Tây Ban Nha (285.644 ca nhiễm và 27.121 ca tử vong) và Anh (271.222 ca nhiễm và 38.161 ca tử vong.


Brazil đã trở thành điểm nóng lớn nhất thế giới về số ca nhiễm virus mới. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 26.354 ca COVID-19, nâng tổng số lên 465.166 ca nhiễm, với 1.114 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết lên 27.878. Bất chấp tình hình dịch diễn biến căng thẳng, Tổng thống Jair Bolsonaro ngày 28/5 (theo giờ địa phương) đã kêu gọi mở cửa nền kinh tế, tuyên bố việc đóng cửa các ngành kinh doanh không thiết yếu là một "sự nhục nhã ghê gớm" với đất nước. 

MỚI - NÓNG