THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Philippines thăm Trung Quốc lần hai?

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Star
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Star
TPO - Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines khẳng định họ chưa biết việc hai nước đang thảo luận về chuyến thăm thứ hai tới Trung Quốc của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte như truyền thông tại quốc gia Đông Nam Á này đưa tin.

Trước đó hôm 25/11, tờ Star của Philippines dẫn lời ông Duterte sau khi kết thúc chuyến thăm Peru, nơi ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 24, nêu rõ: "Tôi sẽ thăm lại Trung Quốc sớm. Kế hoạch này hiện đang được xúc tiến." Trước đó vào trung tuần tháng 10, ông Duterte đã có chuyến thăm Trung Quốc.


Theo Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump, việc ứng cử viên Tổng thống Jill Stein của Đảng Xanh đề nghị kiểm lại phiếu tại một số bang chiến trường là một việc “nực cười”, bởi “cuộc bầu cử đã kết thúc, và người dân đã nói lên tiếng nói của mình”. (XEM CHI TIẾT)


Theo kết quả kiểm phiếu tại 9.577 điểm trên tổng số 10.288 điểm bỏ phiếu trên toàn nước Pháp và các tỉnh hải ngoại, tại vòng hai cuộc bỏ phiếu sơ bộ phe cánh hữu, cựu Thủ tướng François Fillon đã giành chiến thắng áp đảo với 66,7% số phiếu ủng hộ so với 33,3% số phiếu của Thị trưởng thành phố Bordeaux Alain Juppé. Với chiến thắng này, cựu Thủ tướng François Fillon sẽ chính thức đại diện cho phe cánh hữu và trung hữu trong cuộc đua vào Điện Elysée được tổ chức vào tháng 4 và 5/2017.


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine Eduard Basurin cho biết, quân đội Ukraine đã bắn phá hơn 1.600 lần vào các khu dân cư của DPR trong 24 giờ qua.

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Philippines thăm Trung Quốc lần hai? ảnh 1

Hãng tin Donestk dẫn lời người phát ngôn trên nêu rõ "tình hình ở DPR vẫn căng thẳng khi trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn 1.619 lần. Đã có một quân nhân của DPR thiệt mạng và một người khác bị thương," cùng 5 ngôi nhà bị phá hủy. 


Quân đội Syria ngày 27/11 đã giành lại khu vực lân cận Sakhour và quận Jabal Badro thuộc phía Đông thành phố Aleppo bị phiến quân kiểm soát. Đây được xem là kết quả mới nhất trong hàng loạt chiến thắng mà các lực lượng Syria đạt được gần đây tại khu vực trên. Với việc giành lại Sakhour, quân đội cùng lực lượng đồng minh Syria đã chia cắt thành công các khu vực bị phiến quân chiếm ở phía Đông Aleppo, do Sakhour nằm giữa phần phía Bắc và Nam của khu vực Đông Aleppo. 


Cảnh sát chống khủng bố Indonesia đã bắt giữ thêm 2 phần tử liên quan tới tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, từng lên kế hoạch đánh bom Đại sứ quán Myanmar và các tòa nhà chính phủ ở Jakarta. Người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Indonesia Rikwanto cho biết đối tượng Bahrain Agam bị bắt vào sáng 26/11 ở làng Blang Tarakan thuộc tỉnh cực Bắc Aceh với cáo buộc có vai trò trong việc cung cấp tổng cộng 7 triệu rupiah (khoảng 520 USD) và một số ý tưởng cho việc lắp ráp bom, mua một số vật liệu nổ. 


Một nhóm dân quân sắc tộc Nande ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 27/11 đã sát hại ít nhất 34 dân thường, phần lớn là người Hutu. Đây dường như là một sự leo thang tình trạng bạo lực chết người giữa 2 nhóm sắc tộc này liên tiếp nổ ra trong năm nay. Người đứng đầu chính quyền khu vực Lubero thuộc tỉnh Bắc Kivu Joy Bokele cho biết các tay súng của nhóm Mai Mai Mazembe đã tấn công làng Luhanga vào khoảng 5 giờ sáng (3 giờ GMT) bằng súng và mã tấu. Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công. 


Pakistan đã chấp thuận yêu cầu của Nga được sử dụng cảng chiến lược Gwadar cho xuất khẩu. Đây là tín hiệu cho thấy sự liên kết mới trong quan hệ song phương giữa hai nước. Nguồn tin quan chức Pakistan cho biết sau Iran và Turkmenistan, Nga cũng đã quyết định sử dụng cảng Gwadar cho trung chuyển thương mại tới các vùng nước ấm. 

MỚI - NÓNG