THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Hà Lan sẽ phải 'trả giá'

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo Hà Lan sẽ phải “trả giá” sau khi cấm chuyến bay của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hạ cánh và ngăn gia đình của quan chức này vào Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Rotterdam.

Hơn 130 chuyên gia chính sách ngoại giao Mỹ đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Donald Trump, cho rằng sắc lệnh này sẽ làm suy yếu nền an ninh và lợi ích quốc gia. Trong bức thư được gửi đến các quan chức hàng đầu trong nội các của Tổng thống Trump ngày 11/3, 134 chuyên gia và cựu quan chức chính phủ cảnh báo sắc lệnh cấm nhập cảnh mới sẽ đe dọa nền an ninh quốc gia cũng như không tương xưng với vị thế của nước Mỹ. Họ cho rằng lệnh cấm này sẽ hủy hoại các lợi ích an ninh quốc gia khi không thể hỗ trợ sự ổn định của các đồng minh, những nước đang phải tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo Hà Lan sẽ phải “trả giá” sau khi cấm chuyến bay của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hạ cánh và ngăn gia đình của quan chức này vào Lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Rotterdam. Tổng thống Erdogan cảnh báo: "Họ (Hà Lan) sẽ học được ngoại giao là gì”, đồng thời khẳng định những gì xảy ra “không thể không có hồi đáp”. Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng mọi việc có thể đi xa đến mức nước này sẽ đóng cửa Lãnh sự quán tại Rotterdam.


Hai ngày sau khi bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất, bà Park Geun-hye hôm qua rời Phủ tổng thống về nhà riêng và chuẩn bị đối mặt khả năng bị truy tố và ngồi tù. Trong khi đó, nhiều chính trị gia kêu gọi sửa hiến pháp để không có thêm một tổng thống như bà Park. (XEM CHI TIẾT)


Anh đang lên các phương án dự phòng trong trường hợp cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đổ vỡ. Tuyên bố trên được Bộ trưởng phụ trách tiến trình đàm phán Brexit David Davis đưa ra ngày 12/3 trong bối cảnh London đang tiến gần hơn tới thời điểm chính thức kích hoạt điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon - điều kiện bắt buộc để khởi động tiến trình đàm phán giữa Anh và EU liên quan đến Brexit.


Nguồn tin giấu tên thuộc cơ quan điều tra Mỹ cho biết, các hướng điều tra vụ WikiLeaks công bố thông tin mật của CIA thiên về giả thuyết một trong những nhà thầu của cơ quan tình báo Mỹ đứng đằng sau việc rò rỉ thông tin. Trước đó, WikiLeaks trích dẫn tài liệu mật cho biết lãnh sự quán Mỹ tại Frankfurt là “trung tâm hacker” của CIA hoạt động tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi. (XEM CHI TIẾT)


Nhóm vũ trang Fateh al-Sham tại Syria (tên cũ là Mặt trận Al-Nusra có quan hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda) đã ra tuyên bố thừa nhận tiến hành vụ đánh bom kép nhằm vào những người hành hương dòng Hồi giáo Shi’ite ở thủ đô Damascus, khiến 74 người thiệt mạng. Tuyên bố của Fateh al-Sham nhấn mạnh "hai anh hùng Hồi giáo" đã tiến hành vụ đánh bom kép ở trung tâm thủ đô Damascus vào ngày 11/3, khiến hàng chục người chết và bị thương. Một liên minh các nhóm thánh chiến Hồi giáo tại Syria mang tên Tahrir al-Sham cũng đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom kép nói trên.


Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại căn cứ quân sự Al Sawlaba hôm 12/3 khiến ít nhất 30 binh sĩ thuộc quân đội chính phủ thiệt mạng. Theo các nguồn tin quân sự và y tế, vụ tấn công nhằm vào một nhóm binh sĩ chính phủ đang tập trung để nhận lương tại căn cứ quân sự nói trên thuộc quận Al Arish của thành phố Aden, miền Nam Yemen, cũng khiến nhiều người bị thương nặng. Kẻ tấn công liều chết đã trà trộn vào nhóm binh sĩ trước khi kích nổ đai bom đeo trên người.


Ngày 12/3, một chiếc xe buýt đã lao vào các đám đông tại thành phố Gonaives của Haiti, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe buýt nói trên đã đâm vào 2 người tại một trạm dừng, khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Sau đó, tài xế khi tìm cách lái xe bỏ chạy đã đâm vào một lễ hội âm nhạc đường phố, khiến 33 người thiệt mạng. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.