THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Philippines phát ngôn sốc về ông Obama

Ảnh: PhilStar
Ảnh: PhilStar
TPO - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 13/10 đã gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama, Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc là “ngu ngốc,” đồng thời cảnh báo sẽ làm bẽ mặt họ nếu chấp nhận lời mời tới Philippines điều tra về cuộc chiến chống ma túy của mình.

Phát biểu trước hàng trăm doanh nhân Philippines tại một sự kiện được phát trên truyền hình, ông Duterte khẳng định sẵn sàng hoan nghênh một cuộc điều tra do Tổng thống Obama, Ngoại trưởng John Kerry, EU và Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền tiến hành về các cáo buộc Philippines hành quyết mà không qua xét xử. Tuy nhiên ông tuyên bố, sau khi bị chất vấn, ông cũng có quyền được lắng nghe. 


Hoàng gia Thái Lan tối ngày 14/10 chính thức xác nhận thông tin Quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời vào lúc 15h52 ngày 13/10 (theo giờ địa phương) tại bệnh viện Siriraj, Bangkok, hưởng thọ 88 tuổi. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cùng ngày tuyên bố, quan chức chính phủ nước này sẽ để tang nhà vua trong một năm. Ông cũng kêu gọi người dân không tổ chức lễ hội trong 30 ngày tới và mặc đồ đen trong một năm. Các trường học và trụ sở cơ quan nhà nước sẽ treo cờ rủ trong 30 ngày tính từ 14/10. (XEM CHI TIẾT)


Trung Quốc gần đây đưa lô phao cảm biến nổi đầu tiên mà nước này tự chế tạo ra biển Đông để củng cố mạng lưới quan trắc quốc tế. Giới phân tích cho rằng, những thiết bị này sẽ giúp Trung Quốc tăng cường hiểu biết khoa học về vùng biển tranh chấp, cũng như có thể được sử dụng vào mục đích quân sự. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/10 đã triệu quan chức ngoại giao của Đại sứ quán Trung Quốc tại nước này đến để chính thức phản đối vụ việc mà Seoul cho là tàu cá Trung Quốc "đã cố tình va chạm và đâm chìm" một tàu tuần duyên của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc vào ngày 7/10 vừa qua.

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Philippines phát ngôn sốc về ông Obama ảnh 1

Ảnh: Yonhap

Ngoại trưởng Yun Byung-se cho biết phía Hàn Quốc sẽ xem xét một cách toàn diện các biện pháp bổ sung cho lực lượng bảo vệ bờ biển và Bộ Ngoại giao nước này sau khi xem xét phản hồi của Bắc Kinh với những đề nghị trên của Seoul. 


Iran ngày 13/10 đã điều 2 tàu chiến ra Vịnh Aden, thiết lập sự hiện diện quân sự tại vùng biển ngoài khơi Yemen. Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, các tàu chiến Alvand và Bushehr của Iran đã được triển khai ra Vịnh Aden để bảo vệ các tàu thương mại trước nạn hải tặc. Các tàu này sẽ tuần tra trên Vịnh Aden, phía Nam Yemen, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.


Quân đội Nga khẳng định sẵn sàng đảm bảo hành lang an toàn cho lực lượng nổi dậy rút lui khỏi khu vực phía Đông thành phố Aleppo cùng với vũ khí. Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga, Trung tướng Nga Sergei Rudskoy nói: "Chúng tôi sẵn sàng đảm bảo sự rút lui an toàn của lực lượng nổi dậy vũ trang, việc di chuyển không bị cản trở của dân thường đến và rời khỏi Aleppo cũng như hoạt động cung cấp viện trợ nhân đạo tại đây."


Ít nhất 20 người, trong đó đa số là các tay súng nổi dậy, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe nhằm vào chốt kiểm soát ở gần thành phố Azaz, sát biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin Aljazeera cho biết vụ đánh bom nêu trên xảy ra vào ngày 13/10 (theo giờ địa phương) còn khiến hàng chục người khác bị thương, trong đó có nhiều người thương nặng, khiến số nạn nhân thiệt mạng sẽ tăng lên.


Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa tuyên bố giải Nobel Văn học 2016 thuộc về ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ Bob Dylan cho những đóng góp của ông trong việc tạo ra một dạng thức thơ mới thông qua các ca khúc bất hủ của nền âm nhạc Mỹ. Trước đó, nhiều người đã dự đoán giải thưởng cao quý của năm nay sẽ thuộc về nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami hoặc nhà văn người Kenya - Ngũgĩ Wa Thiong’o, nhà thơ người Syria – Adonis, nhà văn người Mỹ Philip Roth... (XEM CHI TIẾT)


Ngày 13/10, Nga tuyên bố đã chế tạo và thử nghiệm thành công các mẫu vũ khí vô tuyến điện tử dựa trên những nguyên tắc vật lý mới không có loại tương tự trên thế giới. Loại vũ khí mới này có đặc điểm vô hiệu hóa thiết bị của đối phương mà không sử dụng các phương tiện đánh bại truyền thống, đạn dược, mà với sự trợ giúp của năng lượng định hướng. Nó tác động vật lý gián tiếp lên các thiết bị máy bay, máy bay không người lái, và vô hiệu hóa vũ khí chính xác cao


Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga, ông Alexander Fomin ngày 13/10 cho biết, Nga dự định ký với Ấn Độ hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-400 trước cuối năm 2016. “Chúng tôi hy vọng hợp đồng sẽ được ký kết trước cuối năm 2016”, ông Alexander Fomin nói, đồng thời phủ nhận các thông tin cho rằng, hợp đồng sẽ được đại diện hai nước ký kết tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn Độ, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15/10 tới. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.