THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Trump khuyên Iran 'nên cẩn trọng'

Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời cảnh báo sau khi Tehran tuyên bố sẽ không tiếp tục tuân thủ cam kết về giới hạn làm giàu uranium theo thỏa thuận hạt nhân 2015.

Ngoại trưởng Mike Pompeo, đầu ngày 7/7 nói rằng Iran sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới nếu họ làm giàu uranium vượt mức được quy định trong thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ đã rút khỏi hồi năm ngoái.  Iran trước đó đã tuyên bố rằng nước này đang bắt đầu làm giàu uranium ở mức cao hơn so với quy định trong thỏa thuận hạt nhân. Theo ông Kamalvandi, việc làm giàu uranium có thể bắt đầu vào ngày hôm nay 8/7, hiện chỉ còn một số chi tiết kỹ thuật cần giải quyết.


Kết quả ban đầu của cuộc bầu cử lập pháp tại Hy Lạp cho thấy, đảng Dân chủ mới đã giành chiến thắng lớn so với đối thủ là đảng Syriza cầm quyền. Tuy kết quả chính thức cuối cùng chỉ được công bố trong ngày 8/7 nhưng đảng Syriza khó có thể đảo ngược được tình thế và sẽ mất quyền điều hành chính phủ vào tay đảng “Dân chủ mới”. Thủ lĩnh đảng Dân chủ mới là ông Kyriakos Mitsotakis sẽ trở thành Thủ tướng mới của Hy Lạp, thay ông Alexis Tsipras.


Một nhóm gồm 41 người di cư đã rời khỏi chiếc tàu cứu hộ ở Italy, một ngày sau khi thuyền trưởng tàu bất chấp lệnh cấm để cập cảng nước này. Mặc dù được cảnh báo, tàu Alex vẫn di chuyển vào cảng hôm 6/7 vì “điều kiện vệ sinh không thể chịu nổi” trên tàu. Sau nhiều giờ bị giám sát, toàn bộ những người tị nạn đã rời tàu lên bờ.


Nhà chức trách Mexico đã giải cứu 24 người di cư Trung Mỹ, bao gồm 9 trẻ em, sau khi họ bị giữ làm con tin trong gần 3 tuần tại bang Guanajuato của Mexico. Bộ trưởng An ninh nhà nước Mexico Juan Jose Gonzalez cho biết, những người di cư bị giam giữ suốt 20 ngày tại thị ttrấn Celaya, cách Thủ đô Mexico City khoảng 210km. Sau khi được giải cứu, các nạn nhân đang được chăm sóc y tế.


Ít nhất 6 người chết và 96 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe ở thành phố Ghazni, của Afghanistan ngày 7/7. Vụ nổ xảy ra lúc 8h30 ngày 7/7 (theo giờ địa phương), gần khu phức hợp của Ban điều hành an ninh quốc gia tại thành phố Ghazni. Những nạn nhân xấu số bao gồm 2 nhân viên an ninh và 4 dân thường. Ngoài ra có ít nhất 96 người khác bị thương trong vụ tấn công đẫm máu này. Một thông tin chưa kiểm chứng còn cho rằng, số người thiệt mạng đã lên tới con số 12.


Tập trận Talisman Sabre 2019 giữa Australia và Mỹ vừa được tổ chức tại Cảng Brisbane, bang Queensland, Australia, trên tàu sân bay USS Ronald Reagan. Được biết, cuộc tập trận Talisman Sabre 2019 có sự tham gia của hơn 34.000 quân nhân đến từ hai nước. Ngoài ra, Canada, Nhật Bản, New Zealand và Anh cũng cử lực lượng tham gia cuộc tập trận. Trong khi đó, Ấn Độ và Hàn Quốc thực hiện nhiệm vụ quan sát viên. 18 quốc gia thuộc khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương cũng được mời tham gia Talisman Sabre năm nay với vai trò khách mời quốc tế.


Mỹ kêu gọi Đức gửi quân đội mặt đất đến vùng đông bắc Syria để thay thế một phần đội ngũ Mỹ, Đại diện đặc biệt của Mỹ cho Syria James Jeffrey cho biết. Ông lưu ý rằng ông đã thảo luận về yêu cầu của mình với chính phủ Đức. “Đức đang nghĩ về những gì họ có thể làm. Có thể đó sẽ là quân đội mặt đất, nhưng cũng có thể là hỗ trợ dân sự, tài chính hoặc các loại hỗ trợ quân sự khác”, ông nói.


Tòa án Quốc tế về Luật biển nđã ra lệnh cho Nigeria thả một tàu chở dầu mang cờ Thụy Sĩ bị giữ tại cảng Harcourt, Nigeria, hơn 17 tháng qua. Để đổi lấy việc thả tàu chở dầu San Padre Pio và thủy thủ đoàn, tòa án yêu cầu Thụy Sĩ đóng tiền bảo lãnh 14 triệu USD (12,5 triệu euro) cho Nigeria, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết thêm. Trong vụ việc này, chỉ huy tàu San Padre Pio đã bị chính quyền Nigeria cáo buộc xâm nhập trái phép vào lãnh hải của Nigeria và buôn bán xăng dầu bất hợp pháp. Thuyền trưởng tàu San Padre Pio đã bác bỏ tất cả các cáo buộc này.


Ngày 7/7, Đại sứ Trung Quốc tại London Lưu Hiểu Minh cho rằng, Bắc Kinh tin tưởng hoàn toàn Hong Kong sẽ giải quyết được tình hình hiện nay, và chỉ trích chính quyền Anh đang can thiệp vào công việc nội bộ của đặc khu hành chính này. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc không mong muốn can dự vào cuộc chiến ngoại giao với Anh, song chỉ trích "tâm lý Chiến tranh Lạnh" mà Bắc Kinh nhận thấy từ một số chính trị gia của Anh liên quan vấn đề Hong Kong.

MỚI - NÓNG