THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ từng chỉ thị CIA đào tạo phiến quân IS

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ từng chỉ thị CIA đào tạo phiến quân IS
TPO - Các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) đầu tiên được huấn luyện bởi những nhân viên và nhà thầu của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại các cơ sở ở Jordan hồi năm 2012. Mục tiêu ban đầu là nhằm chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Cơ quan giám sát tư pháp (JW), một tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái nổi tiếng về các vụ điều tra tham nhũng và lạm dụng của Chính phủ Mỹ, đã nhận được hơn 100 trang tài liệu mật từ cả Bộ Quốc phòng lẫn Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua một vụ kiện của liên bang.

Một trong những tài liệu của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) nhận định rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama và các đối tác của ông trong liên minh đã cân nhắc việc thành lập phong trào thánh chiến Salafi ở Đông Syria nhằm đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ Assad.

Nội dung của tài liệu này đã được chính quyền Obama thông báo với Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), CIA, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ An ninh Nội địa cũng như Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan khác.


Ngày 28/5, Bộ trưởng Y tế Iraq Adila Hammoud cho biết, nhà chức trách nước này đã khai quật 470 thi thể của những người được cho là binh sĩ bị phiến quân thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết gần thành phố Tikrit năm 2014.

Phát biểu tại một buổi họp báo ở thủ đô Baghdad, Bộ trưởng Adila thông báo nhà chức trách đã tìm thấy số thi thể trên khi khai quật 4 mộ tập thể ở Tikrit, trong đó một ngôi mộ chứa đến 400 thi thể. Các nạn nhân này là những tân binh bị giết hại trong vụ việc được gọi là "cuộc thảm sát Speicher" năm ngoái. Hiện chính quyền Iraq đang phối hợp với các tổ chức nước ngoài tiến hành xác minh danh tính của các nạn nhân.


Chính phủ Kiev sẵn sàng đối thoại với các lực lượng đối lập tại khu vực Donbass, miền Đông Ukraine sau khi các cuộc bầu cử minh bạch được tổ chức. Đây là tuyên bố của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 28/5 tại một diễn đàn an ninh được tổ chức tại thủ đô Kiev.

Ông Poroshenko nói: “Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc đối thoại với Donbass, song là với một Donbass mới, một Donbass của Ukraine sau khi các cuộc bầu cử minh bạch được tổ chức. Chúng tôi sẽ bắt đầu tiến trình  phân quyền, trong đó có cả việc cải cách hiến pháp. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch các cải cách thực sự  giúp đảm bảo tăng trưởng kinh tế bắt đầu từ năm sau”.


Vụ trưởng Vụ chính sách và thông tin Bộ Ngại giao Ukraine, ông Alexei Makeev cho biết hiện nay Ukraine chưa sẵn sàng để gia nhập NATO. Theo ông Makeev, Kiev cần yêu cầu để "không trở thành thành viên NATO ngay bây giờ, song, vẫn tiếp tục chuẩn bị cho việc gia nhập NATO".

Ông Makeev khẳng định một trong những chính sách quan trọng của Ukraine trong lĩnh vực an ninh là "đạt được các tiêu chí cần thiết để đủ điều kiện trở thành thành viên NATO trong tương lai." Để làm điều này, cần thực hiện những cải cách cần thiết, ông Makeev nói thêm.


Tổng thống Putin tuyên bố số binh sĩ thiệt mạng khi tham gia các nhiệm vụ đặc biệt trong thời bình được xem là bí mật quốc gia trong lúc Moscow bị cáo buộc tham chiến ở miền đông Ukraine. Trước đó,  Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc về việc quân đội Nga đứng trong hàng ngũ của lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine chống lại quân chính phủ Kiev. Trước đó, Nga chỉ quy định thương vong của quân nhân trong thời chiến mới được xếp vào bí mật quốc gia.


