THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga – Mỹ có thể hội đàm tại Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Mỹ Barack Obama có thể hội đàm bên lề hội nghị G20 tại Trung Quốc. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Mỹ Barack Obama có thể hội đàm bên lề hội nghị G20 tại Trung Quốc. Ảnh: Tass
TPO - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ, ông Vladimir Putin và ông Barack Obama có thể thảo luận về tình hình Syria bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc.

"Hiện nay vẫn chưa có kế hoạch về một cuộc gặp chính thức riêng. Tuy nhiên, chúng tôi rất có thể giả định rằng Tổng thống Putin và ông Obama sẽ có cơ hội để nói chuyện bên lề hội nghị thượng đỉnh, và cách này hay cách khác, một cuộc trao đổi ngắn gọn hoặc sâu hơn sẽ được tổ chức", ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về khả năng các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ thảo luận tình hình Syria bên lề hội nghị thượng đỉnh ở Trung Quốc. 


Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 31/8, đã có cuộc điện đàm trao đổi về tình hình Syria. Ông Lavrov đã bày tỏ quan ngại về chiến dịch quân sự “Lá chắn sông Euphrates” của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm đối lập ủng hộ Ankara tại miền Bắc Syria. Trong khi đó, các nguồn tin Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông Cavusoglu đã thông báo vắn tắt cho người đồng cấp Nga về các hoạt động quân sự của Ankara ở Syria qua cuộc điện đàm.


Một thư viện thuộc Quốc hội Úc vừa xuất bản một cuốn sách nhỏ, phát cho các nhà làm luật. Cuốn sách do chính phủ Úc soạn thảo nêu quan ngại rằng, việc tạo ra một liên minh Á - Âu do Trung Quốc đứng đầu nhằm đối chọi với Mỹ là mục tiêu lâu dài của dự án “Một vành đai, Một con đường”, trong đó có các kế hoạch đầu tư vào Úc. “Một số người coi sáng kiến này là thách thức nghiêm trọng đối với hiện trạng kinh tế và chính trị hiện nay”, một nhà nghiên cứu công tác tại thư viện Quốc hội viết trong cuốn sách. (XEM CHI TIẾT)


Trong lá thư gửi tới Hạ viện Mỹ ngày 30/8, một nhóm 4 nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ tại cơ quan lập pháp này đã yêu cầu mở cuộc điều tra về những cáo buộc rằng tỷ phú Donald Trump có quan hệ với giới chức Nga cũng như liên quan đến các vụ tấn công mạng nhằm vào Ủy ban toàn quốc đảng Dân Chủ hoặc Ủy ban vận động quốc hội của đảng Dân Chủ.


Trong một bản tin phát đi từ thành phố Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), Hội nghị lần thứ 28 Thường vụ Nhân đại tỉnh Sơn Tây ngày 30/8 quyết định chấp nhận đơn từ chức Tỉnh trưởng Sơn Tây của ông Lý Tiểu Bằng do biến động công tác, bổ nhiệm Phó Tỉnh trưởng Lầu Dương Sinh làm quyền Tỉnh trưởng Sơn Tây. Ông Lý Tiểu Bằng là con trai ông Lý Bằng, người giữ chức Thủ tướng Trung Quốc từ năm 1987 tới năm 1998, được cho là đặt nền móng phát triển cho doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc. (XEM CHI TIÊT)


Với tỷ lệ 61 phiếu thuận và 20 phiếu chống, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff chính thức bị Thượng viện bãi nhiệm vì bê bối tài chính khổng lồ của quốc gia lớn nhất Nam Mỹ vốn đang trong thời gian khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất nhiều thập kỷ. (XEM CHI TIẾT)


Chuẩn tướng Ahmad Ghulami thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Aleppo, Syria.

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga – Mỹ có thể hội đàm tại Trung Quốc ảnh 1

Theo trang tin Tasnim, Tướng Ghulami đã bị "những kẻ khủng bố người Hồi giáo dòng Sunni" sát hại hôm 30/8. Trước đó, Iran cũng từng tuyên bố nhiều tướng lĩnh của nước này đã thiệt mạng ở Syria.


Nhân vật cao cấp thứ hai của khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng Abu Muhammad al-Adnani đã bị tiêu diệt trong chiến dịch không kích có sự tham gia của cường kích – ném bom Su-34. “Trong số những kẻ khủng bố bị tiêu diệt có Abu Muhammad al-Adnani, nhân vật quan trọng thứ hai của IS, chỉ sau Abu Bakr al-Baghdadi”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. (XEM CHI TIẾT)


Hợp tác hàng không giữa Cuba và Mỹ bước sang trang mới với việc chuyến bay thương mại đầu tiên từ Mỹ sẽ tới đảo quốc Caribe này vào sáng 31/8 (giờ địa phương, tối cùng ngày giờ Việt Nam), sau hơn 50 năm bị đình trệ. Theo kế hoạch, chuyến bay có số hiệu 386 của hãng hàng không JetBlue cất cánh từ sân bay Fort Lauderdale, tại bang Florida vào tối 31/8 (theo giờ Việt Nam). Sau 1 giờ bay, 150 hành khách sẽ có mặt tại thành phố Santa Clara, miền Trung Cuba.


Nội các Ukraine đã mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại 388 cá nhân và 105 thực thể pháp lý của Nga. Trong danh sách đã bổ sung 250 cá nhân và 46 thực thể pháp lý mới. Phát biểu họp báo ngày 31/8 sau phiên họp nội các, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Stepan Kubiv nói: "Chúng tôi nhất trí mở rộng lệnh trừng phạt đối với 388 cá nhân và 105 thực thể pháp lý của Nga," đồng thời cho biết thêm rằng danh sách này đã được bổ sung 250 cá nhân và 46 thực thể pháp lý mới.

MỚI - NÓNG