THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Ukraine không muốn căng thẳng với Nga

Tổng thống Ukraine Poroshenko không muốn căng thẳng với Nga. Ảnh: RT
Tổng thống Ukraine Poroshenko không muốn căng thẳng với Nga. Ảnh: RT
TPO - Trong cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định Kiev muốn tránh gia tăng căng thẳng trong quan hệ với Moscow.

Người đứng đầu nhà nước Ukraine khẳng định mong muốn của Kiev tránh làm gia tăng căng thẳng liên quan đến những cáo buộc "vô căn cứ" của Moscow. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí nên tiếp tục đối thoại theo hình thức "Bộ tứ Normandy” gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp. Phó Tổng thống Mỹ khuyên người đồng cấp Ukraine nên tránh leo thang căng thẳng trong quan hệ với Nga liên quan đến các cáo buộc về âm mưu khủng bố phá hoại tại Crimea mà an ninh Nga tố cáo do Kiev đứng đằng sau.


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tuyên bố nước này không thể thỏa hiệp với Mỹ về yêu cầu dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị Ankara cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính hồi tháng trước. Trả lời báo giới sau khi thông báo về chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 24/8 tới, ông Yildirim tiết lộ, mạng lưới của giáo sĩ Gulen có một kênh liên lạc riêng biệt với hơn 50.000 người sử dụng.


Sau phán quyết của Tòa thường trực trọng tài quốc tế (PCA), tuy thua trong cuộc chiến pháp lý quan trọng trong ý đồ giành quyền kiểm soát biển Đông, Trung Quốc đã có một loạt động thái đối phó khiến tình hình trong khu vực ngày càng trở nên căng thẳng. Việc phớt lờ phán quyết của PCA sẽ khiến Trung Quốc “trả giá đắt trên cả 3 phương diện kinh tế, ngoại giao và uy tín quốc tế”. (XEM CHI TIẾT)


Đặc phái viên của tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, cựu Tổng thống Fidel Ramos ngày 13/8 cho biết Philippines và Trung Quốc đã thảo luận về thiết lập một cơ chế đàm phán "hai kênh" riêng rẽ về vấn đề hợp tác song phương. Theo đó, hai bên có thể vừa hợp tác trong một số lĩnh vực, vừa đồng thời giải quyết "các vấn đề gây bất đồng" như tranh chấp Biển Đông.


Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi L​iên hợp quốc cân nhắc khả năng thiết lập cầu hàng không để thả hàng cứu trợ cho người dân đang mắc kẹt tại khu vực này. Chính phủ Đức hiện nghiên cứu khả năng thảo luận với Liên hợp quốc, Mỹ và Nga về cách thức chuyển hàng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Aleppo, trong đó có cả kế hoạch về một cầu hàng không.


Ít nhất 51 dân thường đã thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em, trong đợt không kích và bắn đạn pháo tại chiến trường Aleppo và các vùng phụ cận hôm thứ Bảy. 

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Ukraine không muốn căng thẳng với Nga ảnh 1

Ảnh: AP

Không quân Syria đã tiến hành không kích vào khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở phía Đông thành phố, khiến 15 người thiệt mạng. Có 9 dân thường bị chết khi phe nổi dậy bắn đạn pháo vào khu vực do chính phủ kiểm soát ở phía Tây thành phố. Theo tổ chức trên, có 27 người khác thiệt mạng khi quân đội Syria và Nga nhắm vào chuỗi các mục tiêu ở phía Tây của tỉnh Aleppo.


Có tới 10 trẻ em thiệt mạng và 28 người khác bị thương trong một cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu nhằm vào một trường học ở tỉnh Saada - thành trì của nhóm phiến quân Houthi.

 
THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Ukraine không muốn căng thẳng với Nga ảnh 2

Ảnh: Reuters

Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) cho hay số trẻ em thiệt mạng nằm trong khoảng từ 8-15 tuổi, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.


Phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm kết thúc cuộc chiến tranh Liban lần hai hôm 13/8, lãnh đạo phong trào vũ trang Hezbollah Hassan Nasrallah cảnh báo rằng lực lượng này đang sở hữu kho tên lửa có thể bắn đến bất kỳ vị trí nào trên lãnh thổ Israel. Ông Nasrallah nói rằng dư âm của cuộc chiến với Liban vào năm 2006 đã làm Israel không thể tiến hành thêm các cuộc tấn công vào nước này, đồng thời buộc phải đánh giá lại các chiến lược đối phó với phong trào vũ trang Hồi giáo Shiite này.


Cảnh sát Thụy Sĩ ngày 13/8 cho biết một người đàn ông đã đâm nhiều hành khách và đốt cháy một toa xe của một đoàn tàu tại phía Đông nước này, khiến 6 người bị thương, trong đó có một em nhỏ mới 6 tuổi. Thông báo của cảnh sát vùng Saint Gallen cho hay đối tượng trên, 27 tuổi và là công dân Thụy Sĩ, đã thực hiện vụ tấn công trên một đoàn tàu có hành trình đến vùng viễn Đông của Thụy Sĩ, giáp biên giới với Liechtenstein.


Ngày 13/8, đảng Pheu Thai, cánh chính trị của phe Áo Đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đã tuyên bố đảng này không dính líu tới loạt vụ đánh bom tại các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Thái Lan xảy ra hơn một ngày trước, làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

MỚI - NÓNG