Trung Quốc lần đầu cử một đô đốc dự diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La tại Singapore, động thái cho thấy Bắc Kinh đã phòng bị sẵn sàng để đối phó với sự phản đối quốc tế về kế hoạch xây dựng đảo nhân tạo trái phép “với một tốc độ chưa từng có” ở Biển Đông.

Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ dẫn đầu phái đoàn gồm 29 quan chức và quan sát viên đến dự Đối thoại Shangri-La, Diễn đàn an ninh châu Á - Thái Bình Dương tại Singapore từ ngày 29-31/5 tới. William Choong, chuyên gia phân tích cấp cao của Diễn đàn an ninh châu Á - Thái Bình Dương nhận định, Biển Đông sẽ là "chủ đề mang tính bùng nổ nhất" trong 3 vấn đề được thảo luận năm nay, gồm khủng bố, thương mại và lãnh thổ. 


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã không loại trừ khả năng coi Biển Đông là một khu vực tiềm năng để các binh sỹ Nhật Bản cung cấp sự hỗ trợ hậu cần cho binh sỹ của Mỹ và các nước khác theo một khuôn khổ pháp lý mới.

Phát biểu trước một ủy ban đặc biệt về an ninh của Hạ viện Nhật Bản, ông Abe nhấn mạnh: "Chúng ta đang chứng kiến một quốc gia tiến hành các hoạt động bồi đắp (tại khu vực này)”. Nhà lãnh đạo này từ chối cho biết liệu Tokyo có đưa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tới Biển Đông bằng việc áp dụng luật mới hay không, nếu luật này được thông qua. Tuy nhiên, ông khẳng định bất cứ khu vực nào cũng có thể được cân nhắc nếu an ninh và hòa bình của Nhật Bản "bị ảnh hưởng đáng kể", theo Vietnamplus.


Ngày 28/5, Tòa án Hình sự Thái Lan đã kết án 2 năm tù đối với 6 thủ lĩnh của Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD), hay còn gọi là phe "Áo Vàng”, vì tội tấn công khu văn phòng thủ tướng trong làn sóng biểu tình hồi năm 2008. 

Trong số các nhân vật bị kết tội có thủ lĩnh chủ chốt PAD, ông trùm truyền thông Sondhi Limthongkul. Theo phán quyết của tòa án, 6 bị cáo trên đã cùng những người biểu tình phá rào vào chiếm Tòa nhà chính phủ, và đây là hành vi phá hoại tài sản của chính phủ, ảnh hưởng đến quyền và tự do của những người khác. 


Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy hôm 28/5 đã cứu sống 234 người di cư đang bị kẹt trên một con thuyền đánh cá. Trong số những người được cứu sống có 38 phụ nữ và 9 trẻ em. Những người này đang lênh đênh trên một chiếc thuyền chật hẹp ở ngoài khơi đảo Sicily.

Sau khi được cứu sống dự kiến họ sẽ được đưa tới cảng Augusta. Italy và Hy Lạp được xem là cửa ngõ chính để những người di cư trái phép từ Bắc Phi và Trung Đông vào châu Âu. Chính vì vậy, hai nước này đang kêu gọi sự giúp đỡ của các nước thành viên khác của Liên minh châu Âu nhằm đối phó với hàng nghìn người di cư.


Ba công ty của Anh ngày 28/5 thông báo đã phát hiện dầu tại khu vực phía Bắc quần đảo Malvinas, mà phía Anh gọi là Falkland. Thông tin này sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa 2 nước trong tranh chấp chủ quyền quần đảo này. Các công ty Falkland Oil and Gas (FOGL), Premier Oil và Rockhopper thông báo đã phát hiện dầu tại mỏ Isobel Deep. Giám đốc điều hành FOLG Tim Bushell nhấn mạnh sẽ tiếp tục tiến hành công tác thăm dò tại khu vực trên, bao gồm cả việc chuyển sang khoan gần nơi đã phát hiện ra dầu. 

MỚI - NÓNG