THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lý giải việc viết thư cho ông Putin

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters
TPO - Quan hệ Nga - Thổ có ý nghĩa rất quan trọng đối với khu vực, nơi hai nước đang giữ vai trò chủ chốt, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố.

"Giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã xảy ra sự cố không mong muốn với chiếc máy bay, và hệ quả tiêu cực từ vụ này đã kéo dài gần 8 tháng. Sau đó chúng tôi đã viết bức thư, đề nghị chấm dứt xu thế đó, bởi quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Nga là hết sức quan trọng đối với toàn khu vực. Việc lạnh nhạt trong bang giao giữa hai quốc gia có vai trò phân định ở khu vực là hiện tượng không đúng đắn. Thêm nữa, chúng tôi đã lấy làm tiếc về sự cố đã xảy ra, và nhận được phản hồi tích cực", ông Erdogan kể trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình TRT.


Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung cho rằng, ASEAN mạnh sẽ giúp các nước thành viên có tiếng nói tự giải quyết vấn đề của mình, giảm bớt sự lệ thuộc vào bên ngoài. Nếu ASEAN mất đoàn kết và không giữ được vai trò trung tâm, các nước thành viên về lâu dài sẽ phải đi tìm đối tác khác và có nguy cơ đối đầu, căng thẳng với nhau. (XEM CHI TIẾT)


Công ty bảo mật phần mềm F-Secure (Phần Lan) vừa phát hiện một phần mềm độc hại, và cho rằng loại mã độc này nhiều khả năng được phát tán từ máy chủ ở Trung Quốc, nhằm phá hoại các quốc gia có liên quan đến tranh chấp với quốc gia này ở Biển Đông.

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lý giải việc viết thư cho ông Putin ảnh 1

Vụ việc diễn ra một thời gian ngắn sau khi Tòa Trọng tài Thường trực ở La Haye, Hà Lan ra phán quyết bác bỏ các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với phần lớn diện tích Biển Đông trong vụ kiện do Philippines khởi xướng.


Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ ngày 5/8 đã tổ chức một hội nghị trực tuyến giữa các quan chức cấp cao nhằm thảo luận những biện pháp đối phó hữu hiệu hơn các mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hội nghị trực tuyến trên, được tổ chức 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng bắn thử 2 quả tên lửa Rodong, nhằm chia sẻ thông tin về các vụ phóng tên lửa mới nhất và hoạch định những biện pháp đối phó chung trước các hành động khiêu khích quân sự tiếp theo.


Nhật Bản cho biết nước này đang xem xét ban hành lệnh thường trực (có hiệu lực thường xuyên và không cần nhắc lại) cho Lực lượng phòng vệ (SDF) của nước này để bắn hạ bất kỳ vật thể được phóng về phía lãnh thổ Nhật Bản. Thông tin này được đưa ra giữa lúc có những quan ngại về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ chương trình tên lửa của Triều Tiên.


Canada đã điều nhóm binh sĩ đầu tiên tới Ukraine với nhiệm vụ tiến hành các hoạt động huấn luyện quân sự cho các binh sĩ sở tại. Đây là một phần chiến dịch "Unifier", được thực hiện theo cam kết của Ottawa theo yêu cầu trước đó của Kiev. Đây là nhóm đầu tiên được triển khai trong tổng số 200 binh sĩ Canada sẽ được cử đến Ukraine trong tháng này. Số binh sĩ này chủ yếu thuộc Sư đoàn số 3 đóng quân tại phía Tây Canada. Nhóm thứ hai, gồm các thành viên thuộc Sư đoàn số 2 đóng quân tại tỉnh Quebec cũng sẽ nhanh chóng lên đường. 


Kết quả thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos tiến hành công bố ngày 5/8 cho thấy ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton chỉ còn dẫn trước đối thủ bên phía Đảng Cộng hòa Donald Trump chưa tới 3 điểm phần trăm, giảm gần 8 điểm so với kết quả thăm dò công bố hôm 1/8 vừa qua.


Quân đội Đan Mạch ngày 5/8 thông báo các máy bay chiến đấu của nước này đã lần đầu tiên không kích chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria, trong bối cảnh Copenhagen mở rộng cuộc chiến chống IS từ Iraq. Theo quân đội Đan Mạch, 4 chiến đấu cơ F-16 của nước này đã ném bom xuống thành phố Raqqa (Syria), nhằm vào sở chỉ huy, các cơ sở do phiến quân kiểm soát, kho vũ khí và quân địch. (XEM CHI TIẾT)


Các tay súng ngày 5/8 đã nã đạn vào một khu chợ đông đúc bên ngoài thành phố Kokrajhar, bang Assam, miền đông bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Cảnh sát nghi ngờ vụ tấn công do các thành viên một chi nhánh của nhóm nổi dậy “Mặt trận Dân chủ Quốc gia của Bodoland” (NDFB) thực hiện. NDFB muốn có một vùng đất độc lập tách ra từ bang Assam để cộng đồng dân tộc thiểu số Bodo định cư, phát triển. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 5/8, lực lượng cứu hộ Ấn Độ đã vớt được 20 thi thể trên sông Savitri sau một vụ sập cầu vào đêm 2/8 vừa qua. Hiện công tác cứu hộ vẫn tiếp diễn vì ít nhất 42 người đang mất tích sau thảm họa này. Theo Đài phát thanh AIR của Ấn Độ, các nạn nhân bị kẹt bên trong các xe ô tô lưu thông trên cầu khi xảy ra sự cố. Trong số này, có hai xe buýt. 

MỚI - NÓNG