THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh với Nga

Tổng thống Ukraine Poroshenko cảnh báo nguy cơ một cuộc chiến tranh công khai giữa Ukraine với Nga ngày càng lớn. Ảnh: RT
Tổng thống Ukraine Poroshenko cảnh báo nguy cơ một cuộc chiến tranh công khai giữa Ukraine với Nga ngày càng lớn. Ảnh: RT
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh công khai giữa Ukraine với Nga ngày càng lớn.

Phát biểu trên báo "Hình ảnh" (Bild) của Đức ngày 3/2, Tổng thống Poroshenko cáo buộc Nga đã không thực thi bất kỳ một điểm nào trong thỏa thuận hòa bình Minsk và những gì Ukraine thấy là "Nga đã đưa 8.000 binh sĩ cùng các chỉ huy của họ tới đất nước chúng tôi, rồi cả những căn cứ quân sự mới ngay ở biên giới hay những cơ sở huấn huyện quân sự cố định". Ông Poroshenko kêu gọi hỗ trợ thêm cho Ukraine, trong đó có vũ khí, kể cả từ Đức, để Kiev bảo vệ nước này. Theo ông, đây là vấn đề an ninh của toàn châu Âu.


Ngày 3/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chiến dịch không kích tại Syria cho đến khi “các tổ chức khủng bố” như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị tiêu diệt hoàn toàn. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các cuộc không kích của Nga nhằm vào các tổ chức khủng bố như IS và Mặt trận Al-Nusra - một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qeada tại Syria sẽ không dừng lại cho đến khi chúng bị tiêu diệt hoàn toàn.


Quân đội Nga ngày 3/2 đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm Hiệp ước Bầu trời mở khi cấm một chuyến bay giám sát đã được lên kế hoạch trước đó của Moscow. Quan chức Bộ Quốc phòng Nga Sergei Ryzhkov nêu rõ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối cho phép sứ mệnh này được triển khai, vốn được lên kế hoạch nhằm giám sát các khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria và các căn cứ không quân mà máy bay NATO sử dụng. 


Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin không quân Hàn Quốc ngày 3/2 thông báo lực lượng này đang tiến hành một cuộc tập trận mô phỏng tình huống chiến tranh. Đây là vòng thứ nhất của cuộc tập trận được tiến hành hai lần mỗi năm mang tên “Đại bàng Vươn cao”. Hoạt động tập trận được tiến hành từ ngày 29/1-5/2, nhằm giúp cho các phi công chiến đấu quen với các tình huống chiến tranh theo một kịch bản trong đó họ phải phát hiện, đánh chặn và tấn công các máy bay của đối phương. 


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 3/2 cho biết Trung Quốc "thực sự quan ngại" về kế hoạch của Triều Tiên phóng vệ tinh trong tháng này. Ông Lục Khảng nêu rõ: "Triều Tiên có quyền sử dụng không gian một cách hòa bình, song vào thời điểm hiện tại, quyền liên quan việc này phải tuân thủ những hạn chế theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ)". Bắc Kinh hy vọng Bình Nhưỡng thể hiện sự kiềm chế và giải quyết vấn đề này một cách thận trọng nhằm tránh nguy cơ căng thẳng leo thang. 


Chiều 3/2, tại Geneva (Thụy Sĩ) đã bắt đầu cuộc hội đàm không chính thức giữa Đặc phái viên LHQ về Syria, ông Staffan de Mistura với thủ lĩnh lực lượng đối lập chính ở Syria, cựu Thủ tướng Riad Hijab. Trước đó cùng ngày, ông Hijap đã khẩn cấp đến Thụy Sĩ để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình Syria, khi tiến trình này đang vấp phải khó khăn và có nguy cơ đổ vỡ do bất đồng giữa hai bên Syria tham gia đàm phàn. 


Lực lượng an ninh Iraq đã bắt đầu xây dựng một bức tường bê tông bao quanh thủ đô Baghdad nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của phiến quân IS. Theo Reuters, tuyên bố đăng trên trang web Bộ Quốc phòng Iraq cho biết, bức tường an ninh sẽ bao trọn thành phố thủ đô từ mọi phía và công tác chuẩn bị xây tường đã bắt đầu hôm 1/2. 


Nội các Đức ngày 3/2 đã thông qua gói biện pháp thứ 2 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư đang là tâm điểm chú ý của dư luận Đức thời gian qua, lần này tập trung siết chặt việc quản lý, bố trí và trục xuất người tị nạn. Quy định mới quan trọng nhất của gói biện pháp này là thành lập các cơ sở chuyên tiếp nhận người di cư, tại đây đơn của họ sẽ được xem xét ở chế độ nhanh.


Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 3/2 đã cảnh báo các nước châu Âu cần hành động ngay lập tức để ngăn chặn virus Zika gây bệnh teo não ở trẻ sơ sinh lan rộng ra châu lục này. WHO đưa ra cảnh báo trên hai ngày sau khi ghi nhận nhiều trường hợp trẻ sơ sinh bị nghi lây nhiễm virus Zika khiến tổ chức đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu liên quan đến virus.


Giá dầu thô Mỹ vẫn nối dài đà giảm sâu và ở dưới mức 30 USD/thùng trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 3/2 trong bối cảnh nhà đầu tư dự đoán kho dầu dự trữ của Mỹ sẽ tiếp tục đầy thêm trong tuần qua, trong khi nhu cầu dầu trên toàn cầu vẫn yếu. Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 3/2016 giảm 16 xu (0,54%) xuống 29,72 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 4/2016 giảm 21 xu (0,64%) xuống 32,51 USD/thùng.

MỚI - NÓNG