THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Trump dọa tấn công hủy diệt Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa trả đũa bằng vũ lực, thậm chí hủy diệt Iran nếu tiếp tục xảy ra hành động tấn công vào bất cứ thứ gì của nước Mỹ.

"Mọi kiểu tấn công của Iran vào bất cứ thứ gì của nước Mỹ đều sẽ đón gặp vũ lực cực mạnh và áp đảo. Ở một số khu vực, áp đảo sẽ đồng nghĩa với hủy diệt", - Tổng thống Trump viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter. "Không còn John Kerry hay Obama nào nữa!" - Ông Trump bóng gió, ám chỉ đến chính sách của cựu Tổng thống và cựu Ngoại trưởng Mỹ, những người đã ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2015.


Cuộc bỏ phiếu với sự tham gia của 160.000 thành viên đảng Bảo thủ để quyết định ai sẽ thay thế bà Theresa May lãnh đạo nước Anh sẽ kết thúc vào ngày 22/7 và người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày hôm sau. Hiện tại, ứng viên nhiệt thành cho tiến trình Brexit, ông Boris Johnson, và Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt là hai ứng cử viên còn lại trong cuộc đua giành chiếc ghế Thủ tướng Anh.


Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết các cơ quan chức năng nước này ngày 25/6 đã lục soát 19 cơ sở kinh doanh bị cáo buộc tài trợ cho một âm mưu lật đổ chính quyền. Một đoạn phim phát trên truyền hình Ai Cập cho thấy cảnh sát lục soát các công ty tại thủ đô Cairo và các thành phố Alexandria và Ismaila. Bộ Nội vụ cho biết các cuộc lục soát này nhằm vào các công ty bị cho là tài trợ cho một "âm mưu lật đổ chính quyền và các thể chế" trong tháng Sáu này. Tổng cộng 250 triệu bảng Ai Cập (tương đương 15 triệu USD) bị tịch thu trong đợt truy quét này.


Ngày 27/6 tới đây, Tòa án Hiến pháp Indonesia (MK) sẽ đưa ra phán quyết về khiếu nại bầu cử Tổng thống Indonesia 2019. Chuẩn tướng Dedi Prasetyo, Phát ngôn viên Cảnh sát quốc gia Indonesia cho biết, lực lượng an ninh lên đến 47.000 người sẽ được triển khai để bảo đảm an ninh tại các địa điểm quan trọng ở khắp thủ đô Jakarta trong ngày 27/6.


Ngày 25/6, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev có cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton và Thủ tướng Israel Netanyahu tại Jerusalem. Phát biểu tại sự kiện, ông Patrushev nói quân đội Nga nắm được thông tin cho thấy máy bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ hôm 20/6 trong không phận Iran. Tuyên bố này giống với thông tin được đưa ra trước đó bởi Tehran. Trong khi đó, Mỹ luôn khẳng định máy bay của mình bị bắn khi đang bay trên vùng biển quốc tế.(XEM CHI TIẾT...)

Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani ngày 25/6 cho biết kể từ tháng 7 tới, Tehran sẽ thực hiện các bước đi mới nhằm giảm các cam kết của nước này với thỏa thuận hạt nhân ký với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức). Ông Shamkhani chỉ trích các nước châu Âu ký kết thỏa thuận hạt nhân đã không nỗ lực đủ để cứu vãn thỏa thuận, có tên gọi là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), theo đó yêu cầu Iran kiềm chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.


Cảnh sát bắt giữ công dân Hàn Quốc sau khi người này lao chiếc xe chứa 28 bình khí butane đâm vào cổng Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Seoul. Không có ai bị thương vong trong vụ này. Các quan chức tại Sở Cảnh sát Jongho cho biết người đàn ông 40 tuổi họ Park bất ngờ rẽ chiếc xe của mình hướng về cổng đại sứ quán và lao thẳng vào khiến một phần cánh cửa bị hỏng. Bên trong xe, cảnh sát phát hiện 28 bình khí butane, một chất cực kỳ dễ cháy, nổ.


Tham mưu trưởng của quân đội Ethiopia, Tướng Seare Mekonnen, đã bị chính vệ sĩ của mình bắn chết ở thủ đô Addis Ababa ngày 25/6. Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed cho biết ông Mekonnen và một sĩ quan khác đã chết khi cố gắng ngăn chặn một nỗ lực đảo chính chống lại chính quyền ở khu vực phía Bắc Amhara của Ethiopia. Tại Amhara, Thống đốc khu vực Ambachew Mekonnen cũng đã bị giết cùng với một cố vấn. Chính phủ Ethiopia sau đó cho biết tình hình đã được kiểm soát sau khi thực hiện các vụ bắt giữ. Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo nhân viên ngoại giao nước này tại Addis Ababa không ra ngoài.


Tổng thống Mỹ ngày 25/6 đã chỉ định Thư ký báo chí Nhà Trắng mới, thay thế bà Sarah Sanders, người đã quyết định từ chức hồi đầu tháng. Theo quyết định của Tổng thống Trump, bà Stephanie Grisham, giám đốc truyền thông của Đệ nhất phu nhân Melania Trump, sẽ giữ hai chức vụ: Thư ký báo chí và giám đốc truyền thông của Nhà Trắng.

MỚI - NÓNG